|                          Đây là một trong những luận điểm được nêu ra tại  Hội thảo khoa học “Đồng chí Ngô Gia Tự - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu  biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”. Hội thảo do Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày  30/11.                        
Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2018). Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương  Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh  nhấn mạnh: Nhớ về đồng chí Ngô Gia Tự, chúng ta  tự hào về một người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc  của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc. 
 Đồng chí Ngô Gia Tự. Ảnh tư liệuBáo cáo đề dẫn Hội thảo đã nêu bật những đóng góp và vai trò quan  trọng của đồng chí Ngô Gia Tự đối với cách mạng Việt Nam trên nhiều  phương diện: Người khởi xướng phong trào “vô sản hóa”, đặt tiền đề cho  sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam; người có đóng góp quan  trọng trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; người Cộng sản  kiên trung, bất khuất, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, hy sinh  trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. "Nhớ về đồng chí Ngô Gia Tự, chúng ta tự hào về một người Cộng sản  kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt  Nam, người con ưu tú của dân tộc. Bày tỏ lòng biết ơn về những cống hiến  to lớn của đồng chí Ngô Gia Tự đối với đất nước, quê hương, chúng ta  nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của  đồng chí; quyết tâm phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp",  GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết. 
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo.Các tham luận tại Hội thảo đều khẳng định, đồng chí Ngô Gia Tự có  những cống hiến to lớn với Đảng và cách mạng nước ta. Đồng chí là người  sớm giác ngộ cách mạng, tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt  Nam. Với nhãn quan chính trị nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, đồng chí  Ngô Gia Tự đề xuất chủ trương, khởi xướng phong trào “vô sản hóa” đặt  tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức cộng sản của Việt Nam. Đồng chí là  một trong những người sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng- tiền thân của  Đảng Cộng sản Việt Nam và là người đã đề xuất và đấu tranh kiên quyết  cho việc thành lập một chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Tham luận tại Hội thảo với tựa đề “Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh học  tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực của đồng chí Ngô Gia  Tự”, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến cho biết: Đồng chí Ngô Gia Tự đã trực  tiếp chỉ đạo thành lập Đông Dương Cộng sản Bắc Ninh - Bắc Giang vào ngày  4/8/1929 tại núi Hồng Vân (núi Lim, huyện Tiên Du) đặt nền móng cho sự  nghiệp phát triển phong trào cách mạng. Đồng thời, đây cũng là bước  ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách  mạng hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. GS.TS Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu ý  kiến: Nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng đi liền với nêu tấm gương tận  tụy với công việc, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tổ chức của Đảng.  Đồng chí Ngô Gia Tự chính là tấm gương sáng ngời như thế. Trong tình  hình hiện nay, chỉ có tấm lòng Cộng sản với tinh thần, trách nhiệm đầy  đủ thì người Cộng sản có chức, có quyền mới thoát được mọi cám dỗ, nhất  là cám dỗ về quyền lực, vật chất, tiền tài. 
 Các đồng chí chủ trì Hội thảo.Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ra trong một gia đình nhà Nho tại làng Tam  Sơn, Từ Sơn, xứ Kinh Bắc, nay là xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc  Ninh. Năm 1922, Ngô Gia Tự thi đỗ học trường Bưởi, Hà Nội. Giữa năm  1926, đang học năm thứ tư, đồng chí Ngô Gia Tự tham gia phong trào đấu  tranh đòi trả tự do cho nhà yêu nước Phan Bội Châu. Trở về quê hương,  đồng chí tiếp tục tự học, vừa dạy học, vừa hoạt động cách mạng. Cuối năm  1926, sau những ngày sôi động cùng các tầng lớp nhân dân để tang và  truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh, tại ngôi nhà số 47, phố Trần Nhân  Tông, Hà Nội, đồng chí Ngô Gia Tự được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách  mạng Thanh niên.
 
Tại Đại hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên toàn quốc họp ở Hương Cảng  (Trung Quốc) tháng 5/1929, đồng chí Ngô Gia Tự và các đại biểu Bắc Kỳ  kiên quyết đấu tranh, nêu yêu cầu thành lập ngay Đảng Cộng sản ở Việt  Nam nhưng không đạt kết quả. Đoàn đại biểu Bắc Kỳ tuyên bố thoát ly Đại  hội ra về. Về nước, đồng chí Ngô Gia Tự cùng các đồng chí tiếp tục lãnh  đạo phong trào cách mạng, tuyên truyền vận động ủng hộ việc thành lập  Đảng Cộng sản. Ngày 17/6/1929, tại số nhà 312, Khâm Thiên, Hà Nội, Đông  Dương Cộng sản Đảng chính thức ra đời. Đồng chí Ngô Gia Tự tham gia Ban  Chấp hành Trung ương lâm thời. Ngay sau đó, đồng chí đã về Bắc Ninh lập  ra Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh gồm 3 đảng viên là: Hồ Ngọc Lân, Phạm  Văn Chất và Nguyễn Hữu Căn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí, ngày  4/8/1929, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang ra đời,  kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng hai tỉnh. Sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Ngô Gia Tự được  cử là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào  phát triển mạnh mẽ. Xứ ủy Nam Kỳ mở nhiều lớp huấn luyện ngắn ngày cho  cán bộ, đảng viên. Đồng chí Ngô Gia Tự trực tiếp giảng dạy một số lớp. Giữa lúc phong trào cách mạng cả nước và Nam Kỳ phát triển mạnh mẽ,  đêm 31/5/1930, trong một trận truy lùng của giặc Pháp, đồng chí Ngô Gia  Tự bị bắt ở xóm Phú An, bên sông Thị Nghè, Sài Gòn. Trước đó, ngày  8/3/1930, Tòa án thực dân ở Bắc Ninh xét xử và kết án tử hình vắng mặt  Ngô Gia Tự. Ngày 27/10/1931, từ Sài Gòn, chúng đưa đồng chí về Bắc Ninh  và vẫn y án tử hình. Đồng chí kiên quyết chống án tới Tòa Thượng thẩm Hà Nội. Thực dân  Pháp buộc phải giảm án thành tù chung thân và giam cầm đồng chí ở các  nhà tù như Hỏa Lò (Hà Nội), Khám Lớn (Sài Gòn) và cuối cùng là đày đi  Côn Đảo. Những năm tháng bị giam cầm trong nhà tù, đồng chí Ngô Gia Tự  luôn kiên trì tinh thần cách mạng, không chỉ chịu đựng đòn roi và chế độ  lao tù khắc nghiệt của kẻ thù mà còn lạc quan, tin tưởng vào tương lai  tất thắng của cách mạng bằng việc biến nhà tù thành trường học của những  người Cộng sản. Đồng chí Ngô Gia Tự đã trở thành người thầy giáo cách  mạng xuất sắc giữa lòng nhà tù đế quốc. Đầu năm 1935, Chi bộ Đảng Nhà tù  Côn Đảo quyết định cử đồng chí Ngô Gia Tự và một số đồng chí khác vượt  ngục trở về đất liền để tiếp tục hoạt động. Nhưng cuộc vượt ngục không  thành, đồng chí Ngô Gia Tự cùng một số đồng chí khác đã hy sinh giữa  biển khơi. Năm đó, đồng chí Ngô Gia Tự mới 26 tuổi.       
 Nhiều nhà khoa học tham dự Hội thảo.Đồng chí Ngô Gia Tự là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng  Việt Nam; thể hiện phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của người đảng  viên Cộng sản: tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, suốt đời phấn đấu  hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm  tháng hoạt động bí mật, cũng như lúc bị địch bắt, tra tấn, tù đày, đồng  chí luôn nêu cao tinh thần bất khuất, giữ vững khí tiết của người chiến  sĩ Cộng sản kiên cường, vượt qua mọi gian nguy, thử thách. Toàn bộ cuộc  đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là một mẫu mực về phẩm chất cao  quý của người Cộng sản cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập.                                  Theo Hoàng Mẫn                                                           Dangcongsan.vn                          Nguồn baonghean.vn
 https://baonghean.vn/dong-chi-ngo-gia-tu-nguoi-dat-tien-de-cho-su-ra-doi-cho-cac-to-chuc-cong-san-o-viet-nam-224851.html
 |