Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2774: Người mẹ nghẹn ngào trước cảnh con mắc bệnh tim, chồng ung thư chờ chết Mã số 2774: Người mẹ nghẹn ngào trước cảnh con mắc bệnh tim, chồng ung thư chờ chết , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Trong điện thoại chị bật khóc “cứu chồng chị với em ơi, họ trả anh về rồi”. Chồng chị mắc bệnh ung thư. Đứa con gái lớn vừa đi mổ tim về, đã đến hẹn đi kiểm tra lại mà chưa biết xoay đâu ra tiền.

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh – Chủ tịch UBND xã Thanh Đức: “Gia đình anh Thường, chị Minh là hộ nghèo, thuộc diện khó khăn nhất của xã. Con gái mắc bệnh tim, gia đình nghèo triền miên, giờ anh em gom góp cất cho căn nhà, chưa vào ở thì anh Thường mắc bệnh hiểm nghèo. Các đoàn thể mặt trận xã, xóm cũng đã vận động quyên góp ủng hộ nhưng cũng như gió vào nhà trống thôi”.

Mang bệnh ung thư, anh Thường chống chọi với cái lạnh tê tái bằng chiếc chăn mỏng
Mang bệnh ung thư, anh Thường chống chọi với cái lạnh tê tái bằng chiếc chăn mỏng

Đứng trước căn nhà, đúng ra phải gọi là căn lều, tôi không dám tin là nơi ở của người mắc bệnh ung thư mà bệnh viện vừa trả về. Cách đó chừng 10m là căn nhà gạch xây đang dang dở. Như đọc được sự nghi hoặc trong mắt tôi, bà hàng xóm Phan Thị Trinh đỡ lời: “Vợ chồng Minh sống trong đó đó. Vợ chồng nó làm gì có đất mà làm nhà, đang ở nhờ trên đất anh trai, cất được căn nhà gạch, chưa xong thì Thường mắc bệnh ung thư, làm gì có tiền mà xây tiếp”.

Anh Trần Đình Thường (SN 1981, xóm 26/3, xã Thanh Đức, Thanh Chương, Nghệ An) nằm trên chiếc giường ọp ẹp, cái chăn cũ kỹ đắp lút đầu. Góc nhà là cái bếp củi, vừa đun thuốc, vừa giúp xua cái lạnh tê tái miền sơn cước.

“Hai hôm trước dượng nó đau quá, dì Minh thì một tay hai đứa con nhỏ nên tôi phải đưa ra Hà Nội kiểm tra. Các bác sỹ bảo đưa về nhà, ung thư giai đoạn cuối rồi…” người anh rể Trần Kim Tú cho biết.

6 tuổi, bé Thảo vừa trải qua cuộc phẫu thuật hở van hai lá nhưng chưa được tái khám
6 tuổi, bé Thảo vừa trải qua cuộc phẫu thuật hở van hai lá nhưng chưa được tái khám

Anh Thường vốn không được nhanh nhẹn, thông minh như người khác. Chị Hà Thị Minh (SN 1976) khôn khéo thì lại kém duyên. Họ quyết định nương tựa vào nhau để sống. Hai vợ chồng chả có lấy một tấc đất nên tá túc trong vườn gia đình anh trai của anh Thường. Hai đứa trẻ ra đời trong thiếu thốn. Bé Trần Thị Phương Thảo (SN 2011) bị bệnh tim bẩm sinh còn cậu em trai Trần Đình Hạnh (SN 2015) bị suy dinh dưỡng. Nguồn thu nhập của cả gia đình là 5 sào chè mà gia đình anh trai nhượng lại.

Sau nhiều lần chạy vạy ngược xuôi, chị Minh xin được 1 suất phẫu thuật tim miễn phí cho con gái. Bé Thảo chưa kịp lên bàn mổ thì anh Thường ngã bệnh. “Bác sĩ thông báo anh bị ung thư trực tràng, đã di căn, cần phải phẫu thuật gấp. Trong nhà không dư được lấy một đồng, đến đất vườn cũng không có mà cắm ngân hàng, anh em cũng làm gì có tiền, bố mẹ thì già yếu rồi, muốn giúp con cũng chịu.

Quá nghèo khó, chị Minh đành bất lực nhìn chồng ung thư, con bệnh tim
Quá nghèo khó, chị Minh đành bất lực nhìn chồng ung thư, con bệnh tim

Làng xóm thương tình cũng không dám cho vay nhiều, cứ mỗi người cho mượn vài ba triệu. Vợ chồng chị gái đang dồn tiền làm nhà, đổ móng rồi nhưng vét hết tiền đưa chồng chị đi mổ. Tiền vay ngập đầu rồi mà giờ chồng chị thì…”, chị Minh bật khóc.

Sau phẫu thuật cắt bỏ trực tràng, tạo hậu môn giả, sức khỏe anh Thường tạm ổn, chị Minh lại tất tả đưa con vào Đà Nẵng mổ tim. Chi phí phẫu thuật được đài thọ những cũng ngốn của chị 13 triệu đồng chi phí ăn ở. Các bác sỹ thông báo ca phẫu thuật tim của bé Thảo thành công nhưng hẹn giữa tháng 12/2017 phải đưa bé vào kiểm tra lại.

Sắp đến thời hạn tái khám cho con thì anh Thường lên cơn đau dữ dội. Chị Minh đành gác chuyện của con lại, nhờ anh rể đưa chồng đi viện. Vừa ra Hà Nội được 2 ngày, anh Tú lại đưa em rể về nhà. Nhìn cảnh người đàn ông nằm run lẩy bẩy trên giường, trên bụng là chiếc túi bóng đựng chất thải nhiều người không khỏi ái ngại.

Xác nhận của UBND xã Thanh Đức về hoàn cảnh của anh Thường, chị Minh
Xác nhận của UBND xã Thanh Đức về hoàn cảnh của anh Thường, chị Minh

Bà Trinh nói: “Hoàn cảnh vợ chồng anh Thường chị Minh thì không nói hết cái khổ rồi. Vừa rồi các tổ chức mặt trận xóm cũng phát động 2 đợt quyên góp ủng hộ. Như nhà tôi, cả ủng hộ lẫn đi thăm ốm cũng 3 đợt rồi đấy. Khổ cái là người dân ở đây cũng nghèo, muốn giúp cũng không có mà giúp nhiều hơn. Hôm trước anh Thường đi viện, chị Minh lo cho 2 đứa nhỏ, xóm cũng vận động các hộ dân thu hoạch chè cho gia đình. Không giúp được của thì góp công vậy chứ 5 sào chè mà thuê người thu hoạch cũng mất 4-5 triệu bạc chứ có ít đâu”.

Mấy hôm nay rét đậm, rét hại, căn nhà trống trước hở sau ấy cứ thông thống gió thổi nên bếp có đỏ suốt ngày cũng không xua được giá buốt. Chị Minh gửi hai con ngủ với ông bà, hai vợ chồng ôm nhau chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết và nghiệt ngã của số phận.

“Quá thời gian hẹn tái khám kiểm tra rồi mà chị chưa đưa cháu vào Đà Nẵng được. Nhỡ mà có mệnh hệ gì với con thì chị ân hận cả đời nhưng bố nó nằm như thế…”, người mẹ khốn khổ gạt nước mắt.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2774: Chị Hà Thị Minh, xóm 26/3, xã Thanh Đức, Thanh Chương, Nghệ An

ĐT: 01636.982.808

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hoàng Lam

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-me-ngheo-ngao-truoc-canh-con-mac-benh-tim-chong-ung-thu-cho-chet-201712260708569.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 11
Total: 60356363

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July