Đức tăng cường cho Ukraine với kho tên lửa Patriot và IRIS-T
Theo Defense Romania, Đức đã cung cấp 328 tên lửa Patriot và 658 tên lửa IRIS-T cho Ukraine. Là một trong những nhà cung cấp hệ thống phòng không chính cho Ukraine, Đức cũng đã cung cấp nhiều hệ thống cần thiết cho hoạt động của các vũ khí này.

Sự hỗ trợ của Đức đối với Ukraine
Các hệ thống Patriot sử dụng các loại tên lửa GEM-T, PAC-3-CRI và MSE để đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau. Hệ thống IRIS-T SLS và SLM dựa trên các tên lửa IRIS-T do công ty Diehl của Đức sản xuất. Việc sản xuất tên lửa GEM-T ở Đức chỉ mới bắt đầu từ tháng 11/2024 và chưa đạt công suất tối đa. Tuy nhiên, công ty Diehl có kế hoạch tăng sản lượng IRIS-T bằng cách xây dựng một nhà máy mới, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025.
Defense Romania nhắc lại rằng các hệ thống IRIS-T đầu tiên đã xuất hiện ở Ukraine từ tháng 1/2023, trong khi hệ thống Patriot được triển khai từ tháng 4/2023. Đây là những công nghệ hiện đại nhất mà Ukraine nhận được từ các nước phương Tây để hỗ trợ quân sự. Mỗi hệ thống có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ không phận trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay, nhưng có sự khác biệt về tầm bắn, mục đích và công nghệ.
Hệ thống Patriot và IRIS-T trong tác chiến
Hệ thống Patriot, do công ty Mỹ Raytheon phát triển, là một trong những hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất thế giới. Nó có thể đánh chặn máy bay, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo, đóng vai trò trung tâm trong hệ thống phòng không nhiều lớp. Tùy vào biến thể, tên lửa của hệ thống này có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 70 đến 160 km, với độ cao đánh chặn lên đến 24 km.
Ở Ukraine, các tên lửa PAC-2 và PAC-3 được sử dụng với nhiệm vụ khác nhau – PAC-2 thích hợp để tiêu diệt mục tiêu khí động học, trong khi PAC-3 tối ưu hóa để đối phó với tên lửa đạn đạo. Hệ thống này sử dụng radar tiên tiến có khả năng phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, giúp đẩy lùi các cuộc tấn công trên không quy mô lớn.
IRIS-T, hệ thống của Đức do Diehl Defence phát triển, là vũ khí tầm trung hiện đại được thiết kế để tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. So với Patriot, IRIS-T có tầm bắn ngắn hơn (tối đa 40 km) nhưng có độ chính xác cao và khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao rất thấp. Các bệ phóng IRIS-T kết hợp với radar tiên tiến cho phép phát hiện và phản ứng nhanh với các mối đe dọa, giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và các đơn vị quân sự.
Gia tăng khả năng phòng thủ của Ukraine
Cả hai hệ thống này đều góp phần nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ của Ukraine, tạo ra một mạng lưới phòng không phức hợp. Hệ thống Patriot đóng vai trò là "lá chắn" tầm xa, có thể đánh chặn các mối đe dọa tiên tiến như tên lửa đạn đạo Iskander của Nga. Trong khi đó, IRIS-T lấp đầy khoảng trống trong phòng thủ tầm trung, loại bỏ các mối đe dọa ở tầm thấp. Sự phối hợp giữa hai hệ thống này giúp Ukraine bảo vệ không phận hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công quy mô lớn, điều đã được chứng minh nhiều lần trong cuộc chiến đang diễn ra.
Deutschland stärkt Ukraine mit Patriot- und IRIS-T-Raketenarsenal
|