Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2143: Bị ngã cắm đầu từ mái nhà xuống, tính mạng người đàn ông nghèo nguy kịch Mã số 2143: Bị ngã cắm đầu từ mái nhà xuống, tính mạng người đàn ông nghèo nguy kịch , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Đến giờ phút này thì cô không còn lựa chọn nào nữa bởi liên tiếp những cuộc điện thoại gọi lên thông báo về việc không thể vay ai thêm được đồng nào. Tình trạng của chồng còn nặng nhưng đã có những dấu hiệu khả quan hơn, tuy nhiên đường cùng cô vẫn phải xin cho chú về dù biết cái chết đang sẵn sàng ở phía trước.

Trở vào khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Y học cổ truyền TW, lắng nghe các bác sĩ cho biết về tình trạng của chú Phạm Văn Liệu (thôn Ngọc Cục, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) chúng tôi ai nấy đều trong trạng thái sốt ruột không yên. Vợ chú Liệu, cô Phạm Thị Nháng ngồi thẫn thờ như người mất hồn, chốc chốc lại nấc lên rồi òa khóc. Cô bảo dù chú chưa tỉnh lại nhưng bàn tay chú ấm và đã có cảm giác rồi nên cô vẫn hi vọng chú sống lại. Nhưng ngặt nỗi cô không thể cố thêm được nữa… Bởi : “Tiền đâu ra mà chữa nữa cháu ạ. Cô còn cái thân cô đây thôi, nếu có ai mua cô làm trâu làm ngựa cô cũng sẽ bán để cứu lấy chú vì các con cô cần có bố cháu ạ”.


Bị ngã khi đang trèo lên mái sửa nhà, chú Liệu phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bị ngã khi đang trèo lên mái sửa nhà, chú Liệu phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Với phần đầu lõm sâu...
Với phần đầu lõm sâu...

Nói dứt lời, cô lại bưng mặt khóc khiến chúng tôi cũng nghẹn lại. Tâm sự của một người vợ, người mẹ trước cảnh thập tử nhất sinh của chồng mà lí do là vì không có tiền nữa, thật khiến người khác thấy vô cùng ái ngại. Gần 4 tháng đi chăm chồng, người phụ nữ này đã đủ buồn rầu, kiệt quệ và không ít lần nghĩ đến cái chết của chồng nhưng cô bảo sống làm sao được khi chú không còn nữa nên cứ chỗ nào hỏi vay được là cô lại lao đi dù chẳng biết đến ngày trả nợ.

Ca bệnh của chú rất nặng nên bác sĩ phải mở hộp sọ cả 2 bên.
Ca bệnh của chú rất nặng nên bác sĩ phải mở hộp sọ cả 2 bên.
Hơn 4 tháng nằm điều trị, cô Nháng đã kiệt quệ không lo được nữa.
Hơn 4 tháng nằm điều trị, cô Nháng đã kiệt quệ không lo được nữa.
Cô đắng nghẹn nhìn chồng mà không làm cách nào khác được.
Cô đắng nghẹn nhìn chồng mà không làm cách nào khác được.

Hiểu được hoàn cảnh gia đình của cô chú nên ở khoa, phòng các bác sĩ cũng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất. Tuy vậy tình trạng của bệnh nhân còn rất nặng và phải điều trị tích cực kéo dài nên chi phí rất tốn kém. Là người trực tiếp điều trị cho chú Liệu, bác sĩ Thái Hoàng Dương - Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Y học cổ truyền TW ái ngại cho hay:

“Bệnh nhân bị ngã ở độ cao khoảng 3 mét nhưng chấn thương thì vô cùng nặng nề. Bệnh nhân được phẫu thuật sau đó tại bệnh viện tỉnh Hải Dương vì không kịp đưa lên tuyến trên nữa. Sau ca mổ bệnh nhân đã được điều trị tại các bệnh viện Nhiệt Đới TW, bệnh viện Đại học Y, và hiện tại là đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền TW.

Với bệnh nhân này việc mở hộp sọ cũng rất đặc biệt vì với những ca bệnh khác thì bác sĩ sẽ cố gắng mổ 1 bên hộp sọ thôi nhưng với ca này phải mở đến cả 2 bên vì tình trạng quá nặng. Tổn thương não trên phim cho thấy ở hầu hết các vị trí từ thùy trái đến thùy thái dương đến thân não đều bị tổn thương nặng nề.

Sau gần 2 tháng điều trị tại đây, tính đến nay bệnh nhân đã có cải thiện được ở các vết loét, có kích thích phản xạ, nhưng hiện chưa tỉnh. Hiện bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị tích cực kéo dài với chi phí tốn kém thì mới mong tình trạng cải thiện hơn nữa”.

Nhà nghèo, số tiền vay nợ đã lên tới gần 500 triệu cho 4 tháng điều trị, đến nay tình hình của chú Liệu đã khả quan hơn nhiều.
Nhà nghèo, số tiền vay nợ đã lên tới gần 500 triệu cho 4 tháng điều trị, đến nay tình hình của chú Liệu đã khả quan hơn nhiều.
Nhưng cô Nháng buộc phải xin cho chồng về nhà chịu chết vì không có tiền.
Nhưng cô Nháng buộc phải xin cho chồng về nhà chịu chết vì không có tiền.

Biết tình trạng của chồng nặng và phải tiếp tục điều trị, tuy nhiên mẹ con cô Nháng đều không còn khả năng lo liệu. Bản thân vợ chồng cô chú đều làm nông nghiệp, ngoài ra không có thu nhập gì nên lại càng khó xoay sở. Mang chồng về đồng nghĩa với việc chấp nhận phải chết nhưng cô còn cách nào khác lựa chọn đâu. Cô bảo chẳng dám xin ai giúp đỡ, chỉ mong có người cho vay tiền đã là hạnh phúc với cô lắm rồi. Bởi khi đó chồng của cô sẽ tiếp tục được chữa bệnh và cơ hội sống sẽ đến gần.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2143: Cô Phạm Thị Nháng (thôn Ngọc Cục, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)

Số ĐT: 016.888.12376

Hiện cô Nháng đang chăm chú Liệu ở khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Y học cổ truyền TW.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/bi-nga-cam-dau-tu-mai-nha-xuong-tinh-mang-nguoi-dan-ong-ngheo-nguy-kich-20160423072334293.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59751733

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July