Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2278: Lời hối lỗi muộn mằn của cậu bé 13 tuổi dùng xăng tự thiêu mình Mã số 2278: Lời hối lỗi muộn mằn của cậu bé 13 tuổi dùng xăng tự thiêu mình , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Em nằm đó, trên giường bệnh trắng toát đến lạnh lẽo cố với với hai cánh tay đã được băng bó chặt để cựa mình, động đậy. Đứng ở bên ngoài, bố của em nhìn con đến sợ hãi lạnh cả sống lưng bởi nỗi nơm nớp, hoảng loạn khi không thể vay ai tiếp được tiền cứu con.

Đã đi thăm và biết nhiều về những ca bỏng nặng nhưng trước ca bỏng của cậu bé 13 tuổi Phan Bùi Hữu Ân lại khiến cho chúng tôi ám ảnh và suy nghĩ nhiều nhất. Lí do đầu tiên đây là một trong những ca bỏng xăng vô cùng nặng bởi theo lời chia sẻ của bác sĩ Lê Quang Thảo – Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia thì những ca bỏng có diện rộng lên đến 90%, trong đó có hơn 60% bỏng sâu như thế này có tỉ lệ tử vong là rất lớn.

Bị bỏng diện rộng lên đến 90% cơ thể trong đó hơn 60% bỏng sâu, ca bệnh của cháu Ân là 1 trong những ca nặng nhất .
Bị bỏng diện rộng lên đến 90% cơ thể trong đó hơn 60% bỏng sâu, ca bệnh của cháu Ân là 1 trong những ca nặng nhất .

Lí do tiếp nữa đó là nguyên nhân bỏng của em là do chính bản thân mình, trong một phút nông nổi, giận bố mẹ vì không cho tiền mua điện thoại nên trong lúc bố mẹ vắng nhà đã tự đổ xăng lên người mình tự thiêu. Nhưng điều em không ngờ tới và không lường trước được đó là sự tàn phá khủng khiếp của ngọn lửa khi bén xăng và hậu quả kinh hoàng là mình phải gánh cùng bao nước mắt và nỗi đau cuồn cuộn trong lòng chính những người cha, người mẹ.

“Cháu bị bỏng ngày 18/7, lúc đó cả hai vợ chồng anh đều đi làm đồng cả, khi anh chạy về thì mọi việc đã xong rồi, hoảng hốt anh chỉ biết theo xe cùng con lên bệnh viện tuyến tỉnh rồi là chuyển cháu ra ngoài này luôn từ bữa đó”.


Nguyên nhân bỏng được cho là do chính bản thân cháu tự thiêu trong 1 phút giận dỗi bố mẹ.

Nguyên nhân bỏng được cho là do chính bản thân cháu tự thiêu trong 1 phút giận dỗi bố mẹ.

Xin hãy tha thứ và cứu em cho em được sống.
Xin hãy tha thứ và cứu em cho em được sống.

Bố của em, anh Phan Đình Hiệp đau đớn vật vã và đuối sức ngồi kể chuyện với tâm trạng không thể tồi tệ được hơn. Anh cho biết ở nhà có mở 1 quán bán tạp hóa nhỏ trong đó xăng anh có đóng vào những chai nước đã hết để bán lẻ cho khác. Bình thường những ngày bố mẹ đi làm, Ân vẫn ở nhà phụ bán hàng, không ngờ vì xin tiền mua điện thoại không được mà cháu nghĩ làm liều. Hậu quả đã hơn 40 ngày cấp cứu,nhưng ranh giới giữa sự sống và cái chết vẫn quá đỗi mong manh. Tuy vậy khi hỏi anh có trách con không, anh chỉ biết cúi đầu và khóc bởi vượt lên tất cả là tình yêu con không gì sánh được của những đấng sinh thành.

Là người trực tiếp theo dõi và điều trị cho Ân từ những ngày đầu, bác sĩ Lê Quang Thảo có những phút trải lòng: “Ca bỏng của cháu Ân rất là nặng và được chuyển từ trong Gia Lai ra ngoài này. Với tỉ lệ bỏng lên đến 90% diện rộng và hơn 60% bỏng sâu, phải nói thật với nhau đó là ít ca còn tồn tại đến ngày hôm nay. Tuy nhiên với ca của cháu Ân, cháu cũng đang rất kiên cường để cùng chúng tôi chiến đầu giành giật sự sống.

Hiện tại cháu đang ở giai đoan sốc bỏng nặng nên phải sử dụng nhiều lọai thuốc không có trong danh mục bảo hiểm. Trong đó có thuốc chống nấm chi phí lên đến hàng trăm triệu/ đợt điều trị mà gia đình phải hoàn toàn phải chi trả nên vô cùng tốn kém. Cháu Ân đi đến được ngày hôm nay là đã được 1 nửa chặng đường rồi và có nhiều hi vọng sẽ thành công, nếu như phải dừng bước thì điều chắc chắn là cháu sẽ tử vong, nên phía khoa phòng rất mong muốn được mọi người giúp cho cháu”.

Con dại, cái mang... Nhìn con anh Hiệp đau đớn đến chết được.
Con dại, cái mang... Nhìn con anh Hiệp đau đớn đến chết được.
Gương mặt đầy ám ảnh của Ân.
Gương mặt đầy ám ảnh của Ân.

Cùng chung tâm trạng với bác sĩ Thảo, chúng tôi cũng sợ hãi và rùng mình khi đứng trước em bởi những tổn thương quá khủng khiếp. Đôi mắt khép hờ hờ, em có thể nghe và hiểu được mọi chuyện nên cứ cố gắng, cố gắng với đôi bàn tay của mình lên không trung như một lời cầu cứu. Nhìn em lúc đó, thật tình chẳng ai có thể còn trách được cậu bé dại dột 13 tuổi nữa, trong lòng nghẹn lại… Thương em đến thắt ruột mà không biết làm sao.

Đã đeo đuổi việc chữa bệnh cho con 1 thời gian dài khiến anh Hiệp kiệt quệ không còn biết bấu víu vào ai. Hai vợ chồng làm nông nghiệp nên không biết xoay sở tiếp ra sao. Nhìn con trong lòng anh lại ngổn ngang bao suy nghĩ… Giá mà người nằm đó là anh để anh có thể gánh hết mọi nỗi đau thay được cho con và giá như con đã không dại dột như thế. Bao câu hỏi xoay trong đầu khiến anh càng nóng ruột. Nhìn con, cậu bé đang khóc rồi- Là nước mắt hối hận muộn mằn khi trái tim của người cha, người mẹ đã tan nát.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2278: Anh Phan Đình Hiệp và chị Bùi Thị Vui (Đội 5, Tân Thiện, xã Tân An, huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai)

Số ĐT: 0983.632.963

Hiện anh Hiệp đang chăm con tại khoa Hồi sức cấp cứu- Viện bỏng quốc gia

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/loi-hoi-loi-muon-man-cua-cau-be-13-tuoi-dung-xang-tu-thieu-minh-20160904214212529.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 15
Total: 60191252

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July