Sự gần gũi mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin không nhận được sự đồng tình từ các thành viên Quốc hội Mỹ. Tại cuộc họp của các nghị sĩ OSCE vào thứ Sáu, cả nghị sĩ Cộng hòa Joe Wilson và nghị sĩ Dân chủ Mark Veasey đều rõ ràng phản đối Putin và bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.
"Chúng ta phải đoàn kết vì hòa bình thông qua sức mạnh, và chúng ta sẽ đạt được điều đó," nghị sĩ Wilson nhấn mạnh.
"Chúng ta không tham gia chiến tranh vì Ukraine, mà đây là cuộc chiến của Nga nhằm tái lập Liên Xô đã sụp đổ"
Wilson, một đồng minh của Trump, đã chỉ trích mạnh mẽ Điện Kremlin. Ông bày tỏ lo ngại về "xu hướng phá hoại nền dân chủ" đang lan rộng trên toàn cầu. Ông đặc biệt đề cập đến Gruzia và kêu gọi tổ chức bầu cử mới sau chiến thắng của đảng cầm quyền thân Nga, Giấc mơ Gruzia, do có cáo buộc gian lận bầu cử. "Phái đoàn Gruzia hiện tại (tại Hội đồng Nghị viện OSCE) không hợp pháp," ông tuyên bố trước các đồng nghiệp Gruzia.
Nghị sĩ Dân chủ Veasey cũng thể hiện lập trường cứng rắn đối với chính quyền Putin. "Chúng ta phải hợp tác để đảm bảo rằng tên tội phạm chiến tranh Putin không thể xâm lược Ukraine và Ukraine bảo vệ được chủ quyền của mình," nghị sĩ bang Texas nhấn mạnh.
"Chúng ta đang bị thách thức, không chỉ bởi Nga"
Trước đó, nhiều nghị sĩ đã bày tỏ lo ngại về sự thay đổi đột ngột trong chính sách của Trump đối với Ukraine. "Bạn phải tự hỏi liệu việc trở thành một đồng minh còn có ý nghĩa gì không," đại diện Phần Lan Ville Kaunisto nói. "Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở đây?"
Nghị sĩ Estonia Mati Raidma cũng cho rằng "thật đáng lo ngại khi có kế hoạch tổ chức một cuộc họp với kẻ xâm lược tại Moscow."
Nữ nghị sĩ Canada Hedy Fry nhận được tràng pháo tay lớn nhất khi kêu gọi "tất cả các quốc gia coi trọng dân chủ, an ninh và pháp quyền hãy đoàn kết lại. Chúng ta phải phản công trong cuộc chiến này. Chúng ta đang bị thách thức, và không chỉ bởi Nga," bà nói, ám chỉ chính quyền mới của Mỹ.
"Ai chọn nỗi nhục, sẽ vẫn phải tham chiến"
Trưởng đoàn đại biểu Ukraine, Mykyta Poturayev, cũng có bài phát biểu mạnh mẽ: "Chúng ta phải đối mặt với lựa chọn giữa chiến tranh và nỗi nhục. Nhưng lịch sử dạy rằng ai chọn nỗi nhục sẽ vẫn phải tham chiến."
Ông cảnh báo rằng một nền hòa bình để Nga giữ những gì đã chiếm đoạt sẽ đồng nghĩa với việc hợp pháp hóa các tội ác khủng khiếp nhất, từ hiếp dâm trẻ em, hành quyết hàng loạt dân thường và tù binh, cho đến tra tấn. "Bạn có muốn sống trong một thế giới mà những điều đó trở thành bình thường không?" ông hỏi. "Nếu chúng ta chấp nhận điều này, Nga sẽ biết rằng họ có thể tiếp tục phạm tội ác và chắc chắn họ sẽ làm vậy."
"Bàn tay Putin nhuốm máu"
Lãnh đạo phe đối lập Nga, Vladimir Kara-Murza, là khách mời đặc biệt tại hội nghị. Ông kêu gọi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Ukraine cũng phải bao gồm việc trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, trong đó có hơn 4.000 người bị giam giữ ở Nga.
Không nhắc đến Trump trực tiếp, Kara-Murza bày tỏ hy vọng rằng "tất cả các chính trị gia phương Tây muốn bắt tay Putin sẽ nhớ rằng đó là một bàn tay nhuốm máu."
Ông tuyên bố: "Tôi đại diện cho một nước Nga khác, không phải nước Nga của những kẻ giết người và tội phạm chiến tranh, mà là nước Nga của những con người lương thiện."
Cuộc họp nghị viện OSCE
Hội đồng Nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) có 323 thành viên từ 56 quốc gia, họp ba lần một năm. Cuộc họp tháng Hai truyền thống diễn ra tại trụ sở OSCE ở Vienna. Không giống như tổ chức OSCE chính thức, nơi mỗi quốc gia thành viên - bao gồm cả Nga - có quyền phủ quyết, các nghị sĩ OSCE quyết định theo đa số phiếu. Họ đã nhiều lần lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bằng các nghị quyết.
US lawmakers back Kiev at OSCE meeting
|