Châu Phi đang tách làm hai. Nghiên cứu khoa học cho thấy quá trình này là không thể tránh khỏi. Trong vài triệu năm nữa, một đại dương sẽ hình thành tại vị trí tách rời.
Thông tin này được chia sẻ bởi ấn phẩm ScienceAlert.
Lục địa châu Phi đang bị tách làm đôi. Điều trước đây chỉ tồn tại ở cấp độ giả thuyết nay đã được khoa học xác nhận. Tại khu vực vết nứt Đông Phi, các nhà khoa học đang ghi nhận sự suy giảm thảm khốc về độ dày của vỏ Trái đất. Cụ thể, tại khu vực vết nứt Turkana (nơi có lãnh thổ của Kenya và Ethiopia), độ dày của vỏ Trái đất hiện chỉ còn 13 km. Đồng thời, ở rìa khu vực này, độ dày lại lớn hơn nhiều - hơn 35 km.
Các nhà khoa học tin rằng độ dày tới hạn của lớp vỏ Trái Đất, vượt quá mức đó thì sự đứt gãy là không thể tránh khỏi, là 15 km. Tức là, ở châu Phi, giới hạn tới hạn này đã bị vượt qua. Kết quả của sự đứt gãy là mảng kiến tạo châu Phi sẽ tách thành hai phần: mảng Somali ở phía đông lục địa, bao gồm cả đảo Madagascar, và mảng Nubia ở phía tây.
Do sự tách rời, hai phần này sẽ bắt đầu di chuyển ra xa nhau. Trong khoảng vài triệu năm nữa, chúng sẽ cách nhau một khoảng cách đáng kể. Tất nhiên, vùng trũng hình thành giữa chúng sẽ không trống rỗng. Nó sẽ được lấp đầy bởi nước từ Ấn Độ Dương. Và tất cả điều này sẽ xảy ra khá nhanh chóng. Xét cho cùng, theo tiêu chuẩn địa chất, vài triệu năm chỉ như một khoảnh khắc.
Như vậy, bản đồ thế giới sẽ trải qua những thay đổi đáng kể - sẽ có thêm một lục địa nữa trên Trái đất. Và rất có thể theo thời gian, sẽ có thêm một đại dương nữa được hình thành.
Chúng tôi xin nhắc lại rằng các nhà khoa học đã mô phỏng hậu quả của một cuộc xung đột hạt nhân có thể xảy ra. Kết quả thật đáng báo động. Ngay cả một cuộc chiến tranh hạt nhân cục bộ cũng sẽ gây ra những hậu quả toàn cầu đối với khí hậu của toàn bộ hành tinh.
https://today.ua/489409-afriku-rozrivaye-navpil-ucheni-prognozuyut-globalni-naslidki-katastrofi/





.jpg)







 (1).gif)






