Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
  -  Giải vô địch Tây Ban Nha
  -  Giải Ngoại Hạng Anh
  -  Giải vô địch ITALIA
  -  Giải vô địch Đức
  -  Bóng đá Việt Nam
  -  Champions League
  -  Thể Thao Việt Nam
  -  Vô Địch Châu Âu
  -  Vô Địch Thế Giới - World Cup
  -  FA Cup
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Trang Thể Thao > Vô Địch Thế Giới - World Cup >
  Câu chuyện buồn sau những dãy ghế trống trên khán đài ở Qatar Câu chuyện buồn sau những dãy ghế trống trên khán đài ở Qatar , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thứ hai, ngày 21/11/2022 
Hình ảnh những chiếc ghế trống trên khán đài tại lễ khai mạc World Cup và sau đó là ở trận đấu của đội bóng chủ nhà với tuyển Ecuador, đều thấm đẫm những câu chuyện buồn.

Theo tường thuật của Guardian, một số ghế trống xuất hiện trên khán đài khi lễ khai mạc World Cup bắt đầu ở Qatar ngày 20/11.

Trong khi đó, nguồn tin cho biết một nhóm hơn 200 công nhân Nam Á, được thuê để làm việc tại các quầy thực phẩm trong trận đấu, đã không được ăn uống hay đi vệ sinh trong 7 giờ.

Guardian nhận định có lẽ đây chỉ là những vấn đề nhỏ trong giai đoạn đầu và sẽ sớm được cải thiện.

Tuy nhiên, những chiếc ghế trống trên khán đài dường như kể một câu chuyện buồn khi cách sân vận động này khoảng 35 km, tại thủ đô Doha, hàng nghìn lao động nhập cư - những người đã thực sự đổ mồ hôi cho World Cup - tới một sân vận động để chứng kiến trận mở màn World Cup 2022 qua màn ảnh.

Câu chuyện buồn sau những dãy ghế trống trên khán đài ở Qatar - Ảnh 2.

Người lao động nhập cư xem trận đấu giữa Qatar và Ecuador hôm 20/11 tại Doha. Ảnh: Reuters.

 

Khu vực đặc biệt này được dựng lên ở khu công nghiệp ngoại ô thành phố, với một màn hình khổng lồ trong sân vận động và một màn hình lớn khác bên ngoài. Gần đó có một số chỗ ở nơi hàng trăm nghìn lao động thu nhập thấp của Qatar sinh sống.

Vé xem trận mở màn có giá trung bình 200 USD, nhưng khu vực dành cho công nhân mở miễn phí. Một số người cho biết đây là nơi gần nhất mà họ có thể xem giải đấu trong suốt một tháng nữa.

“Tôi đang gửi tiền về cho các anh chị em ở Ethiopia, do đó tôi tới đây xem vì (giá) vé quá đắt”, Ali Jammal - 26 tuổi, người đã làm việc ở Qatar được 5 năm - cho biết.

Và tại trung tâm thành phố Doha, lượng người đã khổng lồ đã đổ xô đến khu vực dành cho người hâm mộ lớn nhất của thành phố. Tuy nhiên, nhiều người đã bị từ chối vào trong với thông báo địa điểm này đã quá tải.

Giây phút được chờ đợi trong 12 năm

Bốn giờ trước khi trận đấu khai mạc World Cup 2022 bắt đầu, những chiếc xe trên con đường chính vào sân vận động Al Bayt hầu như không thể di chuyển.

Hàng nghìn người cũng đã đổ đến nhà ga xe lửa Lusail để lên đường tới cổ vũ cho trận đấu.

Câu chuyện buồn sau những dãy ghế trống trên khán đài ở Qatar - Ảnh 3.

Những cổ động viên bóng đá ở thủ đô Doha hôm 20/11. Ảnh: Reuters.

 

Lực lượng an ninh tỏ ra căng thẳng vì biết rằng con mắt của thế giới đang đổ dồn vào quốc gia vùng Vịnh này. Trước đó, họ đã nhận nhiều chỉ trích về việc không xứng đáng giành quyền đăng cai World Cup.

Trận khai mạc của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh được nhận định là một bài kiểm tra căng thẳng ban đầu về cách Qatar có thể đối phó với lượng người hâm mộ nước ngoài dự kiến lên tới con số 1,2 triệu.

Carlos Alvear, một người Ecuador, cho biết: "Thật đặc biệt khi có mặt ở đây. Đây là kỳ World Cup đầu tiên ở Trung Đông, mang tính lịch sử và Ecuador ở đây để tham dự trận khai mạc”.

Đối với một cổ động viên Qatar mang tên Abdallah, đó là một khoảnh khắc thú vị.

“Chúng tôi đã chờ đợi giây phút này trong 12 năm. Chúng tôi có niềm tin vào sự kiện này. Chúng tôi tin tưởng vào đội tuyển của mình. Chúng tôi có tham vọng nhưng điều đó rất thực tế”, ông nói.

Ông tin đội mình sẽ giành chiến thắng trong trận khai mạc và sẽ đứng thứ hai trong bảng của mình.

Tiểu vương quốc Qatar nhỏ bé đã chi hơn 200 tỷ USD để chuẩn bị cho kỳ World Cup 2022 này. Trong 12 năm, đất nước này đã xây dựng đường xá, khách sạn, sân vận động và một đội bóng đá, tất cả nhằm giúp họ có thể tỏa sáng trên sân khấu toàn cầu, theo Wall Street Journal.

Tiền có thể mua được rất nhiều thứ nhưng thể thao cần nhiều hơn thế

Người dân Qatar đến tham dự trận khai mạc World Cup 2022 với nhiều mong đợi và kỳ vọng, song đổi lại là nỗi thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà.

Trên sân vận động Al Bayt, những chiếc ghế trống trên khán đài lúc trận đấu đang diễn ra lại một lần nữa thành tâm điểm chú ý của truyền thông, nhưng với ý nghĩa hoàn toàn khác. Bất chấp việc mong đợi trận đấu này trong 12 năm, nhiều người đàn ông giàu có và quyền lực nhất Qatar đã nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Câu chuyện buồn sau những dãy ghế trống trên khán đài ở Qatar - Ảnh 4.

Ghế trống tại sân vận động Al Bayt trong trận bóng khai mạc. Ảnh: Reuters.

 

Theo Guardian, họ đã học được một bài học quý giá. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ trong thể thao, chẳng hạn cơ sở hạ tầng ấn tượng, sân vận động hoành tráng,..., song không thể giúp họ sở hữu một đội tuyển bóng đá giàu chuyên môn.

Theo AFP, hàng nghìn ghế trống đã kể câu chuyện buồn khi trận ra mắt World Cup được chờ đợi từ lâu của Qatar đã kết thúc với một nỗi buồn hôm 20/11. Vào thời điểm trận đấu bắt đầu, hơn 67.000 người đến tham dự kiện này.

Tuy nhiên, rất lâu trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người hâm mộ của nước chủ nhà đã bắt đầu tiến về phía lối ra.

Trên các khán đài, người hâm mộ Qatar thiếu "lửa". Trên sân, các tuyển thủ Qatar chơi nhạt nhòa về mặt chuyên môn lẫn tinh thần.

Câu chuyện buồn sau những dãy ghế trống trên khán đài ở Qatar - Ảnh 5.

Lễ khai mạc hoành tráng của World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

 

Họ bắt đầu rời đi ngay sau khi tiền đạo Enner Valencia của Ecuador ghi bàn thắng thứ hai trước tuyển Qatar.

Bất chấp rất nhiều kỳ vọng, cùng với 12 năm chờ đợi để chứng kiến tuyển Qatar tham dự World Cup trên sân nhà, hàng nghìn người đã rời đi sau giờ nghỉ giải lao.

Khi hiệp hai bắt đầu, nhiều ghế trống đã hiện rõ trên sân vận động, khi một buổi tối bắt đầu bằng những màn ăn mừng vui vẻ và sự lạc quan kết thúc với nỗi buồn trước sự thể hiện của đội nhà.

Tuyển Qatar không có nổi một có sút trúng đích nào trong suốt trận đấu. Nhưng ngay cả khi họ đã tạo ra một cơ hội muộn màng, rất ít người Qatar có thể nán lại sân Al Bayt đủ lâu để xem trực tiếp điều đó.

Gary Lineker, người có mặt trong sân vận động để tường thuật trực tiếp cho BBC, nói rằng những chiếc ghế trống trong hiệp hai là điều đáng chú ý. Theo ông, những hàng ghế đó dường như đã đầy vào lúc bắt đầu trận đấu. Nhiều người đã không quay lại để chứng kiến hiệp 2, ông nói thêm.

Cựu tiền đạo người Anh Alan Shearer nói thêm: “Trận đấu mới bắt đầu được một giờ thì có rất nhiều người rời sân, ngay cả khi hiệp một vừa kết thúc”. “Họ không quay trở lại sân vận động, chắc chắn không phải với số lượng trước trận đấu”, ông nói thêm.

Nhiều chỗ trống trên sân vận động Al Bayt đã khác xa với những sự hào nhoáng trên các tờ báo địa phương vài giờ trước đó, khi tờ Gulf Times hứa hẹn về việc “kỳ World Cup hay nhất từ trước đến nay sẽ khai mạc tại Qatar vào hôm nay”.

Trong khi đó, tờ Al Arab cũng từng ca ngợi về cách “Qatar biến giấc mơ Arab thành hiện thực”.

https://danviet.vn/cau-chuyen-buon-sau-nhung-day-ghe-trong-tren-khan-dai-o-qatar-20221121150004256.htm

 


  Các Tin khác
  + Ghi bàn hạ gục Barca, Bellingham sánh ngang Zidane trong lịch sử El Clasico (22/04/2024)
  + VCK U23 châu Á 2024 HLV Hoàng Anh Tuấn "bí từ" khen U23 Việt Nam sau chiến thắng trước U23 Malaysia (21/04/2024)
  + VCK U23 châu Á 2024 Vượt trội về đối đầu, U23 Việt Nam sẽ lại thắng U23 Malaysia? (20/04/2024)
  + VCK U23 Châu Á 2024 Indonesia muốn tái hiện kỳ tích của U23 Việt Nam ở Thường Châu (20/04/2024)
  +  VCK U23 châu Á 2024 "Vỡ trận", U23 Thái Lan thảm bại trước U23 Ả Rập Saudi (20/04/2024)
  + Kết quả Cúp C1 châu Âu 18/4: Real Madrid và Bayern vào bán kết (19/04/2024)
  + Bayern Munich vượt qua Arsenal, HLV Tuchel chỉ ra bí quyết chiến thắng (19/04/2024)
  + Nhận 2 thẻ đỏ, Barca thua thảm trước PSG (18/04/2024)
  + Sao trẻ tung "cú tát đúp" vào đội nhà, U23 Việt Nam chiến thắng sau loạt pha tấu hài cười nôn ruột (18/04/2024)
  + VCK U23 Châu Á 2024 U23 Hàn Quốc hạ U23 UAE nhờ bàn thắng ở phút 90+4 (17/04/2024)
  +  VCK U23 Châu Á 2024 U23 Thái Lan tạo bất ngờ cực lớn, hạ gục U23 Iraq (17/04/2024)
  + Real rượt đuổi Man City trong trận cầu sáu bàn (10/04/2024)
  + Đình Bắc hội quân cùng U23 Việt Nam giữa làn sóng chỉ trích (07/04/2024)
  + Thua ngược Chelsea ở phút 90+11, MU cạn hy vọng dự Champions League (07/04/2024)
  + Thể Công Viettel nhảy vọt trên bảng xếp hạng V-League 2023/2024 (07/04/2024)
  + Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal dẫn đầu, Man City áp sát (07/04/2024)
  + 3 đại gia V.League đại chiến vì hậu vệ Việt kiều Jason Pendant Quang Vinh? (07/04/2024)
  + "Cờ đến tay, HLV Lee Young-jin có thể bứt ra khỏi "cái bóng" của HLV Park Hang-seo" (06/04/2024)
  + Bảng xếp hạng V.League 2023/2024 sau vòng 15: Thép xanh Nam Định “bước hụt" (06/04/2024)
  + Cùng bỏ lỡ nhiều cơ hội, B.Bình Dương chia điểm với Thể Công Viettel (05/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60293574

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July