Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Hút hồn cảnh sắc tuyệt đẹp ở huyện miền núi xứ Nghệ Hút hồn cảnh sắc tuyệt đẹp ở huyện miền núi xứ Nghệ , Người xứ Nghệ Kiev
 
Sky Nguyen  
Thiên nhiên và lịch sử ưu đãi cho huyện Anh Sơn, (Nghệ An), nhiều danh thắng, cảnh sắc tuyệt đẹp. Địa phương đang nỗ lực phát huy giá trị vốn có và kêu gọi nhà đầu tư phát triển tiềm năng du lịch.
Hút hồn cảnh sắc tuyệt đẹp ở huyện miền núi xứ Nghệ
 Ảnh minh họa

Huyện Anh Sơn là huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, trải dọc theo đôi bờ sông Lam và Quốc lộ 7. Nơi đây được xem là vùng đất có thiên nhiên phong phú và đa dạng, có nhiều cảnh quan, danh lam thắng cảnh, văn hoá đặc sắc.

Một địa chỉ ấn tượng là chùa Anh Sơn. Ngôi chùa này nằm trong quần thể Đền Cửa Luỹ thuộc xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Chùa được khởi công xây dựng từ năm 2019, cách thành phố Vinh khoảng 100km, cách huyện Anh Sơn 7km, là ngôi chùa lớn nhất ở miền Tây xứ Nghệ.

Chùa Anh Sơn có trên 10 hạng mục quan trọng đã hoàn thành với nguồn kinh phí xã hội hóa. Việc xây dựng chùa Anh Sơn đã đáp ứng được tâm nguyện, mong mỏi của đông đảo Phật tử trong huyện. Chùa trở thành một cơ sở thờ tự, sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của bà con Phật tử trong và ngoài huyện Anh Sơn.

Cạnh chùa Anh Sơn là đền Cửa Lũy (xã Hoa Sơn). Ngôi đền nép mình dưới chân một ngọn núi đá với dáng vẻ rêu phong trầm mặc. Trước mặt ngôi đền là dãy núi đá chạy dọc theo phía Tây. Có lẽ, nằm ở vị trí nối liền giữa hai dãy núi như một thành lũy thiên tạo nên ngôi đền ấy có tên là Cửa Lũy. Theo các tư liệu hiện có, đền Cửa Lũy được người dân nơi đây khởi dựng từ thế kỷ XV.

Vùng đất Anh Sơn có địa hình đồi núi 41.416 ha, chiếm 80% diện tích tự nhiên. Trong đó, cao nhất là đỉnh Kim Nhan thuộc vùng đồi núi Cao Vều.

Người dân địa phương nói rằng, đỉnh Kim Nhan nhọn đẹp, cao ngất trời, trông như một búp măng, mà xung quanh bao bọc bởi các núi nhỏ lại giống như một đóa hoa sen. Đứng trên đỉnh có thể nhìn thấy thành phố Vinh.

Ngoài phần diện tích là núi đồi, huyện Anh Sơn nằm ven sông Lam có những bãi bồi trải dài.

Một địa chỉ đỏ linh thiêng, quen thuộc với người dân cả nước khi về huyện Anh Sơn là Nghĩa trang Việt – Lào. Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976, nằm sát Quốc lộ 7, với diện tích gần 7ha.

Từ khi xây dựng cho đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc hơn 11.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào về đây an nghỉ. Tuy nhiên, rất nhiều phần mộ tại đây hiện vẫn chưa biết được tên tuổi, quê hương.

Ông Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho hay, vùng đất Đức Sơn rộng khoảng 600 ha nằm bên dòng sông Lam là khu vực đang được nhiều nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn và mong muốn đầu tư phát triển du lịch, hạ tầng đô thị. Huyện cùng ngành chức năng đang khảo sát và sẽ trình UBND tỉnh cũng như cơ quan có thẩm quyền để phát triển khu vực. Ngoài ra, địa phương đang đầu tư phát triển các địa điểm du lịch tại địa phương.

Anh Sơn còn được biết đến là một trong những "thủ phủ" chè nguyên liệu tỉnh Nghệ An. Khí hậu và địa hình nơi đây tạo nên loại chè ngon nức tiếng và cũng là nơi hấp dẫn nhiều bạn trẻ khi được tới đây chụp ảnh lưu niệm ở những đồi chè này. Với những dãy núi đồi trùng điệp, có sông Lam, khe suối và bãi bồi, Anh Sơn là địa chỉ mới về du lịch nếu được đầu tư bài bản.

Nguồn Tin:  nghean24h
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3597780

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60338789

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July