Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3286: Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh Mã số 3286: Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Nhập viện trong tình trạng bị suy tim, suy thận độ 4, thiếu máu, thiếu dinh dưỡng nặng… cùng với vô số các chứng bệnh khác, để giữ được mạng sống, người bệnh phải được điều trị tích cực, lâu dài. Nhưng vì nhà quá nghèo, mà người phụ nữ dân tộc Nùng Vi Thị Ý cứ một mực đòi ra viện, để được chết ở nhà…

Chúng tôi đến thăm người phụ nữ nghèo khó 59 tuổi người dân tộc Nùng quê ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang nằm điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bắc Giang. Trước tình cảnh vô cùng khó khăn của bệnh nhân, là người trực tiếp điều trị cho cô Ý, bác sĩ Nguyễn Thị Hảo- khoa Nội Tim Mạch, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, ái ngại cho biết: “ Bệnh nhân Vi Thị Ý nhập viện trong tình trạng suy thận độ 4, suy tim, rung nhĩ, thiếu máu, thiếu dinh dưỡng nặng, kèm theo hiện tượng khó thở và nôn rất nhiều.

Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh - 1

 Người phụ nữ này mang trên người đủ thứ bệnh; suy tim, suy thận độ 4, thiếu máu dinh dưỡng nặng…

Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh - 2
Khi nhập viện các chứng bệnh đã ở giai đoạn nặng, dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô Ý dường như đã kiệt sức.

 Do mắc nhiều bệnh một lúc, lại do trước đây không được điều trị đầy đủ nên bệnh đã đến giai đoạn nặng, cần phải điều trị tích cực lâu dài, xác định suốt đời. Khi đang điều trị thấy bệnh nhân mấy lần xin ra viện, chúng tôi tìm hiểu biết được bệnh nhân là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên phía khoa và bệnh viện một mặt động viên gia đình, một mặt quyên góp tạo điều kiện tốt nhất để bệnh nhân được tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do bệnh nhân phải điều trị suốt đời, nên chúng tôi cũng rất mong muốn được các nhà hảo tâm chung tay góp sức giúp đỡ, bởi nếu dừng lại không điều trị tiếp thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.”

Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh - 3
Nhiều năm gia đình này là hộ nghèo
Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh - 4
Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh - 5
“Lao động chính” trong nhà thì bị kẻ ngáo đá đâm trọng thương cột sống, hiện tại không thể làm được việc nặng

Sau một thời gian điều trị tích cực, cô Ý đã qua cơn nguy kịch, do cùng lúc mắc rất nhiều bệnh, nên cô vẫn còn rất mệt mỏi. Đỡ mẹ ngồi, người con trai Hoàng Văn Thực ôm lưng nhăn nhó một cách đau đớn. Lấy làm ngạc nhiên, gặng hỏi, chúng tôi được biết hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình người dân tộc Nùng này.

Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh - 6
Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh - 7

Con gái thứ 2 của cô Ý bị lừa bán sang Trung Quốc không có tin tức gì

Giọng bùi ngùi, Thực kể: “Cùng năm bố em mất (năm 2016), em bị một thằng ngáo đá đâm vào lưng, phải phẫu thuật cột sống. Chỗ đó bây giờ mỗi khi vận động vẫn đau, em không làm được gì cả. Chị cả em bị lừa bán sang Trung Quốc không còn tin tức gì. 2 anh chị trước em thì lấy vợ, lấy chồng ra ở riêng cũng nghèo khó, em là con út ở với mẹ. Mẹ em vốn sức yếu, ở nhà thỉnh thoảng tự nhiên ngất xỉu, vì không có tiền nên cũng chẳng đi khám bao giờ. Hôm ấy, bà đang trông cháu thì ngã vật ra, tím tái không thở được, được mọi người đưa đi viện cấp cứu, rồi nằm viện đến bây giờ… Bác sĩ bảo mẹ em phải điều trị suốt đời, nhà em nghèo thế biết làm thế nào chị ơi?!...”

Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh - 8
Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh - 9
Bệnh tình của cô Ý phải được chữa trị tích cực, lâu dài. Nhưng cũng vì nhà qua nghèo mà cô cứ một mực xin về, để được chết ở nhà!...

Nói rồi, người thanh niên 28 tuổi quay mặt giấu đi ánh mắt đỏ hoe. Thương mẹ bệnh tật ngày đêm hành hạ, nghĩ đến tình cảnh bi đát của gia đình mình, đã khiến anh bật khóc, cùng với những giọt nước mắt tủi cực, anh Thực nghẹn ngào cho biết thêm: “Hôm mẹ em nhập viện, trong túi em chỉ có 300 ngàn. Từ hôm đó đến nay hoàn toàn nhờ vào mọi người xung quanh, hằng ngày thì có cháo từ thiện, quần áo thì các bác ấy cho. Nếu mẹ em phải nằm viện lâu thì em phải làm sao chị ơi?!...”.

Mong manh tính mạng người phụ nữ dân tộc Nùng mắc cùng lúc nhiều thứ bệnh - 10
Để tiếp tục được sống, cô Ý rất cần sự trợ giúp của mọi người

Cô Ý vẫn nằm còng queo trên giường bệnh, thiểu não, mệt mỏi, thấy con trai khóc, cô cũng ứa nước mắt, những giọt nước mắt tủi phận lại lăn dài trên gương mặt tiều tụy. Người phụ nữ dân tộc Nùng thều thào: “Cô mắc nhiều bệnh như thế, đằng nào rồi cũng phải chết, cứ nằm ở đây ngày nào khổ em nó ngày ấy. Em nó sức yếu, lại còn 2 con nhỏ, cứ nuôi mẹ ở đây thì lấy gì mà ăn… Đã mấy lần cô xin bác sĩ cho về để chết ở nhà, cho các em nó đỡ khổ…”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3286: Anh Hoàng Văn Thực (con trai cô Ý), thôn Khuân Cầu, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

ĐT: 0984418891

Hiện cô Ý đang nằm điều trị tại khoa Nội Tim mạch, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

2. Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
Email: nhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0451000476889
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Dien tu Dan tri
Account Number: 0451370477371
Swift Code: BFTV VNVX 045
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 129 0000 61096
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí
Số Tài khoản : 2611 000 3366 882
Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An
Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.
* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Account Name : Bao Dien tu Dan tri
Account Number : 2611 037 3366 886
Swift Code : BIDVVNVX261
Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch
Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0721101010006
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Bao Dien tu Dan tri
Số TK: 0721101011002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí
- Số tài khoản VND: 1400206034036
- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725
VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/mong-manh-tinh-mang-nguoi-phu-nu-dan-toc-nung-mac-cung-luc-nhieu-thu-benh-20190321140437844.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60291892

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July