Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 21/10/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  Khởi nghiệp nuôi dúi, chàng trai 9x thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm Khởi nghiệp nuôi dúi, chàng trai 9x thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm , Người xứ Nghệ Kiev
 
Nhận thấy dúi có tiềm năng phát triển kinh tế, anh Trần Đình Nhâm đã quyết tâm bỏ công việc ở thành phố để về quê lập nghiệp. Từ khởi nghiệp với nguồn vốn 5 triệu đồng, hiện nay mô hình nuôi dúi của chàng trai trẻ đã cho thu lãi 200 triệu/năm.
Khởi nghiệp nuôi dúi, chàng trai 9x thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm
 Chuồng trại nuôi dúi của anh Nhâm được xây dựng tại khu vườn của gia đình.

7 năm trước, khi đang làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh, anh Trần Đình Nhâm (SN 1993, xã Sơn Hồng, Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) khao khát có chút vốn để về quê lập nghiệp. Những mong mỏi này anh luôn tâm sự với người thân trong gia đình để có kế hoạch cho tương lai.

Trước khi quyết định về quê, anh Nhâm trăn trở phải nuôi con gì, làm việc gì khi quê anh thuộc vùng núi hẻo lánh xa xôi. Năm 2017, trong một lần tình cờ đi chơi tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), anh nhận thấy con dúi dễ nuôi lại có cơ hội phát triển kinh tế. Vì vậy những ngày sau đó anh thường xuyên lên mạng internet để tìm hiểu thông tin và cách nuôi dúi.

“Dúi chỉ ăn mía, tre nứa, thân cỏ voi, ngô, sắn. Những nguồn thức ăn này rất dễ tìm kiếm, có sẵn rất nhiều tại quê nên tôi đã mua 2 cặp với giá hơn 5 triệu đồng về nuôi thử”, anh Nhâm chia sẻ.

Hai cặp giống được anh Nhâm đưa về nuôi thử, nhưng ban đầu do chưa có kinh nghiệm về cách phòng bệnh, chăm sóc nên hai con bị chết.

Dù bước đầu thất bại nhưng anh Nhâm vẫn quyết tâm mày mò, tìm hiểu để học hỏi thêm kinh nghiệm. Từ đó anh biết thức ăn cho dúi như tre, nứa, mía không được quá non hoặc quá già. Đặc biệt loài vật này kỵ nước, không ưa ánh sáng và nhiệt độ cao.

Anh Nhâm nuôi dúi thu lãi 200 triệu/năm.

Khi đủ tự tin, cuối năm 2018, anh Nhâm xin giấy chứng nhận đăng ký nuôi động vật hoang dã theo quy định của Pháp Luật. Sau đó anh Nhâm đã xây dựng chuồng trại rộng 150m2, mua 20 cặp dúi với giá 60 triệu đồng để nuôi. Chỉ sau 3 tháng nuôi, anh Nhâm đã bán được cặp giống đầu tiên ra thị trường.

“Đến nay trại có khoảng 200 con, được nuôi tại hai chuồng xây dựng khép kín. Nhờ lợi nhuận từ nuôi dúi, năm ngoái tôi đã tích góp được một khoản tiền để xây dựng căn nhà mới cho vợ chồng ở riêng”, anh Nhâm chia sẻ.

Từ 5 triệu đồng khởi nghiệp, nay anh Nhâm đã có thu nhập cao từ nuôi dúi.

Toàn bộ quy mô chuồng trại nuôi dúi của anh Nhâm được xây dựng khép kín, đảm bảo mát về mùa hè và kín gió vào mùa đông.

Anh Nhâm chia sẻ, dúi là loài vật dễ chăm sóc, trong khi đó lợi nhuận cao, không cần bỏ chi phí nhiều. Mỗi ngày chỉ cho dúi ăn 2 lần sáng và tối. Tre, mía, thân cỏ voi được chặt thành từng phần dài khoảng 10-20cm. Ngoài ra, anh còn bổ sung thêm các loại nông sản vào khẩu phần ăn như ngô, khoai, sắn để chúng có thêm chất dinh dưỡng.

Anh Nhâm dùng dao chặt những thân tre để cho dúi ăn.

Theo anh Nhâm, mỗi năm dúi mẹ đẻ khoảng 3 - 4 lứa, mỗi lứa khoảng 3 - 5 con. Sau khi dúi được sinh khoảng 45-50 ngày sẽ xuất bán theo giống cặp. Hiện nay, dúi giống trọng lượng từ 200-400g/con, anh Nhâm bán ra thị trường với giá 800.000-1.000.000đồng/cặp. Còn những cặp dúi giống lớn hơn anh bán từ 2-4 triệu đồng/cặp, trừ chi phí mỗi năm anh thu nhập trên 200 triệu đồng.

Bí thư Đoàn xã Sơn Hồng – Phan Tiến Cường cho biết, anh Nhâm là một trong những gương thanh niên phát triển kinh tế điển hình ở địa phương. Mô hình nuôi dúi đầu tư ít nhưng có hiệu quả về kinh tế. Hiện nay Đoàn xã cũng đang khuyến khích các thanh niên trong địa bàn học hỏi mô hình để chăn nuôi loài vật này.

Nguồn Tin:  tienphong
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3626472

  Các Tin khác
  + Người dân thủ phủ hồng ở Nghệ An thất thu vì cây bật gốc, quả rụng đầy sau bão (21/10/2025)
  + Đất nông thôn Nghệ An lập kỷ lục đấu giá gần 4,5 tỷ đồng (21/10/2025)
  + MST muốn làm bệnh viện đa khoa hơn 1.500 tỷ tại Nghệ An (21/10/2025)
  + Thủ tục hành chính "thông" khi triển khai chính quyền hai cấp (21/10/2025)
  + Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam chưa được hoàn trả (19/10/2025)
  + "Xe Hổ vồ tàn phá quốc lộ, tỉnh lộ": Bài 2: Chính quyền lo lắng, người dân bất an! (19/10/2025)
  + Hà Tĩnh: Người dân “khổ sở” khi đi lại trên đường ĐH 90 (19/10/2025)
  + “Thiên đường container” độc nhất Hà Tĩnh tan hoang sau đợt sóng dữ (19/10/2025)
  + Ba cơn bão liên tiếp khiến Nghệ An thiệt hại hơn 8.500 tỷ đồng (19/10/2025)
  + Hy hữu một thửa đất bán đấu giá 2 lần tại Nghệ An (19/10/2025)
  + Cổng bệnh viện lớn nhất Nghệ An biến thành "chợ cóc" bất chấp biển cấm (19/10/2025)
  + Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng (19/10/2025)
  + Làm rào chắn chống tự tử ở cầu Bến Thủy 1 liệu có khả thi? (19/10/2025)
  + Người đàn ông đe dọa bác sĩ ở Nghệ An bỏ trốn khỏi địa phương (17/10/2025)
  + Công an Nghệ An khởi tố và bắt tạm giam đối tượng giả danh "khám bệnh miễn phí" để bán thực phẩm chức năng giá cao (17/10/2025)
  + Khám bệnh miễn phí cho 1.000 người dân vùng bão lũ Nghệ An (17/10/2025)
  + Nghệ An: Hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg sót lại sau chiến tranh (17/10/2025)
  + Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Rút gọn thủ tục làm nhà cho dân sau bão lũ (17/10/2025)
  + Nghệ An: Vận chuyển lương thực tiếp tế nhân dân ở bản làng bị chia cắt (13/10/2025)
  + Nuôi con có hương vị thơm ngon đặc trưng, nông dân Nghệ An ''hốt bạc'' (13/10/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 24
Total: 75781481

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July