Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Con em của lao động nghèo đến Bình Dương làm việc có nguy cơ mù chữ nếu tăng mức thu học phí Con em của lao động nghèo đến Bình Dương làm việc có nguy cơ mù chữ nếu tăng mức thu học phí , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 08/06/2022 
Sẽ có rất nhiều phụ huynh khó đáp ứng được việc tăng mức thu học phí, nhất là với con em của lao động nghèo đến Bình Dương làm việc có nguy cơ mù chữ.

Việc dự kiến tăng mức thu học phí và ùn tắc giao thông là vấn đề khiến nhiều cư tri nêu ý kiến và kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và HĐND TP.Thủ Dầu Một với cử tri phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một), chiều ngày 8/6.

Nguy cơ mù chữ nếu tăng mức thu học phí

Bà Thái Lệ Thanh, cử tri ở khu phố 8, phường Phú Lợi cho biết, việc dự kiến tăng học phí sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và HĐND TP.Thủ Dầu Một với cử tri phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một), chiều ngày 8/6. Ảnh: Nguyên Vỹ

Buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và HĐND TP.Thủ Dầu Một với cử tri phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một), chiều ngày 8/6. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo bà Thanh, sẽ có rất nhiều phụ huynh khó đáp ứng được việc tăng mức thu học phí trong bối cảnh vật giá đang tăng, nhất là với những lao động nghèo, những gia đình từ các tỉnh ở xa về Bình Dương làm thuê kiếm sống.

Bà Thanh kể, bà chứng kiến không ít cảnh gia đình công nhân có 3 đứa con còn nhỏ tuổi thì 1 đứa phải nghỉ học vì thiếu tiền đóng học phí.

Ngay tại khu phố 8, có nhiều gia đình trẻ mang theo các con từ các tỉnh Tây Nguyên xuống Bình Dương làm việc. Nhưng khi xuống Bình Dương, cha mẹ đi làm công nhân, để con ở lại phòng trọ vì không có tiền đóng học phí. Việc tăng mức thu học phí sẽ khiến nhiều trẻ em có nguy cơ mù chữ.

Một cơ sở giáo dục mầm non ở TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh minh họa: Việt Anh

Một cơ sở giáo dục mầm non ở TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh minh họa: Việt Anh

Bà Thanh lo ngại: "Từ trên miền núi rừng cao nguyên, họ xuống chốn đô thị, văn minh tìm công ăn việc làm. Đến thời gian nào đó, họ dắt con cái trở về lại quê hương. Khi đó, đám trẻ có khi đã thành thanh niên nhưng lại là thanh niên mù chữ".


Vì thế, bà Thanh đề nghị HĐND các cấp, cùng các ngành chức năng cân nhắc kỹ việc tăng học phí, và tăng như thế nào. Nhất là với các đối tượng công nhân, người lao động, vốn chiếm tỷ lệ cao ở tỉnh có nhiều khu công nghiệp như Bình Dương.

Cần giải pháp chống ùn tắc giao thông

Tình trạng ùn tắc giao thông cũng thường xuyên diễn ra ở khu phố 8, phường Phú Lợi. Nguy hiểm nhất là tình trạng xe container chạy trên đường, đúng vào giờ tan học, không đảm bảo an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh.

Bà Thanh đề nghị, chính quyền địa phương cần quy định giờ cấm chạy xe container ở những tuyến, những thời điểm nhất định. Đồng thời tăng cường sự hiện diện của lực lượng công an giao thông để điều tiết giao thông.

Cử tri Thái Lệ Thanh ở khu phố 8, phường Phú Lợi trình bày ý kiến với HĐND tại buổi tiếp cử tri. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cử tri Thái Lệ Thanh ở khu phố 8, phường Phú Lợi trình bày ý kiến với HĐND tại buổi tiếp cử tri. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cùng quan điểm, cử tri Đỗ Tấn ở tổ 30, khu phố 4, phường Phú Lợi, các chung cư thường xây dựng ngay mặt tiền đường lớn. Xe ô tô dừng đậu nhiều trên lề đường, thường xuyên gây ra tình trạng ùn tắc giao thông ở địa phương.

Các trường học cũng vậy. Nhiều trường học, thậm chí diện tích sân trường rất hạn chế nhưng vẫn xây dựng ngay mặt tiền đường lớn.

Với những trường học có tổng số học sinh khoảng 700 em, thì giờ tan tầm cũng có từng đó ô tô, xe gắn máy của phụ huynh đi đón học sinh.

Nhiều cử tri đề nghị tăng cường sự hiện diện của lực lượng kiểm soát giao thông để đảm bảo an toàn giao thông ở phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nhiều cử tri đề nghị tăng cường sự hiện diện của lực lượng kiểm soát giao thông để đảm bảo an toàn giao thông ở phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nút giao thông giữa đường Phú Lợi giao với đường Mỹ Phước – Tân Vạn, hoặc các nút giao trên đường Huỳnh Văn Lũy ngang qua UBND phường Phú lợi có rất nhiều giờ cao điểm bị kẹt xe. Tuy nhiên, các điểm nghẽn giao thông không này ít khi thấy công an giao thông tham gia điều tiết. 

Cử tri Đỗ Tấn kiến nghị HĐND có ý kiến chị đạo các ban ngành tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch UBND phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một), đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương cho biết, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2022, phường Phú Lợi đã tổ chức đợt ra quân lặp lại trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, đợt ra quân vẫn chưa mang lại đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Phường Phú Lợi sẽ báo cáo UBND TP.Thủ Dầu Một để có chỉ đạo triển khai cho các đợt ra quân tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch UBND phường Phú Lợi trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch UBND phường Phú Lợi trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về việc tăng mức thu học phí, ông Vũ cho biết đây chỉ mới là dự kiến. Các địa phương cũng đang trong quá trình tiếp thu và lấy ý kiến của người dân.

"Phường Phú Lợi ghi nhận ý kiến của cử tri, sẽ báo cáo lại cho HĐND cấp tỉnh và các ngành chức năng xem xét", ông vũ cho biết.

Trước đó, vào tháng 5, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lấy ý kiến người dân về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023, đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Thời gian nhận ý kiến góp ý đến hết ngày 10/6/2022.

https://danviet.vn/con-em-cua-lao-dong-ngheo-den-binh-duong-lam-viec-co-nguy-co-mu-chu-neu-tang-muc-thu-hoc-phi-20220608191115251.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60292741

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July