Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
  -  Giải vô địch Tây Ban Nha
  -  Giải Ngoại Hạng Anh
  -  Giải vô địch ITALIA
  -  Giải vô địch Đức
  -  Bóng đá Việt Nam
  -  Champions League
  -  Thể Thao Việt Nam
  -  Vô Địch Châu Âu
  -  Vô Địch Thế Giới - World Cup
  -  FA Cup
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Trang Thể Thao > Vô Địch Thế Giới - World Cup >
  Nhật Bản 0-1 Ba Lan: Nhật Bản đi tiếp nhờ fair play Nhật Bản 0-1 Ba Lan: Nhật Bản đi tiếp nhờ fair play , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Ba Lan giành chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản nhờ bàn thắng duy nhất của Bednarek, tuy nhiên các cầu thủ Nhật Bản không quá buồn bởi họ vẫn xếp trên Senegal dù bằng điểm, bằng số bàn thắng, bàn thua. Nhờ ít thẻ vàng hơn Senegal nên Nhật Bản đã xếp trên và vào vòng 1/8.

 

Nhật Bản có phần lo lắng cho trận đấu cuối cùng gặp Ba Lan, huấn luyện viên Akira Nishino chủ động điều chỉnh đội hình với sáu sự thay đổi so với trận hòa 2-2 trước Senegal ở lượt đấu trước. Mục tiêu của Nhật Bản là muốn ưu tiên hàng thủ, tuy nhiên ý định này đã không thành hiện thực khi mà Bednarek ghi bàn thắng duy nhất giúp Ba Lan có ba điểm.

Do Senegal cũng thua 0-1 trước Colombia ở trận đấu cùng giờ nên đội bóng Nam Mỹ vươn lên đứng đầu bảng H. Vị trí nhì bảng là sự cạnh tranh giữa Nhật Bản và Senegal, hai đội bóng này đã hòa nhau, có cùng bốn bàn thắng, bốn bàn thua. Vậy nên chỉ số fair play đã được xét tới, Senegal nhận tới sáu thẻ vàng, trong khi Nhật Bản chỉ nhận bốn thẻ. Vì thế đội bóng xứ hoa anh đào xếp trên và đi tiếp.

 


Các cầu thủ Nhật Bản vui mừng khi biết tin sẽ được vào vòng 1/8

Các cầu thủ Nhật Bản vui mừng khi biết tin sẽ được vào vòng 1/8

 

Phút 90+3: Hết giờ

Phút 90: Trận đấu có ba phút bù giờ

Phút 85: Các cầu thủ Nhật Bản đang cố gắng cầm bóng để kìm hãm đối phương tấn công. Nhật Bản có khả năng so sánh chỉ số fair-play với Senegal để tranh vé đi tiếp

Phút 82: Nhật Bản thay người, Makoto Hasebe vào thay Yoshinori Muto

Phút 81: Suýt chút nữa Makino phản lưới nhà sau nỗ lực cản phá cú căng ngang của đối phương, thủ thành Kawashima đã phản xạ tốt với pha tung người đẩy bóng ra ngoài.

Phút 79: Ba Lan thay người, Slawomir Peszko vào thay Rafal Kurzawa, Piotr Zielinski nhưỡng chỗ cho Lukasz Teodorczyk.

 


Cầu thủ Jacek Goralski của Ba Lan

Cầu thủ Jacek Goralski của Ba Lan

 

Phút 78: Kamil Glik lên tham gia tấn công trong quả phạt góc, anh đánh đầu đưa bóng đi không trúng khung thành

Phút 74: Lewandowski quá vô duyên, Grosicki chuyền bóng thuận lợi để đông đội băng lên dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa, khá thoải mái nhưng Lewandowski lại sút vọt xà.

 


Các cổ động viên theo dõi trận đấu tại SVĐ Volgograd

Các cổ động viên theo dõi trận đấu tại SVĐ Volgograd

 

Phút 72: Yoshida lên tham gia tấn công ở quả phạt góc, tiếc rằng anh lại đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài khung thành.

Phút 65: Nhật Bản thay người, Inui vào thay Usami.

Phút 60 - Bàn thắng !!!: Ba Lan được hưởng quả phạt, Rafal Kurzawa treo bóng cho Jan Bednarek băng xuống đệm bóng ở gần phía cột dọc phải. Hàng thủ của Nhật Bản mắc sai lầm khi không kèm người. Thủ thành Kawashima không thể cản phá.


Bednarek ghi bàn mở tỉ số

Bednarek ghi bàn mở tỉ số

 

Phút 54: Phản công nhanh cho Ba Lan, tiếc rằng đường chuyền quyết định của Grosicki cho Lewandowski lại ơi sâu nên thủ thành Kawasima kịp lao ra bắt bóng.

Phút 53: Usami bó vào trung lộ rồi dứt điểm, ý tưởng tốt nhưng tiền vệ của Nhật Bản lại dứt điểm không qua được hàng thủ của đối phương

Phút 50: Bereszynski đã đẩy ngã hậu vệ Nhật Bản trong vòng cấm địa đối phương,

Phút 47: Nhật Bản thay người, Yuya Osako vào thay Shinji Okazaki, cầu thủ số 9 của Nhật Bản đã rời sân với những bước tập tễnh.


Grosicki tiếc nuối cơ hội ghi bàn không thành công ở hiệp 1

Grosicki tiếc nuối cơ hội ghi bàn không thành công ở hiệp 1

 

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu giữa Nhật Bản và Ba Lan chưa có sự đột phá về tỉ số. Hai đội chơi rất chặt chẽ trong phòng thủ, bởi thế chưa có nhiều cơ hội ghi bàn thực sự được tạo ra. Có thể thấy rõ sự toan tính của hai huấn luyện viên cho trận đấu cuối cùng ở bảng H.

Nhật Bản cần một điểm để đi tiếp và đội bóng của xứ hoa anh đào đang ưu tiên cho hàng thủ nhằm đảm bảo có được mục tiêu tối thiểu. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, thường không có nhiều cầu thủ của Nhật Bản trong các đợt tấn công.

Về phần Ba Lan, đội bóng này cũng chơi tấn công không thực sự nhuần nhuyễn, liền mạch. Thực chất phong độ Ba Lan không thay đổi nhiều so với hai trận trước đây. Đội bóng này không thể hiện được sự thoải mái của một đội bóng kiểu "cháy lên lần cuối trước khi vụt tắt", như Morocco, Ả Rập Xê Út, Peru, Hàn Quốc.

Phút 45+1: Hết hiệp 1

 


Gotoku Sakai (trái) che chắn bóng trước sự áp sát của Grosicki

Gotoku Sakai (trái) che chắn bóng trước sự áp sát của Grosicki

 

Phút 39: Yoshida lên tham gia tấn công trong quả phạt góc, anh ngã trong vòng cấm địa của Ba Lan, trọng tài không thổi phạt đền.

Phút 35: Gotoku Sakai căng bóng cắt mặt khung thành của Ba Lan khá nguy hiểm, Fabianski đã quyết định tung người chặn bóng, mất hai nhịp anh đã hóa giải thành công.

Phút 32 - Cứu thua !!!: Kawasima có một pha cứu thua quá xuất sắc. Grosicki đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa, bóng đi vào góc trái, Kawasima di chuyển rồi tung người đẩy bóng ngay trên vạch vôi. Pha quay chậm cho thấy trái bóng đã đi gần hết qua vạch vôi.

 


Shibasaki (trái) tranh bóng với Kurzawa

Shibasaki (trái) tranh bóng với Kurzawa

 

Phút 27: Lại là cầu thủ số 21 của Nhật Bản tham gia tấn công, Gotoku Sakai tạt bóng vào trong vòng cấm địa, tuy nhiên hậu vệ Ba Lan đã đánh đầu phá bóng chịu phạt góc.

Phút 20: Hiroki Sakai lùi về phòng thủ chính xác với pha ngả người đánh đầu phá bóng ngay trước sự áp sát của tiền đạo tuyển Ba Lan

Phút 16: Gotoku Sakai chớp thời cơ tung ra cú sút xa, bóng đi trúng cầu môn của Ba Lan, nhưng lực đi không mạnh nên thủ thành Fabianski không gặp khó.

 


Tiền đạo Muto (giữa) trong vòng vây của các cầu thủ Ba Lan

Tiền đạo Muto (giữa) trong vòng vây của các cầu thủ Ba Lan

 

Phút 15: Lewandowski nỗ lực tung ra cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng chạm người hàng thủ Nhật Bản và bị chăn lại

Phút 13: Muto tung chân dứt điểm căng từ đầu vòng cấm địa, bóng đi vào góc gần bên trái khiến thủ thành Fabianski phải tung người đẩy bóng ra ngoài.

Phút 12: Okazaki băng cắt đánh đầu khá nguy hiểm ở gần cột dọc trí, hàng thủ Ba Lan đã hớ hênh trong tình huống này.

 


Thủ thành Fabianski lao ra bắt bóng khi tiền đạo Muto băng vào

Thủ thành Fabianski lao ra bắt bóng khi tiền đạo Muto băng vào

 

Phút 8: Jedrzejczyk phạm lỗi với Okazaki ở bên phần sân đối phương, trong những phút đầu, Ba Lan đang tỏ ra lấn lướt trước Nhật Bản

Phút 2: Ba Lan được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, nhưng không gây ra nguy hiểm cho khung thành của Nhật Bản

21h00 - Trận đấu bắt đầu

 


Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu

Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu

 


Cổ động viên Nhật Bản sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng

Cổ động viên Nhật Bản sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng

 


Cổ động viên Ba Lan tới cổ vũ cho đội nhà, Ba Lan đã bị loại nên sẽ đá xong trận đấu cuối là về nước

Cổ động viên Ba Lan tới cổ vũ cho đội nhà, Ba Lan đã bị loại nên sẽ đá xong trận đấu cuối là về nước

Đội hình ra sân của Nhật Bản gặp Ba Lan

Đội hình thi đấu

Nhật Bản: Kawashima, Hiroki Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, Yamaguchi, Shibasaki, Gotoku Sakai, Okazaki, Usami, Muto.

Dự bị: Higashiguchi, Ueda, Shoji, Honda, Endo, Haraguchi, Kagawa, Inui, Osako, Hasebe, Oshima, Nakamura.

Ba Lan: Fabianski, Bereszynski, Glik, Bednarek, Kurzawa, Krychowiak, Goralski, Jedrzejczyk, Zielinski, Lewandowski, Grosicki.

Dự bị: Szczesny, Pazdan, Cionek, Milik, Linetty, Rybus, Teodorczyk, Blaszczykowski, Peszko, Piszczek, Kownacki, Bialkowski.

Phù Sa

http://worldcup.dantri.com.vn/world-cup-2018/nhat-ban-ba-lan-co-hoi-lich-su-20180628204800288.htm


  Các Tin khác
  + Tiến cử 3 ứng viên thay HLV Troussier: Có tên HLV Lê Huỳnh Đức (28/03/2024)
  + Người đại diện Quang Hải: "HLV Troussier chưa bao giờ nhận sai dù tuyển Việt Nam thua đến 10 trận" (27/03/2024)
  +   Chia tay HLV Troussier, VFF chọn người hùng World Cup làm tạm quyền ở tuyển Việt Nam? (27/03/2024)
  + TRẬN THUA CHẤM DỨT TRIỀU ĐẠI HLV TROUSSIER (27/03/2024)
  + VFF có phải chi tiền đền bù hợp đồng đối với HLV Troussier? (27/03/2024)
  + ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ UKRAINA ĐOẠT VÉ VÀO VÒNG CHUNG KẾT EURO 2024 (27/03/2024)
  + “10/11 nước Đông Nam Á ủng hộ HLV Troussier tiếp tục... dẫn dắt ĐT Việt Nam" (23/03/2024)
  + Vòng loại EURO 2024: Xác định 3 cặp đấu play-off (23/03/2024)
  + 2 quyết định sai lầm của HLV Troussier (23/03/2024)
  + "ĐT Việt Nam cần biến áp lực thành động lực khi đối đầu ĐT Indonesia" (20/03/2024)
  + Thủ quân ĐT Indonesia: "Trình độ của chúng tôi cao hơn ĐT Việt Nam" (20/03/2024)
  + Trước trận quyết đấu, HLV Shin Tae-yong khen HLV Troussier của ĐT Việt Nam (20/03/2024)
  + 8 đội bóng nào đã giành quyền vào tứ kết Champions League? (14/03/2024)
  + Lịch phát sóng trực tiếp vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper 2023/2024: Liệu có bất ngờ? (12/03/2024)
  + Viettel thắng đậm, HLV Nguyễn Đức Thắng đề cập tới thẻ đỏ của Nhâm Mạnh Dũng (10/03/2024)
  + Ghi hattrick vào lưới Mainz, Harry Kane lập 2 kỷ lục mới tại Bundesliga (10/03/2024)
  + HAGL bất bại 4 trận, HLV Vũ Tiến Thành cảm ơn thầy Park và bầu Đức (10/03/2024)
  + Man City vs Copenhagen (3h ngày 7/3): ĐKVĐ vững tiến (06/03/2024)
  + Real Madrid vs Leipzig (3h ngày 7/3): Khó có bất ngờ (06/03/2024)
  + ĐT Việt Nam hưởng lợi lớn ở 2 trận quyết đấu ĐT Indonesia vì lý do đặc biệt (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59761800

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July