Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác triển khai chuẩn bị ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác triển khai chuẩn bị ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An , Người xứ Nghệ Kiev
Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh)
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến diện rộng tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to. Chiều 20/8, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các địa bàn trọng điểm.
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Đông - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Huy Việt - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.
Về phía tỉnh Nghệ An có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn.
Báo động kiểm tra công tác sẵn sàng cơ động giúp dân tại Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trước tình hình mưa lớn diện rộng, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các công điện của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh; duy trì nghiêm chế độ trực ở các cấp, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến mưa lũ.
Các cơ quan, đơn vị đã rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế; chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho, trạm, trang bị, phương tiện và các hoạt động của bộ đội. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, bảo đảm cho bộ đội và sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống xảy ra.
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra an toàn hồ chứa nước Khe Thị, xã Phúc Lộc.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra, rà soát các hồ đập có nguy cơ xảy ra sự cố, những khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ cùng các phương tiện đã được bố trí tại những khu vực trọng điểm, sẵn sàng phối hợp với địa phương sơ tán, di dời Nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các phương tiện, vật chất phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng được kiểm tra, bảo quản, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra công tác dự trữ vật chất nhu yếu phẩm sẵn sàng cho nhiệm vụ giúp dân.
Qua kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các công điện của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh Nghệ An về phòng, chống mưa bão; thường xuyên cập nhật tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng cơ động khi có lệnh.
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Cửa Lò.
Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị rà soát, bảo đảm an toàn doanh trại, kho, trạm và các hoạt động của bộ đội; kiểm tra hệ số kỹ thuật, tình trạng an toàn của tàu, xuồng, xe máy cùng các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn để nắm chắc tình hình; rà soát các hồ đập, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động thông tin, tuyên truyền, cảnh báo để người dân nắm được diễn biến mưa lũ, kịp thời di chuyển đến nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.
Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh yêu cầu các lực lượng phải luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước, Quân đội và Nhân dân