Bài viết của Anna-Lena Janzen
Trung Quốc gây lo ngại với các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn

Hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan đang gia tăng đến mức đáng lo ngại, khi Đài Bắc báo cáo số lượng máy bay Trung Quốc xuất hiện gần hòn đảo cao nhất từ đầu năm nay.
Theo chính phủ Đài Bắc, hoạt động của quân đội Trung Quốc gần Đài Loan đang gia tăng. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang do các cuộc tập trận quân sự mới, Trung Quốc được cho là đã điều hàng chục máy bay áp sát hòn đảo tự trị này.
45 máy bay và 14 tàu chiến xuất hiện gần Đài Loan
Bộ Quốc phòng Đài Bắc cho biết, trong vòng 24 giờ tính đến 6 giờ sáng thứ Năm (giờ địa phương), họ đã phát hiện 45 máy bay và 14 tàu chiến của Trung Quốc. Đây là số lượng máy bay Trung Quốc xuất hiện gần Đài Loan nhiều nhất trong năm nay.
Trước đó, Trung Quốc đã điều 32 máy bay vào vùng không phận quanh Đài Loan và tuyên bố tiến hành một "cuộc tập trận bắn đạn thật" tại khu vực cách bờ biển phía nam Đài Loan khoảng 40 hải lý (khoảng 74 km). Đáp lại, Đài Loan đã huy động lực lượng vũ trang của mình.
Trung Quốc coi Đài Loan – một hòn đảo dân chủ – là một tỉnh ly khai và tuyên bố sẽ thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh đã gia tăng hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan trong những năm gần đây. Trong khi đó, Đài Loan tự coi mình là một quốc gia độc lập, đã tự quản từ năm 1949 và có chính phủ dân chủ do người dân bầu chọn.
Đài Bắc lên án vi phạm "chuẩn mực quốc tế"
Hôm thứ Tư, Đài Bắc mô tả hành động của quân đội Trung Quốc là một "sự vi phạm trắng trợn các chuẩn mực quốc tế". Đài Loan đã triển khai lực lượng hải quân, không quân và bộ binh để "theo dõi, cảnh báo và phản ứng thích hợp". Trong khi đó, Trung Quốc từ chối bình luận về tình hình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiện (Lin Jian) tuyên bố: "Đây không phải là vấn đề đối ngoại".
Cùng tuần này, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã bắt giữ một tàu chở hàng có thủy thủ đoàn người Trung Quốc sau khi xảy ra một vụ hư hại cáp ngầm dưới biển. Con tàu "Hongtai" mang cờ Togo đã bị hộ tống về cảng ở thành phố Đài Nam để điều tra thêm. Theo lực lượng tuần duyên, trên tàu có tám thủy thủ người Trung Quốc.
Người phát ngôn nội các Đài Loan Michelle Lee Hui-chih cho biết con tàu và thủy thủ đoàn sẽ bị tạm giữ để điều tra xem liệu đây có phải là một hành vi phá hoại hay không. Ngoài ra, lực lượng tuần duyên cũng đang xem xét liệu con tàu này có nhận tài trợ từ Trung Quốc hay không. Không thể loại trừ khả năng đây là một phần của các hoạt động "vùng xám" mà Bắc Kinh thường sử dụng để gây áp lực lên Đài Bắc mà không dẫn đến xung đột công khai.
Quan ngại gia tăng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Sự lo ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc cũng gia tăng tại các quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại Úc, ba tàu chiến Trung Quốc đã tiến hành tập trận quân sự trong nhiều ngày ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, bao gồm cả khu vực gần thành phố Sydney.
Theo đài ABC, một trong các tàu chiến Trung Quốc thậm chí đã tiến hành các bài tập bắn đạn thật, gây nguy hiểm cho máy bay trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao", nhưng cũng khẳng định rằng Trung Quốc vẫn hành động "theo đúng luật pháp quốc tế" và chưa xâm phạm lãnh hải Úc. "Họ có quyền ở đó," ông nói. "Nhưng chúng tôi cũng có quyền thận trọng."
Trung Quốc hiện sở hữu một trong những hạm đội chiến tranh lớn nhất thế giới. Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư nhiều năm vào việc phát triển các tàu chiến mới. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thường xuyên tiến hành tập trận gần Đài Loan, coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình, dù trên thực tế Đài Loan có chính quyền độc lập.
Một điểm nóng khác là Biển Đông, nơi lực lượng tuần duyên Trung Quốc và Philippines thường xuyên xảy ra đụng độ. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn khu vực giàu tài nguyên này, dù điều đó mâu thuẫn với phán quyết của một tòa án trọng tài quốc tế.
Taiwan meldet Dutzende Flugzeuge – China mit bedrohlichen Militärübungen
|