Năm 1999, Trường Ngôn ngữ Phương Đông số 1 đưa môn tiếng Việt vào chương trình và mời giáo viên người Việt đảm trách giảng dạy. Trải qua 13 năm, số học sinh đã được trang bị kiến thức tiếng Việt khi ra trường tuy chưa được sử dụng thường xuyên vào công việc nhưng cũng giúp cho các em có thể giao tiếp với người Việt, tìm hiểu về đất nước Việt Nam, góp phần giới thiệu đất nước Việt Nam với những người dân Ucraina.
Chiều ngày 25/11, tại thành phố Kiev (Ucraina) đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Trường Ngôn ngữ Phương Đông số 1.
|
Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt trao bằng khen và tặng hoa
cho trường Ngôn ngữ Phương Đông số 1
|
Tham dự buổi lễ có đại diện của Bộ Giáo dục, Viện Hàn lâm Khoa học và Giáo dục Ucraina; Đại sứ của các nước có ngôn ngữ được giảng dạy tại trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, các tiểu vương quốc Ả Rập... cùng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường…
Tại buổi lễ, bà Hồ Đắc Minh Nguyệt - Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina và Mondavia -thay mặt đất nước Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc và trân trọng nhất tới Nhà nước Ucraina về những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm to lớn đã dành cho đất nước Việt Nam, trong đó có việc mở và dạy tiếng Việt tại Trường Ngôn ngữ Phương Đông số 1. Bà Đại sứ cũng hy vọng trong tương lai không xa, nhà trường sẽ góp phần đào tạo được những học sinh người Ucraina thông thạo tiếng Việt để góp phần xây dựng, hợp tác và phát triển về mọi mặt giữa Ucraina và Việt Nam.
Ông Nguyễn Đình Thông, giáo viên dạy tiếng Việt, đã kể lại những kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu giảng dạy môn tiếng Việt tại trường. Ông đã phải tìm mua sách giáo khoa từ Việt Nam sang rồi tự mày mò biên soạn giáo án, nghĩ ra các tiết mục văn nghệ nhằm tạo hứng thú học tập, giới thiệu một cách sinh động những nét đẹp văn hóa của người Việt Nam qua các bài hát, điệu múa với các đạo cụ mà ông tự tay làm (do không mua được vào lúc đó) như nón quai thao, áo tứ thân...
|
Biểu diễn tiết mục múa của Việt Nam
|
Ông Y. P.Kim - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trong 13 năm qua, số học sinh đã được trang bị kiến thức tiếng Việt khi ra trường tuy chưa được sử dụng thường xuyên vào công việc nhưng cũng giúp cho các em có thể giao tiếp với người Việt, giúp các em dễ dàng trong việc tìm hiểu về đất nước Việt Nam. Và qua đó, các em thấy gần gũi hơn, đoàn kết hơn để góp phần giới thiệu về đất nước Việt Nam với những người dân Ucraina.
Ông Y. P.Kim mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa của hai nhà nước Ucraina và Việt Nam để công tác giảng dạy tiếng Việt của nhà trường có chất lượng hơn, thuận lợi hơn trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa như các cuộc gặp gỡ trao đổi, các tour du lịch, tham quan... để các em được đến thăm đất nước mà mình học, tạo được sự hào hứng với môn học và góp phần làm cho các em thêm yêu quý đất nước Việt Nam.
Mai Anh (từ Ucraina)