Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3320: Cám cảnh cụ Rịu ở tuổi 80 vẫn phải đi nhặt rác kiếm tiền nuôi chồng con Mã số 3320: Cám cảnh cụ Rịu ở tuổi 80 vẫn phải đi nhặt rác kiếm tiền nuôi chồng con , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Ở cái tuổi 80 thông thường các cụ quây quần bên con cháu an hưởng dưỡng già. Nhưng với cụ Rịu điều đó thật xa vời, bước qua "cái tuổi xưa nay hiếm" cụ Rịu vẫn như trụ cột, hầu hết công việc trong gia đình đều đến tay cụ, chồng con thì không được khôn ngoan như người thường. Hàng ngày cô con gái của cụ thì dở dở, điên điên cứ ngồi ngoài ao cho đến khi trời tối mới lững thững về nhà.

Ngôi nhà nhỏ, lụp xụp khuất sau những lùm cây với đầy những chai lọ phế liệu là chỗ che mưa, che nắng của gia đình cụ Ngô Thị Rịu (xóm 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) mà chúng tôi đã trở về thăm cùng đoàn cán bộ xã. Ngồi một mình trong nhà, cụ Rịu đang run rẩy phần vì chân đã yếu phải lần giường đi, phần vì tay mới gãy nhưng cụ cứ cố làm việc nọ, việc kia.

Có mọi người đến thăm, cụ cố gắng gọi bằng được con gái vào nhà nhưng dù có gọi khản cả cổ thì chị Nguyệt vẫn ngồi ở bờ ao cười một mình, không quan tâm đến bất cứ việc gì.

Cám cảnh cụ Rịu ở tuổi 80 vẫn phải đi nhặt rác kiếm tiền nuôi chồng con - 1

Cụ Rịu năm nay đã ở độ tuổi 80 già yếu nhưng vẫn làm chỗ dựa cho cả nhà.

Cám cảnh cụ Rịu ở tuổi 80 vẫn phải đi nhặt rác kiếm tiền nuôi chồng con - 2

Con gái cụ là chị Nguyệt cứ lang thang, hát hò cả ngày ngoài bờ ao.

Có phần ái ngại khi để chúng tôi phải đứng ở bên ngoài và chứng kiến mọi việc đang diễn ra, cụ Rịu ngượng ngùng: “Các cô chú thông cảm cho tôi nhé, ông nhà tôi thì ngồi một góc kia kìa, con gái thì cười nói một mình như thế cả ngày, chẳng có ai giúp việc gì cả”.

Cám cảnh cụ Rịu ở tuổi 80 vẫn phải đi nhặt rác kiếm tiền nuôi chồng con - 3
Chồng bà Rịu hiền lành, ngồi một chỗ không nói không rằng.

Chúng tôi ngó vào trong góc nhà theo hướng tay cụ chỉ, cụ ông năm nay đã 82 tuổi ngồi hiền lành cũng không nói, không rằng đưa ánh mắt chậm rãi nhìn chúng tôi và không có phản ứng. Bên ngoài bờ ao, cô con gái thì vẫn hồn nhiên ca hát.

Đi cùng chúng tôi, bác Đoàn Sỹ Khoản - Bí thư chi bộ xóm 6, xã Nghĩa Lâm tâm sự: “Hoàn cảnh nhà cụ Rịu ở đây chúng tôi đều nắm được nhưng phải nói thật với cô ở xóm này cũng nhiều người thương cụ nhưng không mấy người giúp được nhiều. Vấn đề cấp thiết bây giờ đó là ngôi nhà của các cụ xuống cấp trầm trọng mà không có tiền để sửa. Trong gia đình thì chỉ có mình cụ Rịu là có thể đảm đương được các việc nhưng cụ cũng già yếu và mới gãy tay, còn chồng, con thì cứ ngẩn ngơ thế kia”, vừa nói bác Khoản vừa đưa tay chỉ về cha con cụ Tiệp - người chồng gắn bó cả đời của cụ Rịu.

Cám cảnh cụ Rịu ở tuổi 80 vẫn phải đi nhặt rác kiếm tiền nuôi chồng con - 4
Bà mới bị gãy tay nên không làm được việc gì cả.

Đã ở độ tuổi 80 nên cụ Rịu đau yếu liên miên, sức khoẻ cụ ngày càng giảm sút, nhất là sau khi cụ bị gãy tay. Không có bất cứ nguồn thu nhập nào, cụ tằn tiện từng đồng bằng cách đi nhặt những vỏ chai, lọ nhựa để bán ve chait, đó là thu nhập chính của gia đình cụ để kiếm bữa rau, bữa cháo. 

Nhìn ngôi nhà của cụ Rịu như ngập trong rác, bà Vũ Thị Cậy – Chi hội trưởng hội phụ nữ xóm 6 tâm sự: “Những vỏ chai, có lẽ là tài sản duy nhất để cụ Rịu có thể bán được vài nghìn đồng nuôi sống cả nhà các cô các chú ạ”.

Cám cảnh cụ Rịu ở tuổi 80 vẫn phải đi nhặt rác kiếm tiền nuôi chồng con - 5

Ngôi nhà cụ ngập trong "rác" bởi đây là những thứ duy nhất để cụ Rịu kiếm được vài nghìn đồng tiền rau cháo.

Cám cảnh cụ Rịu ở tuổi 80 vẫn phải đi nhặt rác kiếm tiền nuôi chồng con - 6

Đã quá "cái tuổi xưa nay hiếm", sức khoẻ cụ Rịu ngày càng suy kiệt, cụ Rịu giờ như bất lực không biết xoay sở sao với những tháng ngày cuối đời.

Ngoài chị Nguyệt là con gái ra, 2 cụ còn có thêm 2 người con trai và 1 người con gái nhưng tính tình cũng hâm hâm, dở dở, hay đi lang thang các nơi nên không dựa dẫm được gì cả. Nhắc đến việc này, những giọt nước mắt hiếm hoi lại bò ra rồi lăn trên đôi gò má nhăn nheo của cụ Rịu.

“Giá như chúng được khôn ngoan thì tôi cũng được nhờ một chút. Căn nhà tôi giờ mưa dột quá rồi, mà tôi có chống gậy đi mượn tiền nhưng không được cô ạ”, giọng cụ Rịu run run nói với chúng tôi.

Cám cảnh cụ Rịu ở tuổi 80 vẫn phải đi nhặt rác kiếm tiền nuôi chồng con - 7

Mơ ước của cụ Rịu trước khi chết có một mái nhà không bị dột để đàn con bớt khổ khi phải chuyển chỗ ngủ mỗi lúc trời đổ mưa.

Nghe những lời cụ tâm sự mà cổ họng chúng tôi cũng nghẹn bứ lại vì xót thương cụ. Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà cụ vẫn phải chống gậy đi khắp nơi vay mượn tiền nhưng mấy ai cho cụ vay. Mỗi lần như vậy, cụ lại trở về nhà kèm theo những tiếng thở dài đầy ngao ngán.

Bịn rịn chia tay chúng tôi trở về thủ đô, đôi mắt cụ Rịu ướt nhẹp, đôi chân run run không đứng được vững. Đến cuối đời cụ Rịu chỉ ước mơ một lần được sống và thác trong ngôi nhà mà không một lần phải chuyển chỗ ngủ do mái nhà bị dột mỗi khi trời đổ mưa.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3320: Bà Ngô Thị Rịu (Xóm 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định)

Số ĐT: 033.9488.129 (Số ĐT của cô Vũ Thị Cậy - Chi hội trưởng Hội phụ nữ xóm 6)

 2. Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
Email: nhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0451000476889
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Dien tu Dan tri
Account Number: 0451370477371
Swift Code: BFTV VNVX 045
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 129 0000 61096
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí
Số Tài khoản : 2611 000 3366 882
Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An
Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.
* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Account Name : Bao Dien tu Dan tri
Account Number : 2611 037 3366 886
Swift Code : BIDVVNVX261
Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch
Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0721101010006
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Bao Dien tu Dan tri
Số TK: 0721101011002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí
- Số tài khoản VND: 1400206034036
- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725
VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cam-canh-cu-riu-o-tuoi-80-van-phai-di-nhat-rac-kiem-tien-nuoi-chong-con-20190419080009539.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59784768

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July