Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Gần 90% dân số một tỉnh của Trung Quốc mắc COVID-19 Gần 90% dân số một tỉnh của Trung Quốc mắc COVID-19 , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Gần 90% dân số tại Hà Nam - tỉnh đông dân thứ ba của Trung Quốc - hiện đã mắc COVID-19, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát lớn chưa từng thấy.  

Chú thích ảnh

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/1, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam Kan Quancheng thông báo tính đến ngày 6/1/2023, tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 của tỉnh là 89%.

Với dân số 99,4 triệu người, các số liệu cho thấy khoảng 88,5 triệu người ở Hà Nam đã có thể nhiễm bệnh.

Ông Kan cho biết số lượng bệnh nhân tìm đến các phòng khám đã đạt đỉnh điểm vào ngày 19/12/2022, sau đó có xu hướng giảm đều đặn.  

Trung Quốc đang phải vật lộn với sự gia tăng về số ca mắc COVID-19, sau khi bất ngờ quyết định dỡ bỏ chính sách phong tỏa, kiểm dịch và xét nghiệm đại trà kéo dài ba năm qua. 

Ngày 8/1, chính phủ Trung Quốc đã quyết tâm mở cửa biên giới trở lại, đồng thời dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với tất cả khách quốc tế. 

Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Trung Quốc sẽ tăng cao khi cả nước đón Tết Nguyên đán vào cuối tháng này, với hàng triệu người dự kiến từ các thành phố lớn về thăm quê hương. 

Trong làn sóng đi lại trước kỳ nghỉ đầu tiên, các số liệu cho thấy 34,7 triệu người dân Trung Quốc đã đi du lịch trong nước vào ngày 7/1, tăng hơn một phần ba so với năm ngoái.

Tuần trước, dữ liệu chính thức cho thấy quốc gia này chỉ ghi nhận 120.000 người mắc mới và 30 người tử vong kể từ khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát hồi đầu tháng 12 năm ngoái.

Tuy nhiên, việc Bắc Kinh thu hẹp định nghĩa về ca tử vong do COVID-19 và không còn bắt buộc xét nghiệm hàng loạt đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá số liệu của họ không phản ánh đúng quy mô thực sự của đợt bùng phát này. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo AFP)
https://baotintuc.vn/the-gioi/gan-90-dan-so-mot-tinh-cua-trung-quoc-mac-covid19-20230109160132818.htm

  Các Tin khác
  + TỪ NGÀY 23 THÁNG 4, TẤT CẢ CÁC PHÒNG LÃNH SỰ CỦA UKRAINA SẼ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ (24/04/2024)
  + BLOOMBERG: ĐỨC ĐANG GÂY ÁP LỰC ĐỂ HOA KỲ CUNG CẤP CHO UKRAINA ÍT NHẤT 1 HỆ THỐNG "PATRIOT" (24/04/2024)
  + THỦ TƯỚNG SUNAK CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ KỶ LỤC CỦA ANH TRỊ GIÁ 500 TRIỆU BẢNG CHO UKRAINA (24/04/2024)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: VIỆC MỸ PHÊ DUYỆT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA SẼ KHUYẾN KHÍCH EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ (24/04/2024)
  + FORBES: UKRAINA ĐÃ GIA TĂNG SẢN XUẤT TÊN LỬA "NEPTUNE" LÊN GẤP 10 LẦN (24/04/2024)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI MỸ MARKAROVA: "PATRIOT" CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI UKRAINA GẦN NHƯ HOÀN TOÀN (24/04/2024)
  + Quá trình Chủ tịch Hạ viện Mỹ đổi ý về viện trợ Ukraine (23/04/2024)
  +  HOA KỲ SẴN SÀNG CUNG CẤP VIÊN TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINA VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHƯA TỪNG CÓ (22/04/2024)
  + MEDVEDEV MONG MUỐN NƯỚC MỸ LAO VÀO MỘT CUỘC NỘI CHIẾN MỚI (22/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC ĐANG PHỤC HỒI SỨC MẠNH QUÂN SỰ - KINH TẾ CỦA NGA ĐỂ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH VỚI UKRAINA (22/04/2024)
  + SAI LẦM CỦA PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI TẤT CẢ: CHUYÊN GIA NGA GIẢI THÍCH LÝ DO HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA GÓI VIỆN TRỢ CHO UKRAINA (22/04/2024)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ MỸ: UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC TÊN LỬA ATACMS TẦM XA VÀO CUỐI TUẦN TỚI (22/04/2024)
  + Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ ra lệnh cho quân đội Trung Quốc thực hiện động thái lớn mới (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân nhân Ukraine bị mảnh bom Nga găm vào tim trong cuộc tấn công dữ dội sống sót thần kỳ (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga (21/04/2024)
  + TỔNG THỐNG LITVA KHEN NGỢI ÔNG DUDA VÌ ĐÃ GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI TRUMP TRONG VẤN ĐỀ UKRAINA (21/04/2024)
  +  TỔNG THỐNG ZELENSKY CHO BIẾT KHI NÀO SẼ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẢM BẢO AN NINH VỚI HOA KỲ (21/04/2024)
  + THƯỢNG VIỆN HOA KỲ SẼ XEM XÉT DỰ LUẬT HỖ TRỢ CHO UKRAINA VÀO NGÀY 23 THÁNG 4 (21/04/2024)
  + Iran tấn công Israel Trung Đông đang căng thẳng sau cuộc tấn công của Israel vào Iran, đây là những gì đang diễn ra (20/04/2024)
  + Iran đưa ra mối đe dọa hạt nhân chưa từng có khi đấu tay đôi với Israel (20/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60335311

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July