Tái diễn tình trạng vứt xác lợn chết xuống sông Đào ở Thái Nguyên: Lực lượng công an vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý nghiêm Tái diễn tình trạng vứt xác lợn chết xuống sông Đào ở Thái Nguyên: Lực lượng công an vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý nghiêm , Người xứ Nghệ Kiev
Hà Thanh Thứ hai, ngày 14/07/2025
Tình trạng vứt xác lợn chết xuống sông Đào trên địa bàn xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong những ngày gần đây đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, xác minh nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời.
Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) xuất hiện tình trạng xác lợn chết trôi trên sông Đào gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên quy mô rộng.
Được biết, sáng ngày 11/7, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình cùng đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và xác minh thông tin.
Tại hiện trường, đoạn sông Đào gần cổng Trường THPT Phú Bình, lực lượng chức năng phát hiện 2 con lợn chết trôi nổi với tổng trọng lượng hơn 100kg. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo vớt số lợn chết này tại khu vực cầu Úc Sơn (gần trụ sở UBND thị trấn Hương Sơn cũ), sau đó vận chuyển đến khu vực xa dân cư để xử lý bằng hóa chất và chôn lấp theo đúng quy định, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.
Xác lợn chết được vứt trôi nổi trên sông Đào đoạn qua địa bàn xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Người dân cung cấp
Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, vào sáng 14/7, người dân tiếp tục phản ánh về việc trên sông Đào, đoạn dọc QL37 gần kho lương thực huyện Phú Bình (cũ), vẫn còn tình trạng vứt các bao tải nghi có chứa xác lợn bên trong (với hình ảnh chân lợn thò ra ngoài). Điều này cho thấy ý thức của một bộ phận người dân vẫn còn kém, bất chấp những cảnh báo về ô nhiễm môi trường và nguy cơ dịch bệnh.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, thời gian gần đây, một số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Phú Bình đã ghi nhận tình trạng lợn mắc bệnh, ốm chết rải rác, thậm chí có trường hợp chết cả đàn. Các triệu chứng điển hình trước khi lợn chết bao gồm bỏ ăn, mắt sưng và toàn thân nổi đỏ, cho thấy khả năng cao đây là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi.
Lực lượng chức năng vớt xác lợn chết trôi trên sông Đào.
Phần lớn người chăn nuôi có ý thức tự xử lý, chôn lấp lợn ốm chết đúng quy định. Thế nhưng, vẫn còn một số ít hộ do nhận thức chưa đầy đủ và chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh đã vứt xác lợn xuống sông, suối. Hành động này không chỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân mà còn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và các hộ chăn nuôi khác. Xác lợn phân hủy sẽ phát tán mầm bệnh vào môi trường, gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch.
Lực lượng chức năng xã Phú Bình thực hiện việc tiêu huỷ xác lợn chết. Ảnh: Văn Quân
Để ngăn chặn tình trạng này và phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, trước đó chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản khuyến cáo các hộ chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc việc khử trùng tiêu độc chuồng trại định kỳ, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, cũng như tiêm bổ sung các loại vắc xin phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Đặc biệt, khi lợn bị ốm hoặc chết, tuyệt đối không được bán chạy hay giấu dịch mà cần báo ngay cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời và đúng quy định.
Chiều 14/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình cho biết: Sau khi phát hiện tình trạng lợn chết trôi trên sông không rõ nguyên nhân, ngay lập tức xã đã khởi động hệ thống phản ứng nhanh, kiện toàn lại toàn bộ ban chỉ đạo phòng chống dịch, mạng lưới thú y ở cơ sở, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến các xóm và tổ dân phố trên địa bàn để làm tốt công tác phòng chống dịch.
Đối với những xác lợn trôi trên sông, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng thú y cơ sở, phòng kinh tế phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các tổ dân phố, các xóm trên địa bàn ở vị trí nào thì tiến hành thu gom, xử lý theo đúng quy định, để đảm bảo không ô nhiễm môi trường, không lây lan, phát tán dịch bệnh. Đồng thời, chỉ đạo phòng kinh tế mua các dung dịch khử khuẩn, tiêu trùng để cấp phát cho các khu vực, các xóm, tổ dân phố có hiện tượng lợn chết không rõ nguyên nhân và những khu vực dễ phát sinh dịch bệnh phun khử khuẩn, khử trùng nhằm đảm bảo an toàn cho đàn gia súc trên địa bàn.
Cùng với đó, theo ông Tuấn, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh và tình trạng vứt xác lợn chết trên sông, UBND xã đã họp và làm việc với lực lượng công an và lực lượng quân sự xã cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với hơn 100 đồng chí dân quân tự vệ ở hơn 100 xóm, tổ dân phố trên địa bàn, giao nhiệm vụ cho các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện có hộ dân nào vứt xác lợn chết ra các khu vực sông, ngòi, hồ, đập gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ lây lan dịch bệnh thì xử lý theo quy định.
Đến thời điểm này, lực lượng công an, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và lực lượng dân quân tự vệ đang tăng cường các tổ đội tuần tra, kiểm soát thường xuyên nhằm sớm ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng nói trên.