|                                               Với việc nghiên cứu ra nhiều loại thuốc Nam được  cả trong và ngoài nước công nhận, Tiến sỹ (TS) Phan Quốc Kinh được coi  là người “đập tan” bức tường ngăn cách giữa y học hiện đại với dược học  cổ truyền. Đặc biệt những viên thuốc Berberin, công trình thuốc Nam đầu  tiên được công nhận của ông đã cứu sống hàng triệu người trong đợt dịch  lỵ đầu những năm 70 của thế kỷ trước.                  Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa  học kỹ thuật, y học, dược học, nhiều người sẽ cho là “ngây ngô” nếu  nghe thấy ai đó chết vì những bệnh rất thông thường như tiêu chảy, kiết  lỵ (lỵ). Thế nhưng hơn 4 thập kỷ trước, những căn bệnh này là một đại  dịch nguy hiểm mà Việt Nam phải đối mặt. Khi ấy, berberin (một loại  thuốc được bào chế từ các cây thuốc lá) được coi là “thần  dược” và đã cứu sống sinh mạng nhiều người dân Việt Nam.  Hơn bốn thập kỷ sau, dù hàng chục loại thuốc hiện đại cùng  loại ra đời, nhưng berberin vẫn được coi là một trong những loại thuốc  chữa bệnh lỵ hiệu quả nhất và luôn không vắng mặt trong tủ thuốc của các  gia đình Việt Nam. Chúng tôi đã tìm gặp tác giả của loại thuốc Nam đặc  biệt này, TS Phan Quốc Kinh và được nghe ông kể câu chuyện đầy lý thú về  sự ra đời của loại thuốc này.
 
 
 
    
        
            |  
 Từ  những loại thảo dược, Tiến sĩ Phan Quốc Kinh đã nghiên cứu và cho ra  đời nhiều loại thuốc trong đó có Berberin Cholorid. Ảnh: Tất Sơn  |   Đó là vào những năm đầu của thập niên 70 (thế kỷ XX), dịch lỵ bùng  phát và lan nhanh ở các tỉnh đồng bằng, miền núi phía Bắc khiến nhiều  người tử vong. TS Phan Quốc Kinh nhớ lại: “Tại bệnh viện Thái Nguyên, 70  người nhập viện vì bệnh lỵ thì có đến 35 người tử vong, khiến ai cũng  đau lòng”.
 
 Trong khi đó, hai đơn vị đầu ngành là Tổng kho dược  phẩm Trung ương và Bệnh viện Việt Đức đã thông báo hết thuốc và không  thể nhập được thuốc do bị bao vây cấm vận khiến tình hình hết sức khó  khăn và nguy cấp. Bộ Y tế phải triệu tập cuộc họp khẩn các nhà y học,  dược học đầu ngành của Việt Nam bàn biện pháp dập tắt dịch lỵ. Vấn đề  được đặt ra khi đó là Việt Nam sẽ phải tự sản xuất thuốc bằng cây cỏ  trong nước. Do tình hình dịch bệnh đang lây lan rất nhanh nên thời gian  cho nghiên cứu và bào chế ra thuốc chỉ được thực hiện trong vài tháng và  thuốc làm ra phải đảm bảo chữa được bệnh.
   Tại cuộc họp đó, Phan Quốc Kinh, dược sĩ mới 35 tuổi của trường Đại  học Dược đã đứng lên nhận nhiệm vụ trước sự ngỡ ngàng của hội nghị và  hứa sẽ nghiên cứu loại thuốc chữa lỵ cho Bộ Y tế trong vòng 6 tháng.
 Ngay  sau quyết định này, ông đã cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên đi khắp  các làng xã ở miền núi, đồng bằng để sưu tầm, nghiên cứu các bài thuốc  nam chữa bệnh của các ông lang, bà mế,… Trong 10 ngày, ông đã thu thập  được hàng trăm bài thuốc dân gian trong điều trị bệnh lỵ. Từ đó, ông và  nhóm nghiên cứu đã chọn ra được 20 cây thuốc có khả năng điều trị bệnh  lỵ và bào chế ra được hai loại thuốc là Codanxit và Berberin Cholorid.  Sau khi đem kiểm tra dược lý khẳng định hai loại thuốc này đều không có  độc tính và tác dụng phụ, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng tại các tỉnh đang  có dịch lỵ bùng phát.
 
 Kết quả ngoài sự mong đợi, hai loại thuốc  do TS Phan Quốc Kinh bào chế ra đã giúp dập tắt dịch lỵ trong vòng 6  tháng theo đúng lời ông đã hứa với Bộ Y tế. Kí ức mà TS Phan Quốc Kinh  nhớ nhất trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này là khi xuống thăm một  bệnh viện của tỉnh Hải Dương, có một gia đình người nông dân nọ đã khóc  và nói với ông rằng: “Cảm ơn thầy! nhờ thuốc của thầy mà cả gia đình em  thoát chết. Các gia đình bên cạnh nhà em đã chết hết rồi…”. Thế mới thấy  ngày đó đại dịch lỵ nguy cấp đến mức nào. Và tôi hiểu chính việc nhìn  thấy và thấu hiểu nỗi đau này của người dân đã thôi thúc một anh dược sỹ  trẻ như ông tìm ra một loại “thần dược” để giữ lại được tính mạng cho  người dân nghèo.
 
 
 
    
        
            |  
  TS Phan Quốc Kinh kiểm tra những dược liệu đã được xử lý tại HTX thuốc Dân tộc Chùa Bộc. Ảnh: Tất Sơn |   Sau này, khi được tham gia báo cáo về các hợp chất thiên nhiên ở  Việt Nam trong hội thảo khoa học tại trường Đại học Hoàng Đế London  (trường đại học cổ nhất nước Anh), TS Phan Quốc Kinh đều không quên nói  về việc dập tắt dịch lỵ bằng thuốc Berberin được bào chế từ cây cỏ Việt  Nam. Câu chuyện của ông đã làm cả hội nghị đi từ chỗ ngạc nhiên cho đến  khó tin bởi chỉ với 1USD lúc bấy giờ có thể mua được 1000 viên berberin.
 
 Nhờ  sự giúp đỡ của các nhà khoa học này, ông đã nghiên cứu chiết xuất và  công bố hàng chục loại thuốc thực phẩm chức năng (TPCN) từ các loại cây  cỏ thiên nhiên cùa Việt Nam như: các loại thuốc an thần từ củ bình vôi,  lá sen (là người đầu tiên trên thế giới công bố năm 1972); thuốc  rheumatin từ rắn biển (công bố đầu tiên trên thế giới); các loại thuốc  chữa mau lành vết thương từ rau má (đã được GS Tôn Thất Tùng điều trị  cho bệnh nhân);…
   
    
        
            |  
  TS Phan Quốc Kinh làm việc với chuyên gia về thực phẩm chức năng quốc tế. Ảnh: Tư liệu |   Trong các công trình nghiên cứu về sau này, đặc biệt phải kể đến  công trình nghiên cứu thuốc giúp tăng sinh lực cho nam giới từ cây Bạch  tật lê. Trước đó, Việt Nam phải nhập khẩu loại thuốc này từ Trung Quốc.  Nhưng khi có người “mách” với ông rằng ở vùng Phan Thiết của Việt Nam có  rất nhiều loại cây này. Ông đã đến Phan Thiết tìm hiểu và nâng công  trình nghiên cứu lên cấp nhà nước. Sau đó, loại thuốc này đã được sản  xuất phổ biến trong nước và còn xuất khẩu sang Nhật Bản.
 
 Cùng TS  Phan Quốc Kinh đến thăm HTX thuốc Dân tộc, chúng tôi mới hiểu hết giá  trị của cây cỏ và nền dược học cổ truyền của Việt Nam. Cũng ở đây, TS  Phan Quốc Kinh đã chia sẻ với chúng tôi về hành trình và quan điểm với  nền dược học dân tộc của ông đó là: “Kế thừa kinh nghiệm cổ truyền của  dân tộc trên cơ sở của khoa học hiện đại để làm thuốc chữa bệnh cho  người nghèo”. Đây chính là lý tưởng và con đường mà ông đã giành trọn  vẹn cả một cuộc đời để cống hiến và đam mê./.
   (Theo Báo ảnh Việt Nam) Nguồn quehuongonline.vn
 http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-con-nguoi/vua-duoc-phan-quoc-kinh-20160803102628166.htm
 
 |