Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Các nhà chùa hỗ trợ hàng nghìn suất cơm cho các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Các nhà chùa hỗ trợ hàng nghìn suất cơm cho các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Nhằm góp phần chia sẻ, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa phương, một số chùa trong tỉnh đã tổ chức Chương trình “Bữa cơm yêu thương” trao tặng hàng nghìn suất ăn miễn phí.

Từ ngày 10 - 13/9,  Hội Từ thiện Tâm Bồ Đề và phật tử chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc) đã chung tay nấu 3 bữa cơm nghĩa tình và trao tặng gần 300 phần cơm hộp cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch tại thị xã Cửa Lò và xã Nghi Thạch (Nghi Lộc).

Hội Từ thiện Tâm Bồ Đề chùa Phúc Lạc chuẩn bị các suất ăn miễn phí tại gia đình phật tử. Ảnh: Lê Khương

Mỗi buổi nấu cơm, bà con phật tử chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng “cơm ngon canh ngọt”. Kinh phí tổ chức nấu ăn do Hội từ thiện vận động. Sau khi hoàn thành khâu nấu nướng ở nhà phật tử, hàng trăm suất cơm này được đóng gói cẩn thận và đưa đi trao tận tay cho các đơn vị.

Dịp này, Hội Từ thiện Tâm Bồ Đề còn trao tặng 50 suất quà cho các gia đình có hoàn khó khăn tại phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò). Để chia sẻ với địa phương, Hội còn cử thành viên thay nhau đăng ký trực chốt, tham gia các bếp nấu cơm do các đoàn đoàn thể, chính quyền đảm trách phục vụ lực lượng chống dịch.

Hội Từ thiện Tâm Bồ Đề trao tặng suất ăn miễn phí tại TX. Cửa Lò. Ảnh: Lê Khương

Hơn 2 tuần qua, chư tăng, phật tử chùa Viên Quang, xã Nam Thanh (Nam Đàn) cũng nhiệt tình trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt là hoạt động nấu cơm miễn phí, trao tặng cho các đơn vị, các khu cách ly tại huyện Nam Đàn (Trung tâm Y tế, xã Xuân Hòa, xã Trung Phúc Cường, xã Nam Thanh… ) và huyện Hưng Nguyên (Trung tâm Y tế xã Hưng Thịnh, xã Hưng Nghĩa, xã Hưng Đạo…).

Tính từ cuối tháng 8 đến ngày 14/9, chùa Viên Quang đã trao tặng 12.000 suất ăn sáng (cháo, xôi, bánh mỳ), 1.400 suất cơm trưa, chiều cho các đơn vị. Trung bình mỗi ngày, chùa tổ chức nấu 100 suất cơm thiện nguyện.

Chư tăng, phật tử chùa Viên Quang chuẩn bị các suất cơm miễn phí tại chùa. Ảnh: Đức Tự

Được biết, thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà chùa dự kiến vẫn tiếp tục hoạt động nấu cơm để hỗ trợ cho các đơn vị và các khu cách ly trong và ngoài huyện. Ngoài hoạt động nấu cơm miễn phí, chùa Viên Quang còn trao tặng hàng chục triệu đồng hỗ trợ lực lượng chống dịch tại địa phương.

Nhằm chia sẻ khó khăn với xã Xuân Hòa - địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất ở huyện Nam Đàn, chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh (Nam Đàn) đã trao tặng cho địa phương 300 kg gạo và 3 triệu đồng…

Chùa Viên Quang trao tặng suất cơm miễn phí tại xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn). Ảnh: Đức Tự

Với những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, các chùa cũng như bà con phật tử trong tỉnh đã và đang chung tay cùng chính quyền và nhân dân các địa phương tích cực góp phần phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19.



  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60307070

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July