Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Thứ tư, 13/01/2021 Chỉ đạo "nóng" vụ đoàn xe độ chế rầm rập "hút máu" rừng xanh Tây Nguyên Thứ tư, 13/01/2021 Chỉ đạo "nóng" vụ đoàn xe độ chế rầm rập "hút máu" rừng xanh Tây Nguyên , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Ngay sau khi báo chí thông tin, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, mở rộng hiện trường vụ phá rừng. Qua kiểm tra ban đầu xác định có 41 cây rừng bị chặt hạ.

"Nếu đủ khối lượng sẽ khởi tố vụ án để xử lý nghiêm"

Báo Dân trí có loạt bài điều tra: "Bàng hoàng cả đoàn xe độ chế rầm rập tiến vào phá nát rừng xanh Tây Nguyên" thông tin về vụ phá rừng tại làng Bông Hiot (xã Hải Yang, Huyện Đăk Đoa, Gia Lai). Theo đó, những ngày đầu năm phóng viên đã bí mật đột nhập vào công trường khai thác gỗ lậu trên cánh rừng cách xã Bông Hiot khoảng 5km. Tại đây, chúng tôi đã phát hiện nhiều nhóm lâm tặc đang ngang nhiên xẻ cây rừng. Hàng loạt cây rừng bị xẻ trong một ngày nhưng lực lượng chức năng không biết. 

 
 
02:56
Cận cảnh những lâm tặc đốn hạ rừng xanh

Tại hiện trường có hàng chục cây có đường kính từ 40 - 80cm bị đốn hạ đang nằm ngổn ngang giữa rừng xanh. Dưới tán rừng là hàng loạt cây rừng bị lâm tặc xẻ hộp vuông, tròn nằm ngổn ngang ngay tại rừng. Tiếng cưa máy lốc "thét gầm" ra từ phía rừng.

Ngay sau sự việc được báo Dân trí đăng tải, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng cơ quan chức năng khẩn trương hỗ trợ lực lượng ở huyện Đăk Đoa điều tra xử lý.

Chỉ đạo nóng vụ đoàn xe độ chế rầm rập hút máu rừng xanh Tây Nguyên - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Lâm tặc mở "công trường" khai thác, xẻ hộp rừng xanh

Trao đổi nhanh với báo Dân trí, ông Dương Hoàng Nguyện - Trưởng phòng Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm Gia Lai) cho biết: Ngay sau khi có thông tin từ báo, Chi cục đã cử lực lượng chức năng xuống tại hiện trường để phối hợp cùng với đơn vị khác tổ chức kiểm tra, xác minh tại hiện trường. Qua nhiều ngày mở rộng kiểm tra, lực lượng đã phát hiện tại lô 4, khoảnh 1, tiểu khu 454, địa giới hành chính xã Hải Yang huyện Đăk Đoa, do BQL RPH Đăk Đoa quản lý đã có hàng chục cây rừng bị khai thác như Báo Dân trí đã thông tin.

Tới thời điểm này đã ghi nhận có 41 gốc cây bị khai thác, trong đó có 12 cây mới. Gỗ để lại tại hiện trường là 18 lóng gỗ với khối lượng là 4,069m3. Chủng loại bị cưa hạ là Giẻ xanh, Dầu nước, Trâm tía, Bứa núi được khai thác bằng máy cưa. Hiện nay, lực lượng của tỉnh và huyện đang tiếp tục mở rộng trên toàn huyện, chốt chặn các lối ra vào rừng nhằm xác định quy mô phá của các đối tượng lâm tặc trong thời gian qua.

Chỉ đạo nóng vụ đoàn xe độ chế rầm rập hút máu rừng xanh Tây Nguyên - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cận cảnh các đối tượng lâm tặc ngang nhiên cửa hạ rừng xanh

"Như báo đã phản ánh, cánh rừng xã Hải Yang đã bị khai thác trái phép trong thời gian dài. Hiện trường để lại nhiều cây cũ và có 12 cây mới bị cưa hạ trong thời điểm mà báo phát hiện. Hiện nay, Chi cục đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm. Nếu có đủ yếu tố theo quy định pháp luật thì sẽ khởi tố. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và các cá nhân liên quan trong công tác bảo vệ rừng", ông Nguyện thông tin thêm.

Vùng nóng lâm sản…do đâu?

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đăk Đoa thông tin: "Ngay trước khi báo chí phản ánh vụ phá rừng, chúng tôi đã chỉ đạo  lực lượng chức năng phối hợp truy quét nhiều điểm nóng trong dịp nghỉ lễ. Sau khi báo Dân trí thông tin vụ phá rừng trên, lực lượng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để xác định khối lượng gỗ vi phạm và truy bắt các đối tượng khai thác gỗ trái phép".

Chỉ đạo nóng vụ đoàn xe độ chế rầm rập hút máu rừng xanh Tây Nguyên - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Những cây gỗ bị cưa hạ, xẻ thành hộp chưa kịp mang ra khỏi rừng. Ngoài ra còn ghi nhận một số đoạn cây được xẻ thành đôn ghế ngồi.

"Trước khi báo chí phản ánh, Hạt kiểm lâm cũng đã lên kế hoạch và đi kiểm tra, truy quét tất cả các khu vực rừng có điểm nóng trên địa bàn. Thời gian kiểm tra trước và tết Nguyên đán dương lịch và không phát hiện gì", ông Sơn thông tin.

Chỉ đạo nóng vụ đoàn xe độ chế rầm rập hút máu rừng xanh Tây Nguyên - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Gỗ hộp nằm ngổn ngang trong rừng để chờ vận chuyển

Hạt kiểm lâm huyện Đăk Đoa cũng cho biết, địa điểm phá rừng tại xã Hải Yang đã nóng từ nhiều năm nay. Đặc biệt là từ khi có hàng chục xưởng gỗ có nguồn gốc từ Nam Phi được mọc tự phát gần UBND xã Hải Yang. Trong thời gian này, lực lượng đã phát hiện rất nhiều vụ phá rừng trên địa bàn. Việc các xưởng sản xuất gỗ Nam Phi đang "mọc" lên đã gây khó khăn cho lực lượng trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Xã và Hạt kiểm lâm huyện đã có nhiều văn bản kiến nghị tiến hành di dời các xưởng gỗ nào vào quy hoạch làng nghề nhưng vẫn chưa được thực hiện.

Chỉ đạo nóng vụ đoàn xe độ chế rầm rập hút máu rừng xanh Tây Nguyên - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Những cây gỗ mới bị phá, cây đang còn ứ mủ.

Mặc dù các lực lượng đang triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện kiểm tra toàn diện trên các cánh rừng để xác định quy mô phá rừng mà báo chí phản ánh. Tuy nhiên, lâm tặc vẫn hoạt động nóng. Đơn cử vào lúc sáng sớm ngày 08/01/2021, Công an xã Hải Yang phối hợp cùng kiểm lâm địa bàn, BQL RPH Đăk Đoa mai phục bắt được 5 xe độ chế đang chở 10 hộp gỗ hướng từ xã Đăk Sơ Mei về xã Hải Yang.  Điều này cho thấy việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn huyện Đăk Đoa nói riêng và toàn tỉnh Gia Lai nói chung vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Chỉ đạo nóng vụ đoàn xe độ chế rầm rập hút máu rừng xanh Tây Nguyên - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Những cây gỗ có đường kính khủng mới bị đốn hạ

Ông Dương Hoàng Nguyện thông tin: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị đã họp lại để đánh giá mức độ và kiểm điểm những cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng phá rừng. Sau khi khi cơ quan chức năng vào cuộc và có kết luận chính thức. Lãnh đạo sẽ tiếp tục họp lại để đánh giá mức độ và xử lý kỉ luật đối với chủ rừng và các đơn vị liên quan".

Hiện nay, việc tìm kiếm trên các cánh rừng xã Hải Yang vẫn đang được đoàn liên ngành phối hợp. Đồng thời, hạt kiểm lâm cũng đang lập hồ sơ để mời cơ quan chức năng kiểm tra, giám định nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hoàng

https://dantri.com.vn/ban-doc/chi-dao-nong-vu-doan-xe-do-che-ram-rap-hut-mau-rung-xanh-tay-nguyen-20210112171242106.htm


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60408499

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July