Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
  -  Giải vô địch Tây Ban Nha
  -  Giải Ngoại Hạng Anh
  -  Giải vô địch ITALIA
  -  Giải vô địch Đức
  -  Bóng đá Việt Nam
  -  Champions League
  -  Thể Thao Việt Nam
  -  Vô Địch Châu Âu
  -  Vô Địch Thế Giới - World Cup
  -  FA Cup
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Trang Thể Thao > Bóng đá Việt Nam >
  Thứ sáu, 11/06/2021 - Thắng nghẹt thở Malaysia, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng Thứ sáu, 11/06/2021 - Thắng nghẹt thở Malaysia, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Các bàn thắng của Tiến Linh và Quế Ngọc Hải đã giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park Hang Seo đã lường trước được những khó khăn ở cuộc chạm trán Malaysia trên sân Al-Maktoum khi đây là đối thủ đầy khó chịu. Tuy nhiên Tiến Linh đã phá vỡ thế bế tắc với pha đánh đầu chớp nhoáng mở tỷ số ở hiệp một.

Thắng nghẹt thở Malaysia, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Công Phượng và đồng đội đã có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Malaysia.

Sang hiệp hai, De Paula gỡ hòa trên chấm 11m sau sai lầm của Văn Hậu. Tuy nhiên 10 phút trước khi hết giờ, Văn Toàn kiếm về quả phạt đền và Quế Ngọc Hải dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Trước lượt trận cuối cùng bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 17 điểm, hơn đội xếp thứ hai UAE 2 điểm. Ba đội bóng Thái Lan (9 điểm), Malaysia (9 điểm) và Indonesia (1 điểm) đã bị loại.

Thắng nghẹt thở Malaysia, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cùng điểm qua những dòng bình luận của những CĐV Malaysia trước trận đấu với tuyển Việt Nam

Tài khoản Muhammad Izat viết: "Chúc đội tuyển Malaysia may mắn giành chiến thắng trong trận đấu tối nay. Đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh".

Tài khoản Paranakan Kimaragang: "Đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch World Cup và châu Á".

Tài khoản Ridzuan Harahap: "Đội tuyển Việt Nam rất mạnh mẽ và chắc chắn. Tuy nhiên, Malaysia có thể giành chiến thắng".

Tài khoản Vin Tage Man: "Tôi nghĩ rằng cả hai đội đều có cửa chiến thắng. Đây sẽ là trận đấu vô cùng hấp dẫn".

Tài khoản Muhammad Suhairil: "Tất cả đều hy vọng vào trận đấu đẹp từ cả hai đội bóng".

Thắng nghẹt thở Malaysia, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Người Malaysia háo hức trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Tài khoản Terry Petrus: "Tôi dự đoán Malaysia sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0".

Tài khoản I Dho Ridho: "Chúc may mắn Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đừng có chơi xấu ở trận này đấy nhé!".

Tài khoản Mehmad Nur Abbas: "Tôi nghĩ đội tuyển Malaysia sẽ giành chiến thắng nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp".

Tài khoản Sanny Mardiansyah: "Sau trận đừng khóc nhé những chàng trai họ Nguyễn".

Trước đó, chuyên gia Hashim Mustapha cũng khẳng định rằng đội tuyển Malaysia không phải sợ đội tuyển Việt Nam. Ông nói: "Các cầu thủ Malaysia đều lép vế khi đối đầu với các đại diện Tây Á bởi lợi thế về thể hình không còn. Tuy nhiên, khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Hãy dẹp bỏ nỗi sợ hãi khi đối đầu với các đội bóng Tây Á để bước vào trận đại chiến với đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng Malaysia sẽ thể hiện bộ mặt khác. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, hy vọng giành vé đi tiếp của Malaysia lại sáng hơn".

Trước giờ bóng lăn, HLV Park Hang Seo đã chốt lại danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đăng ký với ban tổ chức. 6 cầu thủ không có tên gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long.

Thắng nghẹt thở Malaysia, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Tuấn Anh vắng mặt do chấn thương, tuy nhiên Văn Toàn kịp hồi phục trước trận đấu với Malaysia.

Trong số 6 cầu thủ nói trên, tiền vệ Nguyễn Quang Hải không được đăng ký do đã nhận đủ 2 thẻ vàng, còn tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chưa kịp hồi phục chấn thương.

Trường hợp của Tuấn Anh là đáng tiếc nhất bởi anh thể hiện rất ấn tượng trong trận gặp Indonesia. Theo thông tin từ VFF, chấn thương của Tuấn Anh không nghiêm trọng, nên có thể đá được ở trận gặp UAE ngày 15/6 tới.

Danh sách đăng ký 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia

Thủ môn (2): Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản.

 Hậu vệ (11): Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đình Trọng (Hà Nội); Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh) Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ (5): Phạm Đức Huy (Hà Nội); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo (5) : Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương); Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Phan Thanh Hùng (cựu HLV đội tuyển Việt Nam) bình luận: "Tôi cho rằng ý kiến của giới chuyên môn Malaysia rất đáng tham khảo, đó là đội tuyển Việt Nam đang ở vào thế buộc phải thắng, nên áp lực hơn so với Malaysia".

"So về chất lượng kỹ thuật, đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn, nhưng trận đấu dễ hay khó sẽ phụ thuộc vào thái độ thi đấu của Malaysia, phụ thuộc vào cách họ nhập cuộc.

Nếu Malaysia bung đội hình lên để quyết đánh bại đội tuyển Việt Nam, chúng ta dễ đá hơn hẳn. Nhưng nếu đối phương chủ hòa, chủ động phòng ngự số đông, sẽ rất căng cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo" - HLV Phan Thanh Hùng nói thêm.

Thắng nghẹt thở Malaysia, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Công Phượng và đồng đội đầy hưng phấn trước cuộc đấu với Malaysia tối nay.

Vị cựu HLV đội tuyển Việt Nam cũng phân tích kỹ hơn điểm mạnh cũng như điểm yếu của Malaysia: "Quay lại với trận đấu thắng đậm Indonesia cách nay ít ngày, thực tế là đội tuyển Việt Nam chỉ bắt đầu thắng trong hiệp hai, chứ hiệp một, khi Indonesia chủ động thủ rất dày bên phần sân nhà, chúng ta cũng đâu có dễ đá".

"Malaysia trước nay sở trường phòng ngự phản công, gần đây họ bỗng dưng đá thiên về tấn công, sau khi có thêm các cầu thủ nhập tịch, nên mới nhận trận thua đậm.

Đặt trường hợp họ quay trở lại với lối chơi phản công sở trường của mình, tạo ra bức tường phòng ngự toàn cầu thủ cao to xung quanh khu vực 16m50, không dễ để xuyên thủng bức tường đấy" - ông Hùng nhấn mạnh.

Chưa hết, việc vắng Quang Hải, theo HLV Phan Thanh Hùng, cũng tạo ra thêm khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, bởi Quang Hải là cầu thủ hay nhất của Việt Nam hiện nay, thậm chí hay nhất Đông Nam Á.

HLV Phan Thanh Hùng đánh giá: "Dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam rất khó thua Malaysia, vì chúng ta cũng là một tập thể chơi rất chặt chẽ, nhưng để thắng họ không phải là điều đơn giản, đặc biệt là khi thiếu vắng Quang Hải".

"Tôi cho rằng đây là sự thiếu vắng hết sức đáng lưu tâm, bởi Quang Hải là dạng cầu thủ khác biệt, có khả năng tạo nên đột biến trong lối chơi, khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Trước những hàng phòng ngự càng dày đặc, thì vai trò của Quang Hải càng cần thiết. Chúng ta có nhiều tiền đạo giỏi như Tiến Linh, Đức Chinh, Văn Toàn, Phan Văn Đức, nhưng về khả năng tạo đột biến thì không ai sánh được với Quang Hải" - vẫn là lời cựu HLV đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012, ông Phan Thanh Hùng.

HLV Phan Thanh Hùng sau đó dự đoán nhân sự của đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh chúng ta sẽ khuyết Quang Hải: "Hoàng Đức là cá nhân mà tôi cho rằng có thể thay thế tốt nhất vị trí của Quang Hải. Cậu ấy có kỹ thuật, có tư duy chơi bóng hiện đại.

Hai Long cũng là nhân vật khác có thể đá thay Quang Hải, nhưng vấn đề ở chỗ HLV Park Hang Seo có dám sử dụng Hai Long trong trận đấu căng thẳng như thế này hay không?".

"Ở vị trí tiền vệ mỏ neo (tiền vệ trung tâm), giữa Tuấn Anh và Xuân Trường, ông Park sẽ chọn một người đá chính và một người ngồi dự bị, hầu như không có khả năng hai người này ra sân cùng lúc. Ngoài ra, khi không có Quang Hải, thì có thể Công Phượng sẽ ra sân ngay từ đầu để tạo đột biến!" - HLV Phan Thanh Hùng phân tích thêm.

Thắng nghẹt thở Malaysia, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Thùy Anh

Ảnh: Anh Tuấn

https://dantri.com.vn/the-thao/thang-nghet-tho-malaysia-doi-tuyen-viet-nam-giu-vung-ngoi-dau-bang-20210611171806117.htm

 


  Các Tin khác
  + Tiến cử 3 ứng viên thay HLV Troussier: Có tên HLV Lê Huỳnh Đức (28/03/2024)
  + Người đại diện Quang Hải: "HLV Troussier chưa bao giờ nhận sai dù tuyển Việt Nam thua đến 10 trận" (27/03/2024)
  +   Chia tay HLV Troussier, VFF chọn người hùng World Cup làm tạm quyền ở tuyển Việt Nam? (27/03/2024)
  + TRẬN THUA CHẤM DỨT TRIỀU ĐẠI HLV TROUSSIER (27/03/2024)
  + VFF có phải chi tiền đền bù hợp đồng đối với HLV Troussier? (27/03/2024)
  + ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ UKRAINA ĐOẠT VÉ VÀO VÒNG CHUNG KẾT EURO 2024 (27/03/2024)
  + “10/11 nước Đông Nam Á ủng hộ HLV Troussier tiếp tục... dẫn dắt ĐT Việt Nam" (23/03/2024)
  + Vòng loại EURO 2024: Xác định 3 cặp đấu play-off (23/03/2024)
  + 2 quyết định sai lầm của HLV Troussier (23/03/2024)
  + "ĐT Việt Nam cần biến áp lực thành động lực khi đối đầu ĐT Indonesia" (20/03/2024)
  + Thủ quân ĐT Indonesia: "Trình độ của chúng tôi cao hơn ĐT Việt Nam" (20/03/2024)
  + Trước trận quyết đấu, HLV Shin Tae-yong khen HLV Troussier của ĐT Việt Nam (20/03/2024)
  + 8 đội bóng nào đã giành quyền vào tứ kết Champions League? (14/03/2024)
  + Lịch phát sóng trực tiếp vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper 2023/2024: Liệu có bất ngờ? (12/03/2024)
  + Viettel thắng đậm, HLV Nguyễn Đức Thắng đề cập tới thẻ đỏ của Nhâm Mạnh Dũng (10/03/2024)
  + Ghi hattrick vào lưới Mainz, Harry Kane lập 2 kỷ lục mới tại Bundesliga (10/03/2024)
  + HAGL bất bại 4 trận, HLV Vũ Tiến Thành cảm ơn thầy Park và bầu Đức (10/03/2024)
  + Man City vs Copenhagen (3h ngày 7/3): ĐKVĐ vững tiến (06/03/2024)
  + Real Madrid vs Leipzig (3h ngày 7/3): Khó có bất ngờ (06/03/2024)
  + ĐT Việt Nam hưởng lợi lớn ở 2 trận quyết đấu ĐT Indonesia vì lý do đặc biệt (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59759684

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July