Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
  Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni bị đề nghị mức án đến 2 năm tù Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni bị đề nghị mức án đến 2 năm tù , Người xứ Nghệ Kiev
 


SKĐS - “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự, bà Hàn Ni bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, ông Trần Văn Sỹ bị đề nghị từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Trưa ngày 1/3, đại diện VKSND TPHCM đã đưa ra đề nghị mức án đối với bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, cựu nhà báo, luật sư) và Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư).

Trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo Trần Văn Sỹ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đồng thời, gia đình bị cáo cũng đã nộp các bằng khen. Tại phiên toà sáng nay, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni cũng đã thừa nhận mình sai trái, quá trình công tác tốt.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Đặng Thị Hàn Ni từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù và Trần Văn Sỹ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Viện Kiểm sát nhận định, các bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã đưa lên trên không gian mạng những thông tin trái quy định pháp luật. Cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội.

Trước đó, 8h sáng 1/3, TAND TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, cựu nhà báo, luật sư) và Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Hội đồng xét xử (HĐXX) do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Bà Lê Thị Thanh là thẩm phán dự khuyết.

Sáng nay, Đặng Thị Hàn Ni có luật sư Đỗ Doãn Đại, Ngô Huỳnh Phương Thảo tham gia bào chữa. Ông Trần Văn Sỹ có 4 luật sư bào chữa là Nguyễn Thái Quỳnh Trâm, Nguyễn Tuyết Nhung, Trương Ngọc Sơn và Trần Văn Độ.

Tòa án TPHCM đã tiến hành triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam); Ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam); Công ty CP Đại Nam; Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đặng Thị Hàn Ni bị đề nghị mức án 2 năm tù- Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Hàn Ni tại TAND TPHCM sáng 1/3.

Tuy nhiên, cận ngày xét xử, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đã có đơn vắng mặt.

Theo hồ sơ vụ án, bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ đã lợi dụng tư cách là nhà báo, luật sư để thu thập thông tin và tiến hành ghi hình, phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội nhằm phát tán các thông tin thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng của bà Nguyễn Phương Hằng trái với quy định pháp luật.

Bà Hàn Ni đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook và Youtube bằng tài khoản cùng tên "Nhà báo Hàn Ni" ngày 3/9/2021 với tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?" để phản biện lại những nội dung bà Hằng nói không đúng về việc bị cáo Hàn Ni như "tống tiền doanh nghiệp," "là bồ của ông T.T.C", phản động…

Cơ quan điều tra cũng đã xác định, trong buổi phát trực tiếp này, bà Hàn Ni đã có phát ngôn liên quan đến thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng.

Đặng Thị Hàn Ni bị đề nghị mức án 2 năm tù- Ảnh 2.

Ông Trần Văn Sỹ được dẫn tới TAND TPHCM sáng 1/3. Ảnh: Thanh Tùng.

Riêng bị cáo Trần Văn Sỹ, bị cáo đã tiến hành ghi hình và đăng tải các video lên kênh Youtube cá nhân có tên "LS Trần Văn Sỹ" vào các ngày: 15/8/2021, 29/8/2021, 5/9/2021, 10/9/2021, 19/9/2021, 24/9/2021, 28/9/2021 và 16/10/2021 với các thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam; xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín, nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng trong khi không có thù hằn và mâu thuẫn gì đối với vợ chồng bà Phương Hằng.

Quá trình điều tra, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sỹ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Viện Kiểm sát truy tố hai bị cáo về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân," theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

 
https://suckhoedoisong.vn/bi-cao-dang-thi-han-ni-bi-de-nghi-muc-an-den-2-nam-tu-169240301105032446.htm

  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60431405

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July