Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Tổng thống Putin cân nhắc đàm phán với Ukraine Tổng thống Putin cân nhắc đàm phán với Ukraine , Người xứ Nghệ Kiev
 


 
 Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 27/09/2022 
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang xem xét nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết hôm 26/9.
Tổng thống Putin cân nhắc đàm phán với Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Ngoại trưởng Cavusoglu đưa ra bình luận trong một cuộc họp báo ở Tokyo, nơi ông đang tham dự lễ tang của cố thủ tướng Shinzo Abe.

Theo ông Cavusoglu, ông Putin đã đưa ra ý tưởng này trong cuộc trò chuyện với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip tại hội nghị thượng đỉnh gần đây của Tổ chứ Hải O) ở Samarkand, Uzbekistan.

"Trong quá trình thảo luận với tổng thống của chúng tôi, ông Putin đã cân nhắc về khả năng đàm phán với Kiev, nhưng với những điều kiện mới", Cavusoglu nói, tuy nhiên ông không cho biết các điều kiện này là gì.

Bộ trưởng cũng nhắc lại mong muốn của Ankara là tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. "Tổng thống của chúng tôi, ông Erdogan sẽ tiếp tục các cuộc tiếp xúc với ông Putin và ông Zelensky. Mục đích của chúng tôi là đưa hai nhà lãnh đạo lại gần nhau, từ đó đàm phán giải pháp hòa bình", ông Cavusoglu nói.

Các quan chức hàng đầu của Nga nhiều lần cho biết Moscow đã sẵn sàng đối thoại với Kiev, đồng thời đổ lỗi nguyên nhân đình trệ các cuộc đàm phán là do phía Ukraine. Tuần trước, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc đối thoại là "cần thiết".

Ngoài tuyên bố mục tiêu đánh bại Moscow trên chiến trường, các quan chức Ukraine cũng đã phản ứng giận dữ với cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga, hiện đang diễn ra ở các nước cộng hòa Donbass tự xưng cũng như các khu vực Zaporizhia và Kherson ở miền nam Ukraine. 

Hôm 25/9, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng nếu Nga hoàn thành việc sáp nhập, động thái này sẽ "khiến cho việc tiếp tục bất kỳ cuộc đàm phán ngoại giao nào với Moscow, trong mọi trường hợp là không thể".

https://danviet.vn/tong-thong-putin-can-nhac-dam-phan-voi-ukraine-20220927073804614.htm


  Các Tin khác
  + HÀNG NGHÌN NGƯỜI BIỂU TÌNH Ở BUDAPEST SAU KHI CÔNG BỐ ĐOẠN GHI ÂM VỀ NẠN THAM NHŨNG TRONG CHÍNH PHỦ ORBAN (28/03/2024)
  + TỔNG THỐNG BIDEN: HOA KỲ CÓ THỂ BẢO VỆ UKRAINA KHỎI "TÊN ĐỒ TỂ" PUTIN (28/03/2024)
  + TƯỚNG BUDANOV: NGA ĐÃ BIẾT VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ TẠI "CROCUS CITY HALL" ÍT NHẤT TỪ NGÀY 15 THÁNG 2 (28/03/2024)
  + BỘ NGOẠI GIAO BA LAN TUYÊN BỐ NATO KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG BẮN HẠ TÊN LỬA NGA (27/03/2024)
  + THEO SÁNG KIẾN CỦA CỘNG HÒA SÉC, UKRAINA CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC SỐ ĐẠN PHÁO GẤP ĐÔI DỰ ĐỊNH (27/03/2024)
  + PHÁP CÓ THỂ CHUYỂN GẦN 80 KHẨU PHÁO CAESAR CHO UKRAINA TRONG THỜI GIAN TỚI (27/03/2024)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY BỔ NHIỆM TÂN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH QUỐC GIA (27/03/2024)
  + Vụ xả súng đẫm máu tại Moscow chưa lắng xuống, IS tiếp tục gửi cảnh báo tấn công khủng bố Nga (27/03/2024)
  + Việt - Mỹ đối thoại cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên về đối tác chiến lược toàn diện (27/03/2024)
  + Ukraine tung bằng chứng bắn hạ tên lửa bất khả chiến bại Zircon của Nga ở Kiev (27/03/2024)
  + Đặc nhiệm Ukraine dùng siêu pháo HIMARS thổi bay hệ thống phòng không Buk của Nga (27/03/2024)
  + Vũ khí bí ẩn của Nga rơi vào tay Ukraine; Kiev tóm gọn gián điệp nguy hiểm của Moscow (27/03/2024)
  + Tên lửa Nga bắn vào Ukraine bay qua Ba Lan, Warsaw triệu tập Đại sứ Nga khẩn cấp (25/03/2024)
  + Ukraine tuyên bố hạ thêm 2 tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga (25/03/2024)
  + Một tư lệnh Ukraine bất ngờ từ chức vì muốn trực tiếp ra chiến trường (25/03/2024)
  + Trump có thể thua đau lần nữa trước Biden vì đang lâm vào cảnh khó khăn về tiền? (25/03/2024)
  + BILD: PUTIN BỊ SỈ NHỤC VÌ VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ, SẼ TÌM CÁCH ĐÁNH LẠC HƯỚNG SỰ CHÚ Ý BẰNG VIỆC GIA TĂNG BẠO LỰC Ở UKRAINA (25/03/2024)
  + TƯỚNG BUDANOV: NGA ĐÃ CHẾ TẠO XUỒNG KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA MÌNH, NHƯNG KHÔNG THÀNH CÔNG (25/03/2024)
  + KIEV LẠI BỊ TÊN LỬA CỦA KẺ THÙ TẤN CÔNG: CÁC MẢNH VỠ RƠI XUỐNG Ở 5 QUẬN CỦA THỦ ĐÔ (25/03/2024)
  + ÔNG MACRON NÓI VỀ VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ Ở NGA: SẼ LÀ VÔ LIÊM SỈ NẾU CỐ TÌNH ĐỔ LỖI CHO UKRAINA (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59754646

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July