Bài viết của Finn Michalski
Tù binh chiến tranh Triều Tiên
Một người lính sống sót – và không bao giờ muốn quay trở lại
Trong nhiều tháng, người Triều Tiên đã chiến đấu trong quân đội của Putin – nhiều người đã chết. Một người lính bị bắt tiết lộ những lời dối trá của chế độ và hy vọng về một cuộc sống mới.
Trong nhiều tháng, các binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu ở khu vực biên giới Nga-Ukraine, thuộc quân đội của Putin. Vào mùa thu năm 2024, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cử khoảng 11.000 binh sĩ đến Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác mới giữa hai nước. Theo báo cáo từ quân đội Ukraine và các cơ quan tình báo nước ngoài, phần còn lại của lực lượng Triều Tiên đã được rút khỏi tiền tuyến vào tháng 1. Một trong những lý do chính là tổn thất nặng nề trong hàng ngũ của họ.
Bị lừa dối khi ra trận
Trong cuộc chiến ở vùng Kursk vào tháng 1, quân đội Ukraine đã bắt được hai binh sĩ Triều Tiên – một sự kiện hiếm hoi. Ở Triều Tiên, việc bị bắt làm tù binh bị coi là hành động phản quốc, vì vậy nhiều binh sĩ thường chọn tự sát để tránh nỗi ô nhục khi bị bắt. Theo báo cáo, nhiều người đã tự kích nổ khi biết mình sắp bị bắt giữ.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, một trong những tù binh tiết lộ sự lừa dối đã khiến hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên bỏ mạng trong cuộc chiến xâm lược của Nga. Anh cũng chia sẻ ý định rời bỏ quê hương mãi mãi.
Người lính, sinh năm 1999, kể lại rằng anh không hề biết mình được điều đến Nga để tham gia chiến tranh chống lại Ukraine. Chính thức, phía Triều Tiên nói rằng họ được đưa sang Nga để học tập và huấn luyện. Chỉ khi đến nơi, các binh sĩ mới nhận ra họ thực sự bị đẩy vào cuộc chiến. Khi đó, Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên đã cố gắng biện minh cho sự triển khai này: họ tuyên truyền rằng các máy bay không người lái của quân đội Ukraine thực chất do binh sĩ Hàn Quốc điều khiển – một lời dối trá nhằm hợp thức hóa cuộc chiến trong mắt binh lính Triều Tiên.
Hy vọng vào một cuộc sống mới
Hiện tại, người lính này, từng là một xạ thủ bắn tỉa trong đơn vị tình báo, đang bị thương nặng và hy vọng tìm được nơi tị nạn ở một quốc gia khác. Anh đặc biệt muốn đến Hàn Quốc nhưng bày tỏ nghi ngờ liệu chính phủ nước này có chấp nhận mình hay không.
Triều Tiên công nhận là công dân
Số phận của tù binh này đã gây chú ý ở Hàn Quốc. Cơ quan tình báo Hàn Quốc tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng: "Ý định của các tù binh Triều Tiên có ý nghĩa rất quan trọng." Theo Hiến pháp Hàn Quốc, toàn bộ bán đảo Triều Tiên được coi là lãnh thổ của nhà nước, đồng nghĩa với việc tất cả cư dân đều được công nhận là công dân Hàn Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận: "Các binh sĩ Triều Tiên cũng là công dân của chúng tôi theo Hiến pháp." Do đó, họ sẵn sàng đàm phán với Ukraine nếu phía Kiev muốn bàn giao tù binh.
Nguồn tham khảo:
|