Nghệ An khẩn trương tiêu úng, giảm thiệt hại do mưa lớn Nghệ An khẩn trương tiêu úng, giảm thiệt hại do mưa lớn , Người xứ Nghệ Kiev
Văn Trường•21/08/2026
Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến địa bàn Nghệ An bị ngập úng cục bộ. Trước tình hình đó, các địa phương huy động máy móc khơi thông dòng chảy. Các đơn vị quản lý thuỷ lợi, tập trung tiêu úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.
Xử lý nhanh các điểm ngập úng
Tại xã Quỳnh Lưu, mưa lớn những ngày qua đã khiến một số khu dân cư xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ. Bà Văn Thị Thơm - Trưởng thôn 1, xã Quỳnh Lưu cho biết, sau sáp nhập, thôn có 760 hộ dân.
Nước ngập sân vườn nhà dân ở xóm 1, xã Quỳnh Lưu. Ảnh: VT
Do mưa lớn kéo dài, khoảng hơn 30 hộ dân trong thôn bị ngập úng nước vào sân. Ngay trong sáng qua (20/8), UBND xã Quỳnh Lưu đã huy động 2 máy xúc tiến hành khơi thông dòng chảy, nạo vét rong, rêu, bèo và cỏ phủ kín tuyến kênh Phú Sĩ, với chiều dài hơn 150m.
Đến sáng nay, khối lượng nạo vét đã hoàn thành hơn 70%. Nhờ dòng chảy được khơi thông, nước tại các khu vực bị ngập đã cơ bản được tiêu thoát kịp thời. Địa phương tiếp tục nạo vét bèo tây dự kiến trưa 21/8 sẽ hoàn thành.
Xã Quỳnh Lưu đã triển khai 2 máy xúc để nạo vét tiêu úng địa bàn xóm 1. Ảnh: Văn Trường
Theo ông Nguyễn Xuân Dinh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu, vào mùa mưa lũ, trên địa bàn xã có khá nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ ngập úng. Vì vậy, địa phương đang tổ chức rà soát toàn bộ các điểm xung yếu, nhất là những vị trí có thể sử dụng máy móc để xử lý nhanh tình trạng ách tắc.
Một trong những khó khăn lớn hiện nay là nhiều tuyến kênh mương bị rong, rêu, bèo và cỏ phủ kín, làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước. Bên cạnh việc chủ động khơi thông các điểm ách yếu, xã Quỳnh Lưu cũng phối hợp với đơn vị quản lý thủy lợi vận hành các công trình tiêu thoát lũ, trong đó có cống 5 cửa Bình Sơn và cống 3 cửa Tố Khê, nhằm nhanh chóng hạ thấp mực nước trên đồng ruộng và khu dân cư.
Máy múc hoạt động hết công suất trục vớt bèo tây. Ảnh: VT
Đồng loạt vận hành các công trình tiêu, thoát nước
Không chỉ tại xã Quỳnh Lưu, hệ thống công trình tiêu úng của tỉnh Nghệ An cũng đang được vận hành ở mức cao nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trong đợt mưa lớn lần này.
Tại cống ba ra Nghi Quang, từ sáng 20/8, toàn bộ hệ thống đã được vận hành hết công suất.
Ông Nguyễn Đình Tuấn - Trạm trưởng Trạm ba ra Nghi Quang cho biết, công trình có nhiệm vụ tiêu lũ cho khu vực huyện Nghi Lộc cũ. Trong đợt mưa này, lượng nước từ thượng nguồn và các khu vực nội đồng đổ về khá lớn.
Cống ba ra Nghi Quang có 13 cửa, được vận hành bằng điện. Hiện tất cả các cửa đã được kéo lên, lưu lượng xả dao động khoảng 270-420m³/s. Tuy nhiên, công tác vận hành đang gặp không ít khó khăn do một số hạng mục của công trình đã xuống cấp, trong đó hệ thống cửa van bị hư hỏng, ảnh hưởng nhất định đến quá trình điều tiết, tiêu thoát nước.
Bèo tây phủ kín tại cống tiêu ba ra Nghi Quang. Ảnh: Văn Trường
Đáng chú ý, do đây là đợt mưa lớn đầu mùa nên lượng bèo tây, cỏ rác từ hệ thống kênh mương nội đồng theo dòng nước trôi về khu vực cửa cống rất lớn. Cùng với đó, nhiều cây cối, tre nứa từ các khu vực khác cũng bị cuốn trôi, tập trung tại cửa cống, cản trở dòng chảy. Trước tình hình này, lực lượng cán bộ, công nhân vận hành phải liên tục tổ chức vớt, đẩy bèo và rác, bảo đảm các cửa tiêu hoạt động thông suốt.
Ông Phạm Thế Phi - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An cho biết, đơn vị hiện quản lý 7 cống tiêu úng trên địa bàn, trong đó có 4 công trình lớn gồm cống ba ra Bến Thủy, cống ba ra Nghi Quang, cống Hòa Thái và cống Thượng Xá, hiện nay các cống tiêu công nhân túc trực 100%, đang hoạt động hết công suất để kịp thời tiêu úng.
Tại khu vực xã Diễn Châu, các công trình tiêu úng lớn cũng đang được vận hành với công suất cao. Tại cống tiêu Diễn Thành, từ sáng 20/8, đơn vị đã mở 3 cửa cống, mỗi cửa có chiều rộng 19m, tổng mức xả đạt khoảng 320m³/s. Trong khi đó, tại cống Diễn Thủy, cả 3 cửa cống đã được mở, lưu lượng xả đạt hơn 100m³/s.
Vớt bèo để thông dòng chảy tại cống bara Nghi Quang sáng 20/8. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Diễn Châu cho biết, hiện lượng nước từ các xã phía trên đổ về khá lớn. Một số khu vực đã xuất hiện ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất, trong đó có ngập úng diện tích lạc tại xã An Châu và ngập úng cục bộ một số khu vực thuộc huyện Yên Thành cũ. Theo ông Hạnh, trong điều kiện mưa tiếp tục gia tăng, đơn vị sẽ phải mở khẩu độ các cửa cống lớn hơn để tăng khả năng tiêu thoát.
Túc trực 24/24 giờ, chủ động ứng phó mưa lớn
Theo đại diện Chi cục Thủy lợi Nghệ An, toàn tỉnh hiện có hơn 20 hệ thống tiêu lớn, nhỏ, trong đó có nhiều công trình quan trọng như ba ra Nghi Quang, ba ra Bến Thủy, cống Thượng Xá, cống Nghi Xá, cống tiêu Diễn Thành, Diễn Thủy... Trước diễn biến mưa lớn, các công trình đang được tập trung vận hành để tiêu thoát nước nhanh nhất có thể.
Cống bara Diễn Thành xả mực nước 320m³/s. Ảnh: Văn Trường
Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị quản lý công trình thủy lợi tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước trên các tuyến kênh, sông và chủ động vận hành công trình theo phương châm “gạn triều, tiêu úng”. Mục tiêu là tranh thủ thời điểm thuận lợi để tiêu nước, nhanh chóng giảm mực nước trên đồng ruộng và hạn chế thiệt hại đối với cây trồng.
Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương và đơn vị quản lý công trình thủy lợi tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các phương án tiêu úng ngay từ cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra cống Bến Thủy chiều 20/8. Ảnh: Thúy Vinh
Trọng tâm là nhanh chóng tiêu nước nội đồng, nhất là tại những khu vực trũng thấp, cửa sông, cửa biển; đồng thời bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp và hạn chế ngập úng tại khu vực đô thị. Cùng với đó chính quyền địa phương cùng người dân chủ động kiểm tra, khơi thông hệ thống mương thoát nước, không để bèo, rác và vật cản làm tắc nghẽn dòng chảy.
Hệ thống camera giám sát tại phòng vận hành cống bara Diễn Thành. Ảnh: Văn Trường
Trong điều kiện mưa lớn còn có khả năng tiếp diễn, việc vận hành đồng bộ hệ thống thủy lợi, kết hợp khơi thông dòng chảy và chủ động xử lý các điểm ngập úng được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giảm áp lực cho hệ thống tiêu, bảo vệ sản xuất và đời sống người dân trên địa bàn Nghệ An.