Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Nghệ An: Báo MT&SKO cùng các nhà hảo tâm trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn Nghệ An: Báo MT&SKO cùng các nhà hảo tâm trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn , Người xứ Nghệ Kiev
 

Sáng ngày 11/10/2014, đại diện báo MT&SKO cùng các nhà tài trợ đã đến thăm và tặng quà từ thiện cho gia đình anh Nguyễn Hữu Ngọc (hai con là Nguyễn Hữu Thịnh và Nguyễn Hữu Hậu) ở thôn 8, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Trước đó, ngày 17/9/2014, báo MT&SKO đăng tải bài: “Nghệ An: Mẹ mất, hai đứa con trai phải bỏ học chăm cha, làm thuê trả nợ” viết về gia cảnh của hai em Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1995) và Nguyễn Hữu Hậu (SN 2001) ở thôn 8, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Mẹ của Thịnh và Hậu là chị Trần Thị Tý mất vì căn bệnh suy thận để lại cho hai cậu con trai một khoản nợ không hề nhỏ, lại phải chăm người cha tật nguyền, thiểu năng trí tuệ. Hai đứa nhỏ phải bỏ học để làm thuê nuôi cha, trả nợ cho mẹ.

Sau khi bài báo đăng tải đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm. Với tất cả tấm lòng hướng về những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sáng 11/10/2014, báo MT&SKO phối hợp với Công ty TNHH MTV Trung Trinh (Cảng cá Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An), BQL Rừng phòng hộ Thanh Chương, Hiệu bánh ngọt Hương Phúc và một số nhà hảo tâm cùng đại diện lãnh đạo địa phương về thăm nhà hai em Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Hữu Hậu, đồng thời trao tặng số tiền và hiện vật với giá trị gần 8 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Năm - Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Trinh chia sẻ: "Là người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Xứ Nghệ, người dân đã nghèo khổ gặp những éo le của cuộc đời lại càng khó khăn gấp bội. Sau khi đọc được bài báo về hoàn cảnh gia đình của 2 em, tôi không cầm được nước mắt. Công ty cùng với báo MT&SKO đem một món quà nhỏ là 4 triệu đồng đến trao cho gia đình nhằm động viên tinh thần, giúp gia đình 2 em vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Ông Nguyễn Doãn Thao – Chủ tịch UBND xã Thanh Đồng xúc động nói "Hoàn cảnh gia đình này rất đặc biệt, mẹ thì suy thận độ 3 vừa mới mất được mấy tháng, bố thì bị thiểu năng trí tuệ, xã cũng đã hỗ trợ xây cho ngôi nhà tình nghĩa, may dịp này các nhà hảo tâm đã có món quà để các cháu được ấm lòng, đây là món quà hết sức ý nghĩa đối với những người dân nghèo của xã chúng tôi".

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại buổi trao quà.
 







 

Tác giả bài viết: PV
Nguồn tin: Báo Môi Trường & Sức Khỏe

Theo nghean24h


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60355726

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July