Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Người Việt Trên Thế Giới
Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap
Minh Đức - Anh Tuấn (từ Campuchia)
Trên chiếc thuyền rời Biển hồ Tonle Sap, chúng tôi mang theo nhiều cảm xúc xót thương những phận người mà ước mơ của họ đơn giản là "có đủ bữa ăn qua ngày". Hình ảnh "trường học" mà thực chất chỉ là một cái phòng dựng tạm chừng 100m vuông, bàn ghế thầy trò đơn sơ… càng khiến chúng tôi day dứt!

Chi tiết »

Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev
Đỗ Thị Hoa Lý (Viết từ Dortmund, Đức) Thứ sáu, ngày 24/02/2023 
"Hôm nay 24/2/2023 tròn 1 năm cuộc chiến đau thương tại Ukraine, đã làm đảo lộn hoàn toàn biết bao nhiêu số phận. Một đất nước xinh đẹp thanh bình đã bị tàn phá dã man, thương vong nặng nề, hàng triệu người phải ly tán", nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý, kiều bào Ukraine đang di tản ở Đức viết riêng cho Dân Việt

Chi tiết »

Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến
 Lê Phương Thứ sáu, ngày 24/02/2023 
Mất điện. Thiếu nước sạch. Thiếu khí đốt sưởi ấm. Cuộc sống của người Việt ở Ukraine cực kỳ khó khăn trong suốt một năm chiến sự. Thế nhưng bà con vẫn khắc phục, quan tâm hỗ trợ lẫn nhau, dần thích nghi với hoàn cảnh mới - ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

Chi tiết »

Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết
 

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 9/1, Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương Quý Mão 2023", trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) vui Xuân, đón Tết cổ truyền năm 2023.

Chi tiết »

TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 07/01/2023 
Lãnh đạo TP.HCM đã có buổi gặp gỡ 1.600 người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp chào xuân 2023. Dịp này, một kiều bào tiêu biểu vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết »

Người Việt 5 châu gửi gắm hy vọng cho năm 2023
Sky Nguyen  
Thế giới trải qua một năm 2022 đầy biến động, nên hầu hết mọi người đều kỳ vọng năm mới 2023 sẽ tốt đẹp hơn, phát triển hơn. Trong số đó, nhiều người Việt sinh sống tại nước ngoài đã chia sẻ cùng Báo về những kỳ vọng cho năm 2023.

Chi tiết »

Siêu mẫu Ngọc Quyên khoe nhan sắc tuổi 34, trải lòng về 9 năm đón Tết xa xứ Siêu mẫu Ngọc Quyên khoe nhan sắc tuổi 34, trải lòng về 9 năm đón Tết xa xứ
Sky Nguyen  
Người mẫu, diễn viên Ngọc Quyên tâm sự nỗi nhớ quê hương trong những ngày Tết xa xứ.

Chi tiết »

Người Việt ở nước ngoài đón Giáng sinh đặc biệt và năm mới 2023 Người Việt ở nước ngoài đón Giáng sinh đặc biệt và năm mới 2023
Lê Phương Chủ nhật, ngày 25/12/2022
Năm 2022 sắp kết thúc, không khí Giáng sinh và đón năm mới 2023 đã tràn ngập khắp nơi.

Chi tiết »

Người Việt ở nước ngoài rộn ràng đón Giáng sinh và Năm mới 2023 Người Việt ở nước ngoài rộn ràng đón Giáng sinh và Năm mới 2023
 Phương Dung Thứ bảy, ngày 24/12/2022 
Cộng đồng người Việt ở nhiều nước trên thế giới đã chia sẻ với phóng viên Báo Dân Việt về không khí Giáng sinh và Năm mới 2023 đang tràn ngập khắp mọi nơi. Sau 2 năm Covid, năm nay nhiều người trông đợi Giáng sinh để đoàn tụ và vui chơi, dù họ có ảnh hưởng bởi các biến động kinh tế xã hội.

Chi tiết »

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Mong kiều bào tại Hàn Quốc nâng cao tầm trí tuệ người Việt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Mong kiều bào tại Hàn Quốc nâng cao tầm trí tuệ người Việt
PV (Theo VOV) Chủ nhật, ngày 04/12/2022 
Chủ tịch nước mong muốn bà con kiều bào tại Hàn Quốc nâng cao tầm trí tuệ cuả người Việt Nam tại một nước phát triển như Hàn Quốc, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Chi tiết »

KIỀU BÀO TẠI AUSTRALIA: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ KIỀU BÀO TẠI AUSTRALIA: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ

Chi tiết »

Một người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc Một người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thông báo một công dân Việt Nam sinh năm 2001 đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở phố Itaewon, Seoul.

Chi tiết »

Câu chuyện một người Việt thoát chết trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon: Như bị con voi 5 tấn đè lên ngực Câu chuyện một người Việt thoát chết trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon: Như bị con voi 5 tấn đè lên ngực
Phạm Minh Trung - từ Seoul Chủ nhật, ngày 30/10/2022 
Đêm qua bị ép trong đám đông đi chơi Halloween ở khu phố Itaewon, Seoul, có lúc Phạm Minh Trung nghĩ rằng mình có thể chết được. Cả người anh bị kẹt cứng, chân tay tê dại, có lúc cảm giác tim phổi nhảy ra ngoài, chỉ có cái đầu có thể nhúc nhắc mà thở. Dường như anh bị một con voi 5 tấn đè lên ngực

Chi tiết »

Lan tỏa tình yêu tiếng Việt

Giữ gìn tiếng Việt đang trở thành phong trào sôi nổi với sự tham gia của từng gia đình và các diễn đàn, tổ chức dạy tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài

Chi tiết »

Tạo thuận lợi hơn cho kiều bào Tạo thuận lợi hơn cho kiều bào
29-10-2022 Từ ngày 23 đến 26-10, đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) - Bộ Ngoại giao do Đại sứ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Hướng Nam dẫn đầu đã có chuyến thăm cộng đồng tại Hàn Quốc.

Chi tiết »

Bé gái gốc Việt đầu tiên học cùng trường con Hoàng tử Anh| VTC Tin mới Bé gái gốc Việt đầu tiên học cùng trường con Hoàng tử Anh| VTC Tin mới
Bé gái gốc Việt đầu tiên học cùng trường con Hoàng tử Anh| VTC Tin mới Anna Hoàng là cô bé người Việt, gốc Hải Phòng đầu tiên theo học tại ngôi trường Hoàng gia danh giá của con trai và con gái Hoàng tử Anh.

Chi tiết »

ĐỨC: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT CHUNG TAY HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG SỞ TẠI ĐỨC: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT CHUNG TAY HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG SỞ TẠI

Đại sứ Việt Nam tại Đức đã trao số tiền ủng hộ 3.000 euro (gần 3.000 USD) cho bà Maria Richter, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người vô gia cư và có hoàn cảnh khó khăn của quận Lichten ở Berlin.


    Chi tiết »

    Thầy giáo người Anh: Cuộc sống ở Việt Nam rất khác nhưng đầy thú vị và tràn ngập hạnh phúc Thầy giáo người Anh: Cuộc sống ở Việt Nam rất khác nhưng đầy thú vị và tràn ngập hạnh phúc
     Phương Đăng Thứ hai, ngày 17/10/2022
    Thầy Gary Robert Towers, 31 tuổi – giáo viên thể thao tại một trường quốc tế ở Hà Nội cho biết, cuộc sống ở Việt Nam rất khác so với ở Anh nhưng đầy thú vị và tràn ngập hạnh phúc vì anh đã may mắn gặp được bạn đời xinh đẹp, giỏi giang và khéo léo ngay khi vừa đặt chân đến đất nước hình chữ S.

    Chi tiết »

    BỨC TRANH QUÊ HƯƠNG ĐƯỢC TÁI HIỆN TRONG CUỘC THI ÁO DÀI TẠI MALAYSIA BỨC TRANH QUÊ HƯƠNG ĐƯỢC TÁI HIỆN TRONG CUỘC THI ÁO DÀI TẠI MALAYSIA

    Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt tại bang Johor (Malaysia) phối hợp tổ chức cuộc thi Duyên dáng áo dài Việt Nam tại Malaysia.


      Chi tiết »

      Cậu bé Sóc Trăng được bố mẹ người Đức nhận nuôi hơn 45 năm về trước: Thành Phó Thủ tướng trẻ nhất của nước Đức Cậu bé Sóc Trăng được bố mẹ người Đức nhận nuôi hơn 45 năm về trước: Thành Phó Thủ tướng trẻ nhất của nước Đức
      Từ một cậu bé mồ côi, Philipp Roesler - một người Đức gốc Việt - đã vượt qua số phận nghiệt ngã và làm nên điều kỳ diệu tại nước Đức.

      Chi tiết »

      Page (2/44)  First  1  2  3  4  5  6 ... Last 
      Người Việt Trên Thế Giới , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 2
      Playlist

      GIỚI THIỆU
       

      Kính thưa quý độc giả 

      Website nguoixunghekiev.vn

      hoạt động chính thức từ tháng

      10/2012. và  phi lợi nhuận.

      Trang tin đăng tải tin tức 

      của cộng đồng người Việt tại Kiev

      và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

      từ các trang báo mạng khác trên

      nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

      đường nguồn chính. Là những

      người làm báo không chuyên nên

      chắc chắn sẽ gặp sai sót không

      mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

      chân thành những góp ý xây dựng 

      của quý độc giả để cho trang tin 

      ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

      về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

      Email: hosytruc@gmail.com

      ĐT: 093-712-24-57

      093-973-97-39

      Xin trân trọng cảm ơn.

      Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

       

       

       
       
       

       

       


      QUẢNG CÁO
      Thống kê
      Guests online: 14
      Total: 60198197

       
       
       
      Người xứ nghệ Kiev
      Designed by July