Cuộc chiến ở Ukraine đang phủ bóng lên chiến dịch bầu cử tại Đức.
Do tình hình thời sự, cuộc tranh luận cuối cùng trước cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức trên kênh ZDF hoàn toàn xoay quanh cuộc chiến ở Ukraine và các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga. Theo một cuộc khảo sát, vấn đề quan trọng nhất đối với 45% cử tri khi đưa ra quyết định bỏ phiếu là hòa bình và an ninh.
Quan điểm của các đảng phái Đức
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock (Đảng Xanh) nhấn mạnh rằng nguy cơ chiến tranh đã gia tăng trong những ngày qua:
"Chúng ta đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ, nhưng nếu điều đó không còn nữa, thì châu Âu phải tự đảm bảo hòa bình của chính mình. Chúng ta có thể làm điều đó nếu tìm được sức mạnh của những nền dân chủ."
Matthias Miersch (Tổng thư ký SPD - Đảng Dân chủ Xã hội Đức) nói thêm rằng chính phủ liên bang không rơi vào tình thế bị động, nhưng vấn đề trọng tâm là châu Âu sẽ phản ứng như thế nào:
"Châu Âu có thể tự bảo vệ mình không? Đây cũng là một vấn đề tài chính. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt kinh tế, không thể có một nền hòa bình bị áp đặt lên Ukraine."
Carsten Linnemann (Tổng thư ký CDU - Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo) tuyên bố rằng ưu tiên của CDU là khả năng phòng thủ của Đức:
"Chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi mang tính thời đại. Chính phủ hiện tại bị cô lập và không đảm nhận vai trò lãnh đạo. Tuần tới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đức phải đảm nhận vai trò lãnh đạo cùng với Pháp, Ba Lan và một Liên minh châu Âu mạnh mẽ để bảo vệ an ninh của Đức và châu Âu."
Alexander Dobrindt (CSU - Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo) cảnh báo về một khoảng trống an ninh ở châu Âu:
"Chúng ta có lấp đầy khoảng trống an ninh này hay để Putin làm điều đó? Chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra, vì vậy cần một kiến trúc an ninh mới."
Christian Lindner (FDP - Đảng Dân chủ Tự do) chỉ trích chính sách ngoại giao hiện tại:
"Thời đại của những lời kêu gọi đạo đức và chính sách đối ngoại nữ quyền đã qua. Sức mạnh địa chính trị của chúng ta luôn dựa trên sức mạnh kinh tế. Chúng ta cần khôi phục nền kinh tế để đảm bảo an ninh, giáo dục và cơ sở hạ tầng."
AfD ủng hộ Trump trong nỗ lực hòa bình
Alice Weidel (AfD - Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức) tuyên bố:
"Donald Trump đang thực hiện điều mà AfD đã yêu cầu suốt ba năm qua: một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bước vào các cuộc đàm phán hòa bình."
Weidel chỉ trích việc CDU ủng hộ cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine, cho rằng điều này sẽ làm leo thang xung đột. Bà khẳng định Đức không nên tham gia vào chiến tranh, dù bằng vũ khí, binh sĩ hay viện trợ tài chính.
Tranh luận gay gắt giữa Baerbock và Weidel
Linnemann (CDU) khẳng định:
"Chúng tôi không đơn phương tiếp cận Putin. Chúng tôi sẽ hành động cùng châu Âu để bảo vệ Ukraine."
Weidel đáp trả bằng cách hỏi Linnemann liệu ông có ủng hộ khoản viện trợ 700 tỷ euro của EU cho Ukraine không. Linnemann không trả lời trực tiếp nhưng nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Ukraine.
Baerbock (Đảng Xanh) sau đó chỉ trích Weidel và Wagenknecht (đảng BSW) vì chưa bao giờ đến Ukraine hay chứng kiến những đau khổ mà Nga gây ra. Weidel phản bác rằng chính Baerbock đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Baerbock kết thúc bằng tuyên bố:
"Yêu nước có nghĩa là bảo vệ hòa bình ở Đức và châu Âu."
Ukraine, Putin and the USA: This is how far the positions of the German parties diverge
|