Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Tuổi trẻ Quỳnh Lưu: Mang hơi ấm đến với người nghèo Tuổi trẻ Quỳnh Lưu: Mang hơi ấm đến với người nghèo , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean) - Chương trình tình nguyện mùa đông ấm là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên Quỳnh Lưu. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa lực lượng đoàn - hội và nhân dân ở các địa phương…

Gia đình chị Hoàng Thị Tiến, xóm Tân Xuân, xã Quỳnh Bảng thuộc diện nghèo của xã, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chồng mất sớm, hiện chị một mình nuôi con trai ăn học và chăm sóc mẹ chồng ốm đau, bệnh tật, mắc chứng bệnh câm điếc, trong căn nhà  cấp 4 chật chội, xuống cấp. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình chị, hàng năm khi mùa đông đến, tổ chức Đoàn thanh niên xã Quỳnh Bảng tổ chức quyên góp tiền mua tặng gia đình chị chăn ấm; đồng thời, phối hợp với Hội LHPN xã giúp đỡ ngày công lao động. Chị Hoàng Thị Tuyến xúc động cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn, nay nhân được sự quan tâm của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên hàng năm đều tặng cho gia đình những suất quà ý nghĩa và còn giúp gia đình trong việc đồng áng, từ đó giúp mẹ con tôi có động lực hơn trong cuộc sống”.

Tuổi trẻ xã Quỳnh Bảng tặng gạo cho người già neo đơn.

Tuổi trẻ xã Quỳnh Bảng tặng gạo cho người già neo đơn.

 

Đã mấy năm nay, mỗi khi đông về, với ước nguyện chung tay đóng góp một phần công sức nhỏ để xua bớt lạnh giá cho những hoàn cảnh éo le, khó khăn, Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Bảng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi đoàn vận động đoàn viên, thanh niên bớt một phần chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, ủng hộ quỹ thực hiện chương trình. Ban Thường vụ Đoàn xã cũng tích cực tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn xã mua những suất quà thực sự có ý nghĩa.

Bên cạnh đó, hàng năm đoàn xã chủ động liên lạc với những người con xa quê xã Quỳnh Bảng đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội để quyên góp chăn cũ, quần áo cũ tặng cho học sinh nghèo. Mùa đông năm 2014 đã quyên góp được 24 chiếc chăn, 12 chiếc áo ấm tặng cho các em học sinh nghèo tại Trường Mầm non xã; mua mới 5 chiếc vỏ chăn nhung ấm trị giá hơn 1,5 triệu đồng và 50 kg nếp tặng cho đối tượng nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa. Việc làm đó của tuổi trẻ xã Quỳnh Bảng, đã tiếp thêm nghị lực giúp đối tượng nghèo vươn lên trong cuộc sống, có điều kiện đón Tết ấm áp hơn. Anh Hoàng Quang Dũng – Bí thư Đoàn thanh niên xã Quỳnh Bảng cho biết: “Mang đến hơi ấm cho các gia đình khó khăn là ý tưởng của tuổi trẻ xã Quỳnh Bảng và được Đảng ủy, UBND xã ủng hộ. Với mức đóng góp cụ thể: BTV đoàn xã ủng hộ ít nhất 50.000 đồng/người, bí thư ở các chi đoàn ít nhất 20.000 đồng/người và mỗi đoàn viên 10.000 đồng/người...”.

Cùng với xã Quỳnh Bảng, hiện tại, 68 cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đều bám sát kế hoạch chỉ đạo của huyện đoàn, triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, để chương trình mùa đông ấm thực sự có hiệu quả, đi vào chiều sâu và tác động đến nhận thức của mỗi đoàn viên. Theo đó, mỗi cơ sở đoàn ở các xã, thị trấn, huyện đoàn đã chỉ đạo mỗi đơn vị tặng ít nhất 2 chiếc chăn ấm cho gia đình chính sách, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Cùng với đó, tổ chức vận động, quyên góp lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép, sách vở, đồ dùng học tập hướng về người dân nghèo, trẻ em vùng núi, vùng đặc thù của huyện. Tích cực thu gom bao bì, phông bạt hỗ trợ cho bà con trong việc phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Đồng thời, mỗi cơ sở đoàn thành lập ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện giúp đỡ từ 2 – 3 hộ gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn, ứng phó với thời tiết giá rét, giúp dân xây dựng chuồng trại, nhà nhân ái, đường giao thông.

Những hoạt động này của tuổi trẻ Quỳnh Lưu góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Anh Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu cho biết: “Chương trình “Mùa đông ấm” được Ban Thường vụ huyện đoàn triển khai từ đầu tháng 12. Đến nay, các cơ sở đoàn đã tặng được 130 suất quà, trị giá 22 triệu đồng. Thời gian tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên sẽ tích cực chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh hoạt động này vào thời điểm trước, trong và sau tết Ất Mùi, làm thế nào để người dân nghèo, trẻ em mồ côi được đón cái tết ấm áp, đủ đầy hơn”.

Chương trình mùa đông ấm được tuổi trẻ huyện Quỳnh Lưu triển khai 3 năm liên tục. Thông qua hoạt động tình nguyện này, đã tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, góp phần tăng cường sự đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên vùng dân tộc, vùng giáo vào tổ chức. Còn đối với các phong trào đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở các xã, thị trấn ngày càng được duy trì, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: Hồng Diện

Theo Baonghean.vn:

http://baonghean.vn/xa-hoi/201501/tuoi-tre-quynh-luu-mang-hoi-am-den-voi-nguoi-ngheo-582637/

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59756013

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July