Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
  Vụ đấu giá đất rúng động vùng quê: Hủy kết quả do vi phạm nội quy đấu giá Vụ đấu giá đất rúng động vùng quê: Hủy kết quả do vi phạm nội quy đấu giá , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Liên quan đến vụ đấu giá đất từng gây rúng động vùng quê tại Thanh Hóa, do quá thời hạn người trúng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chính quyền địa phương đã hủy công nhận kết quả.

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã có quyết định về việc phê duyệt hủy công nhận kết quả trúng đấu giá, thu hồi tiền đặt cọc sung công quỹ Nhà nước đối với hộ vi phạm nội quy quy chế và phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư đồng Vũng Cao, thôn Bột Thượng, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ đấu giá đất rúng động vùng quê: Hủy kết quả do vi phạm nội quy đấu giá - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

46 lô đất tại Khu dân cư đồng Vũng Cao, thôn Bột Thượng, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân có hơn 1.300 hồ sơ tham gia đấu giá.

Theo đó, huyện thu hồi 46 lô đất, diện tích gần 6.000 m2, số tiền trúng đấu giá giảm do hủy kết quả là hơn 53,5 tỷ đồng; thu hồi hơn 2 tỷ đồng tiền đặt cọc sung công quỹ Nhà nước.

Việc UBND huyện Thọ Xuân hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá là do đã quá 120 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không nộp đủ tiền trúng đấu giá.

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ngành và các đơn vị có liên quan nộp số tiền thu hồi đặt cọc vào ngân sách Nhà nước sau khi trừ các khoản chi phí liên quan theo quy định.

Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện đấu giá các lô đất nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trao đổi với Dân trí, ông Lý Đình Sỹ, Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, cho biết: "Hiện địa phương đang xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 xong và sẽ xin ý kiến để tổ chức đấu giá. Mức giá khởi điểm cũng được xây dựng lại và sẽ cao hơn một chút so với trước đây. Theo quy định mới hiện nay, sau khi trúng đấu giá trong vòng một tháng phải nộp tiền sử dụng đất".

Trước đó, trong các ngày 2 và 9/4 đã diễn ra 2 đợt đấu giá 46 lô đất tại Khu dân cư đồng Vũng Cao, thôn Bột Thượng, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân.

Trong đó, đợt đấu giá lần thứ nhất vào ngày 2/4 với 23 lô có tới hơn 1.000 hồ sơ của hơn 400 người tham gia. Đợt đấu giá lần thứ 2 với 23 lô có hơn 300 hồ sơ của hơn 100 người tham gia.

Giá khởi điểm là 250 triệu đồng/lô nhưng được đấu lên mức từ 1 tỷ đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng/lô. Cả 2 đợt đấu giá có hơn 1.300 hồ sơ tham gia nhưng chỉ 8 người trúng đấu giá 46 lô đất với tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 53 tỷ đồng.

Số tiền đặt cọc của 46 lô đất của 2 mặt bằng đấu giá tại xã Xuân Sinh là hơn 2 tỷ đồng. Với nhiều người dân xã Xuân Sinh, trước đây đã có nhiều đợt đấu giá đất, nhưng có lẽ chưa bao giờ có đợt đấu giá đất nào lại thu hút nhiều người tham gia như vậy. Thậm chí, trước đây, vì quá ít người tham gia, chính quyền địa phương còn phải tạo thêm đơn ảo và chỉ bán bằng giá sàn.

Trong những ngày diễn ra các phiên đấu giá đất thời điểm trên, hàng trăm ô tô nối đuôi nhau trên con đường liên xã của địa phương này.

Ông Lê Đức Dũng, Chủ tịch xã Xuân Sinh, cũng thừa nhận trước đây, tại địa phương đã tổ chức nhiều đợt đấu giá đất nhưng chưa khi nào "nóng" như các đợt đấu giá đất đầu tháng 4 vừa qua.

Và theo quy định, ngân sách xã sẽ được hưởng 50% từ số tiền trúng đấu giá đất. Với số tiền đấu giá đất là hơn 53 tỷ đồng, ngân sách xã có thể được hưởng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Chia sẻ với Dân trí, ông Dũng từng tỏ ra lo lắng khi phải chờ đợi một thời gian sau khi đơn vị, cá nhân trúng đấu giá nộp tiền thì ngân sách mới có. Số tiền đấu giá đất dự định để trả nợ đọng trong xây dựng cơ bản và tập trung đầu tư làm kênh mương phục vụ phát triển kinh tế, làm được giao thông nông thôn… của địa phương.

Trần Lê

https://dantri.com.vn/bat-dong-san/vu-dau-gia-dat-rung-dong-vung-que-huy-ket-qua-do-vi-pham-noi-quy-dau-gia-20210924184729063.htm#dt_source=Home&dt_campaign=MainList&dt_medium=5


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60286870

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July