Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 23/02/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Tấn công cuộc bầu cử: Đây là cách những lời dối trá của Nga về bầu cử của Đức Tấn công cuộc bầu cử: Đây là cách những lời dối trá của Nga về bầu cử của Đức , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Tấn công cuộc bầu cử: Đây là cách những lời dối trá của Nga về bầu cử của Đức

Lars Wienand

Cuộc bầu cử Bundestag: Các nhà máy troll của Putin tạo ra hàng loạt nội dung nhằm tác động đến kết quả.

 

 

Máy tuyên truyền sai lệch của Nga đang hoạt động hết công suất trước cuộc bầu cử Bundestag. Những gì xuất hiện từ đó cho thấy sự vô liêm sỉ, một chút sáng tạo – và sự bền bỉ ngang bằng với sự kém cỏi.

Friedrich Merz bị nghi ngờ trong một vụ án mạng 20 năm trước. Lãnh đạo đảng Cánh tả, Jan van Aken, bị cáo buộc đứng sau một vụ tấn công nhằm vào một nhà vật lý hạt nhân. Hubert Aiwanger dính líu đến kế hoạch tấn công các nhà báo của tờ Süddeutsche Zeitung. Robert Habeck có thể đã trốn thuế 13 triệu euro, còn Christian Lindner bị nghi nhận hối lộ: Đây là những tuyên bố vô căn cứ đã xuất hiện trong các video tin tức giả mạo trong bốn tuần qua.

Sau chiến dịch can thiệp vào phương Tây trên mạng xã hội của Nga bắt đầu ngay khi cuộc xâm lược Ukraine diễn ra, các phân tích từ t-online cùng các chuyên gia cho thấy: Đức đã trở thành trung tâm của hoạt động tuyên truyền sai lệch của Nga, do cuộc bầu cử Bundestag sắp diễn ra ở quốc gia lớn nhất EU.

Chính phủ thành lập nhiều lực lượng đặc nhiệm

 

 

 

Các cơ quan an ninh Đức hiểu rõ điều này và đã chuẩn bị từ lâu.

Bộ Nội vụ đã thành lập lực lượng đặc nhiệm về “Thông tin sai lệch và các mối đe dọa hỗn hợp” từ năm 2022. Đến tháng 6/2024, Văn phòng Trung ương về Phát hiện Thao túng Thông tin Nước ngoài (ZEAM) cũng đi vào hoạt động. Cuộc bầu cử sớm diễn ra vào thời điểm không thuận lợi: cơ quan này vẫn đang trong quá trình phát triển, hiện chỉ có 12 nhân viên làm việc để nghiên cứu phương thức tuyên truyền và xây dựng chiến lược đối phó. Đến tháng 11, Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp cũng thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm giám sát cuộc bầu cử.

Một người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết với t-online: “Chúng tôi ghi nhận nhiều nỗ lực can thiệp có chủ đích từ nước ngoài vào quá trình hình thành ý kiến và ra quyết định dân chủ tại Đức.” Hoạt động này ngày càng gia tăng trước thềm cuộc bầu cử Bundestag, với Nga là “tác nhân đáng chú ý nhất hiện nay”. Nga lan truyền thông tin sai lệch, đặc biệt trên mạng xã hội, nhằm khơi dậy tranh cãi và cố tình chia rẽ xã hội.

Hàng ngày, vô số bài viết được gửi đến Đức, và thường thì một bài viết có nội dung sai lệch chỉ tiếp cận được một nhóm nhỏ. Các tài liệu rò rỉ từ Moskva cho thấy các công ty được thuê đã tự tuyên bố thành công dù hiệu quả thực tế rất khó đo lường. Tuy nhiên, Kremlin vẫn chi tiền cho những chiến dịch này, ít nhất là để duy trì tính sáng tạo. t-online đã có quyền truy cập vào dữ liệu của nhóm điều tra Mỹ dTeam và nhóm Antibot4Navalny, chuyên tìm kiếm và phát hiện các bài đăng tuyên truyền của Nga mà không nhiều người nhận ra.

Các video giả mạo phiếu bầu

 

 

 

Hôm thứ Ba, một số video về phiếu bầu giả mạo lan truyền trên mạng, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người tỏ ra bức xúc hoặc hoang mang trước hình ảnh các lá phiếu bầu qua thư từ Leipzig, trong đó ứng viên AfD và đảng AfD bị loại bỏ.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố Leipzig khẳng định không hề có những lá phiếu như vậy. Hơn nữa, những lá phiếu trong video không phải là phiếu bầu qua thư chính thức. Cảnh sát hình sự bang Sachsen (LKA) đang điều tra vụ việc, còn chính quyền thành phố Leipzig gọi đây là “một phần của chiến dịch bôi nhọ bầu cử”.

Hôm thứ Tư, một video khác xuất hiện, ghi lại cảnh một người tự quay cảnh mở và tiêu hủy các lá phiếu bầu giả. Những tài liệu trong video đều là giả mạo.

Nhóm nghiên cứu trực tuyến Gnida Project, hợp tác với Antibot4Navalny, đã lần ra dấu vết của các video phiếu bầu giả đến chiến dịch “Storm-1516” – một nhóm chuyên sản xuất số lượng nhỏ nhưng nội dung tuyên truyền công phu bằng tiếng Đức. Nhóm này từng dựng chuyện rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mua biệt thự của Joseph Goebbels gần Berlin, cáo buộc Annalena Baerbock có tình nhân châu Phi được trả tiền, và bịa đặt các cáo buộc nặng nề chống lại Robert Habeck.

Các thông tin giả mạo gây hoang mang về bầu cử

 

 

 

 

Hôm 24/1, một video giả danh một trang tin tức Pháp tuyên bố rằng, theo tình báo Pháp, bom đã được cài sẵn trong các điểm bỏ phiếu ở Đức – hoàn toàn bịa đặt. Cuối tháng 1, một loạt video khác khẳng định tình báo Israel (Mossad), Anh (MI6), Mỹ (CIA, FBI) đã cảnh báo công dân của họ về nguy cơ tấn công khủng bố ở Đức vào ngày bầu cử 23/2. Đây là chiến dịch được gọi là Matryoshka, lợi dụng thông tin sai lệch để lan truyền nỗi sợ hãi.

Thậm chí, một bài viết giả mạo của Bild cảnh báo rằng cựu Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer phản đối phát bia miễn phí tại các điểm bầu cử vì có thể bị đầu độc. Thành phố Duisburg thực sự có ý định phát bia miễn phí để khuyến khích cử tri, nhưng không có cảnh báo nào về việc đầu độc.

Vào ngày 17/2, các bức ảnh graffiti với hình ảnh bom hẹn giờ và ngày bầu cử xuất hiện trên mạng – nhưng đây là hình ảnh do AI tạo ra, không tồn tại trong thực tế.

Các bài viết bịa đặt ủng hộ AfD

 

 

 

Nhiều bài đăng cũng được thiết kế nhằm ủng hộ AfD – một mục tiêu được Kremlin đặt ra từ lâu cho các công ty sản xuất nội dung giả. Trong cuộc điều tra của Mỹ, một tài liệu rò rỉ từ Kremlin cho thấy kế hoạch của Nga là “hỗ trợ đảng này bằng mọi cách”, biến họ thành “những người tử vì đạo vì nền dân chủ và lợi ích quốc gia của Đức”.

Từ tháng 1, nhiều video giả mạo liên tục xuất hiện về các chính trị gia Đức, bao gồm Merz, Habeck, Baerbock, lãnh đạo đảng Cánh tả, thậm chí cả vợ của Wolfgang Kubicki (FDP) và cựu chính trị gia CSU Karl-Theodor zu Guttenberg. Tuy nhiên, không có video tiêu cực nào nhắm vào AfD hay BSW.

Nhà nghiên cứu Florian Töpfl, giáo sư truyền thông chính trị tại Đại học Passau, nhận định: “Moscow không chỉ nhắm vào cuộc bầu cử này mà còn đặt mục tiêu trong 10-20 năm tới, nhằm cài cắm chính phủ bù nhìn thân Nga ở châu Âu và chia rẽ phương Tây.”

 

 

Nga đang sử dụng nhiều thủ thuật nhỏ nhằm tạo ảnh hưởng – và các chiến dịch tuyên truyền trên mạng chỉ là một trong số đó. Như Töpfl nhấn mạnh: “Thông điệp càng được lặp lại nhiều lần, tác động của nó càng lớn.”

Bundestag election: Disinformation from Russia – clumsy fakes on social media


  Các Tin khác
  + "Trump không thể quyết định số phận của đất nước chúng tôi" (22/02/2025)
  + Trump đang bỏ rơi Ukraine. Đài Loan sẽ là nạn nhân tiếp theo? (22/02/2025)
  + Các nhà lập pháp Mỹ ủng hộ Kiev tại cuộc họp OSCE (22/02/2025)
  + Bài viết của Nguyễn Quynh về Zelensky (22/02/2025)
  + CÁC NGHỊ SỸ ĐẢNG CỘNG HÒA ĐỀ XUẤT DỰ LUẬT RÚT HOA KỲ KHỎI LIÊN HỢP QUỐC (22/02/2025)
  + HƠN 250 TỔ CHỨC XÃ HỘI TUYÊN BỐ KHÔNG THỂ TỔ CHỨC BẦU CỬ NẾU KHÔNG CÓ HÒA BÌNH BỀN VỮNG (22/02/2025)
  + Ukraine, Putin và Mỹ: Sự khác biệt lớn trong quan điểm của các đảng phái Đức (21/02/2025)
  + THỎA THUẬN CỦA TRUMP VỚI PUTIN: ĐỨC PHẢI VŨ TRANG NGAY LẬP TỨC (21/02/2025)
  + ZELENSKY NÓI VỀ CUỘC GẶP VỚI KELLOGG: CHÚNG TÔI ĐỀ XUẤT CON ĐƯỜNG NHANH NHẤT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN VỚI HOA KỲ (21/02/2025)
  + Những lời dối trá tuyên truyền của tù binh Triều Tiên bị vạch trần (21/02/2025)
  + Người thiểu số Nga trong chiến tranh: Người bản địa làm bia đỡ đạn (21/02/2025)
  + LÃNH ĐẠO EU CÙNG NHAU ĐẾN KYIV - DẤU HIỆU ĐỂ PHẢN ĐỐI TRUMP (21/02/2025)
  + TRUMP NÓI DỐI VỀ UKRAINA: THƯỢNG NGHỊ SỸ HOA KỲ PHẢN ỨNG GAY GẮT VỚI LỜI LẼ CỦA TỔNG THỐNG (21/02/2025)
  + LIÊN HỢP QUỐC BÌNH LUẬN TUYÊN BỐ GÂY SỐC CỦA TRUMP VỀ "TÍNH BẤT HỢP PHÁP" CỦA ZELENSKY (21/02/2025)
  + LÃNH ĐẠO ĐẢNG DÂN CHỦ TẠI THƯỢNG VIỆN MỸ SCHUMER: NHỮNG BÌNH LUẬN CỦA TRUMP ĐỔ LỖI CHO UKRAINA VỀ CHIẾN TRANH LÀ ĐÁNG KINH TỞM (21/02/2025)
  + Robert Habeck: Trump "phản bội" Ukraine và EU (21/02/2025)
  + Phản ứng cực mạnh của Tổng thống Cộng hoà Séc trước việc Trump gọi Tổng thống Zelensky là “nhà độc tài” (21/02/2025)
  + - Tổng thống Volodymyr Zelensky không cần và không được phép có bất kỳ thỏa thuận nào do bất kỳ quốc gia bên ngoài nào áp đặt (20/02/2025)
  + THỦ TƯỚNG TƯƠNG LAI HỨA HẸN MỘT MỘT NƯỚC ĐỨC CỨNG RẮN HƠN (20/02/2025)
  + VỀ TÍNH CHÍNH DANH CỦA TỔNG THỐNG UKRAINE ZELENSKY (20/02/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 18
Total: 67523119

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July