Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Những nghĩa cử cao đẹp Những nghĩa cử cao đẹp , Người xứ Nghệ Kiev
 

Chủ Nhật ngày 03/04/2016

(HNM) - Với mong muốn hỗ trợ người khuyết tật có thêm cơ hội hòa nhập với cộng đồng, Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức vừa trao tặng một bộ gồm 4 thiết bị luyện tập phục hồi chức năng người tàn tật ngoài trời cho Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội). Dù số tiền không quá lớn nhưng đây là tấm lòng nghĩa cử cao đẹp của những người Việt xa xứ khi hướng về quê hương.

Hỗ trợ bằng việc làm thiết thực

Bị khuyết tật chân phải từ bé nên không thể tự mình đứng lên đi được, chị Trần Thị Hoa đã phải vào tập luyện, điều trị phục hồi chức năng tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An hơn một năm nay. Hằng ngày chị Hoa phải tập co chân và đạp xe nhiều giờ trong phòng tập với sự hỗ trợ của các điều dưỡng viên. Thế nhưng, hôm nay chị rất vui vì được ra ngoài sân tập. Vừa đạp xe chị Hoa chia sẻ: "Em rất thích bộ thiết bị luyện tập phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở ngoài trời này. Thay vì phải ngồi trong phòng như trước đây thì bây giờ em có thể vừa tập vừa thư giãn không khí ngoài trời. Lúc nào mỏi chân em có thể ngồi nghỉ trên ghế của thiết bị tập mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của các điều dưỡng, kỹ thuật viên".
 
Hội Người Hà Nội tại Đức trao tặng bộ thiết bị cho Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An.

Là người trực tiếp hướng dẫn người khuyết tật tập luyện phục hồi chức năng, anh Phùng Ngọc Toàn, điều dưỡng viên của trung tâm cho biết: "Bộ thiết bị ngoài trời có ưu điểm nổi bật là rất bền với điều kiện thời tiết cũng như cường độ hoạt động. Bộ gồm 4 thiết bị tập phục hồi chức năng khác nhau sẽ giúp ích cho người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, đặc biệt khi được tập ngoài trời với không gian thoải mái dễ chịu hơn khi tập luyện trong nhà". Ông Nguyễn Khắc Hùng, Chủ tịch Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức thay mặt hội trực tiếp trao tặng bộ thiết bị cho trung tâm. Ông Hùng chia sẻ: "Bộ gồm 4 thiết bị phục hồi chức năng cùng sữa, bánh kẹo… tương đương 100 triệu đồng được trao tặng cho trung tâm hôm nay tuy không lớn nhưng là tình cảm của bà con kiều bào sống xa Tổ quốc. Chúng tôi mong rằng với sự hỗ trợ nhỏ bé này sẽ giúp người khuyết tật ở trung tâm có thêm điều kiện luyện tập để sớm hòa nhập cuộc sống".

Luôn hướng về quê hương

Theo ông Nguyễn Khắc Hùng, đây không phải lần đầu tiên hội tổ chức trao tặng quà cho người khuyết tật ở quê nhà. Trước đây hội đã trao một đợt quà tặng cho trẻ em khuyết tật ở Hà Nội. Tuy nhiên, mục tiêu và đối tượng hội hướng tới đợt này là trao cho trẻ em khuyết tật toàn quốc. Vì vậy, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An hội đủ yếu tố để trao quà khi nơi đây nuôi dưỡng khoảng 240 cháu khuyết tật thuộc 14 tỉnh, thành phía Bắc, trong đó có khoảng 40% các cháu là người dân tộc thiểu số. Trong số này có nhiều em là con thương binh, liệt sĩ, gia đình khó khăn.

Ông Hùng chia sẻ: "Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức được thành lập tháng 6-2010, ngày càng khẳng định vị thế và uy tín trong số các hội đoàn người Việt ở Đức. Những năm qua, cùng với cộng đồng người Việt ở Đức, các hội viên luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động hướng về quê hương như quyên góp ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam, khuyết tật; cử đại diện về nước ra thăm đảo Trường Sa và bàn giao chiếc xuồng chủ quyền cho quân và dân Trường Sa… Dù cuộc sống của bà con người Việt ở Đức cũng rất vất vả, song ai cũng nhiệt tình tham gia. Có người chỉ đóng góp vài euro, nhưng đó là tấm lòng của bà con hướng về quê hương".

Đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức, bác sĩ CK II, Thầy thuốc Ưu tú Trần Văn Lý, Giám đốc Trung tâm cho biết: "Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của Nhà nước. Song để người khuyết tật có điều kiện tốt hơn trong luyện tập thì rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trước đây một số Việt kiều ở LB Nga đã ủng hộ trung tâm máy khâu để dạy nghề cho các cháu. Chúng tôi rất cảm động khi Hội Người Hà Nội tại Đức tặng bộ thiết bị phục hồi chức năng để người khuyết tật ở đây có điều kiện luyện tập tốt hơn".

Theo ông Nguyễn Khắc Hùng, sau chương trình trao tặng quà cho Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, hội sẽ tiếp tục vận động bà con kiều bào có thêm nhiều hoạt động hướng về quê hương, đặc biệt là tham gia ủng hộ giúp đỡ người tàn tật trên cả nước. Ông Hùng hy vọng những tấm lòng nghĩa cử này sẽ được nhân rộng trong cộng đồng người Việt Nam các nước trên thế giới.
Đình Hiệp
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Tam-long-vang/830032/nhung-nghia-cu-cao-dep



  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60327296

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July