Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng an ninh trật tự cơ sở đảm bảo ra mắt, đi vào hoạt động từ 1/7 Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng an ninh trật tự cơ sở đảm bảo ra mắt, đi vào hoạt động từ 1/7 , Người xứ Nghệ Kiev
 


 
   
 Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 29/02/2024
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị cục nghiệp vụ phối hợp công an các địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đảm bảo đến ngày 1/7 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ra mắt, đi vào hoạt động...

Đây là nội dung được Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nêu tại cuộc họp với các đơn vị trực thuộc Bộ để rà soát, đánh giá các nhiệm vụ được giao nhằm chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho việc triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng an ninh trật tự cơ sở đảm bảo ra mắt, đi vào hoạt động từ 1/7- Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đây là một dự án luật rất quan trọng, với mục tiêu thành lập một lực lượng mới trên cơ sở tổ chức lại lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó dân phòng, do đó có nhiều văn bản phải xây dựng, nhiều công việc phải thực hiện để tạo sự chuyển đổi về chất. 

Chỉ khoảng 4 tháng nữa luật sẽ có hiệu lực, do đó, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị phải thống nhất nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong hành động để đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý việc chủ động bám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật trong Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Công an, các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định chi tiết thi hành luật.

Phối hợp Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Trang bị và kho vận nghiên cứu, xây dựng quy định về tiêu chuẩn, định mức về phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ và quy định quản lý, sử dụng tài sản công cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở...

Đối với Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn, đôn đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo duy trì hoạt động của các tổ bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách; phối hợp công an các địa phương xây dựng phương án kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Bên cạnh đó, phối hợp công an các địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đảm bảo đến ngày 1/7/2024 lực lượng này ra mắt, đi vào hoạt động...

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng an ninh trật tự cơ sở đảm bảo ra mắt, đi vào hoạt động từ 1/7- Ảnh 2.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. (Ảnh minh hoạ)

Báo cáo do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày cho biết, ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ đã tích cực tham mưu, chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án luật ngay sau khi luật có hiệu lực thi hành.

Theo đó, đã tham mưu ban hành 2 kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công an về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, giao nhiệm vụ rất cụ thể về nội dung, tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị để triển khai thực hiện. Đồng thời, đã hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành luật để gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu triển khai nhiệm vụ, tuyên truyền phổ biến luật... đã được triển khai có chất lượng, bảo đảm tiến độ. Chủ động xây dựng dự toán kinh phí, trang phục, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ, chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.

Cùng với đó, đã duy trì các lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó dân phòng với trên 300.000 thành viên, đảm bảo kịp thời chế độ, chính sách và hướng dẫn các lực lượng này hoạt động có hiệu quả. 

Qua đó, các lực lượng này đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công an các xã trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là lực lượng nguồn để kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi luật có hiệu lực...

https://danviet.vn/bo-truong-bo-cong-an-de-nghi-luc-luong-an-ninh-trat-tu-co-so-dam-bao-ra-mat-di-vao-hoat-dong-tu-1-7-20240229012926815.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60441899

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July