Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Trao quà gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo đón Tết ở các địa phương Trao quà gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo đón Tết ở các địa phương , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Ngày 1/2, ở các địa phương, nhiều đơn vị, tổ chức tiếp tục có những hoạt động giúp đỡ người nghèo đón Tết.
 

Cơ quan UBND huyện Nghĩa Đàn đã đến thăm, tặng quà cho mẹ liệt  sỹ Nguyễn Thị Bính (94 tuổi), ở xóm 15, xã Nghĩa Trung.

Cơ quan UBND huyện Nghĩa Đàn tặng quà cho mẹ Nguyễn Thị Bính. Ảnh: Đức Anh
Mẹ Nguyễn Thị Bính có liệt sỹ Nguyễn Văn Bình, hy sinh năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện nay gia đình mẹ thuộc hộ cận nghèo. Với đạo lý “Uống nước – nhớ nguồn”, cơ quan UBND huyện Nghĩa Đàn nhận phụng dưỡng mẹ và thường xuyên thăm hỏi động viên, giúp đỡ và tặng quà lúc mẹ ốm đau và các ngày lễ, Tết.

Trường mầm non Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn) đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Thị Duyên (5 tuổi) là học sinh của trường, số tiền do cán bộ, giáo viên trong trường quyên góp, ủng hộ.

Cháu Nguyễn Thị Duyên có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố là anh Nguyễn Trọng Hải bị tai nạn giao thông hiện đang nằm một chỗ. Ông nội đã mất, bà nội bị ung thư vú, và em nhỏ mới 3 tuổi.

Đức Anh

Xã Mỹ Sơn (Đô Lương) trao 78 suất quà cho hộ gia đình nghèo và khó khăn trên địa bàn xã từ nguồn ủng hộ của Chùa Ba Nàng và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Đại diện Chùa Ba Nàng tặng quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Ngọc Phương

Ngọc Phương

Hội đồng hương Nghệ An ở Đài Loan đã tổ chức trao quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Thanh Chương và Diễn Châu. 

Gia đình chị Bùi Thị Duân ở xã Thanh Yên (Thanh Chương) nhận quà hỗ trợ của Hội đồng hương Nghệ An ở Đài Loan. Ảnh: Huy Thư
Hội đã trao 4 triệu đồng tiền mặt cho gia đình chị Bùi Thị Duân ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương - hoàn cảnh đặc biệt éo leo được phản ánh trong bài viết “Người phụ nữ nuôi chồng và 4 con bệnh tật” đăng trên báo Nghệ An ngày 9/10/2018.

Ngoài ra, hội còn trao cho một gia đình ở xã Thanh Đồng (Thanh Chương) có con tử nạn tại Đài Loan 11 triệu đồng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, số tiền 4 triệu đồng. Đây là những suất quà do anh em lao động Nghệ An ở Đài Loan quyên góp trong thời gian vừa qua, nhằm chia sẻ, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh dịp Tết Nguyên đán.

Huy Thư

Ban CHQS huyện Nam Đàn đã tổ chức đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Đàn trao quà Tết tặng gia đình chính sách ở xã Nam Tân. Ảnh: Phùng Ngọc Thăng
Đoàn trao tặng 10 suất quà cho 10 gia đình thuộc diện chính sách và hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng. Ngoài ra, được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đoàn công tác cũng đã đến trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân ở xã Nam Tân.

Cũng trong dịp này, Ban CHQS huyện Nam Đàn đã hỗ trợ 6 quân nhân đơn vị có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Phùng Ngọc Thăng

Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đại diện Báo Tiền Phong - Chi nhánh Bắc miền Trung đã đến thăm, tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc xã Lạng Khê (Con Cuông).

Người đẹp tài năng hoa hậu Việt Nam 2018 ân cần tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách xã Lạng Khê. Ảnh: Minh Hạnh
Cùng đi với đoàn có người đẹp tài năng Hoa hậu Việt Nam 2018 - Đinh Phương Mỹ Duyên. Tại đây, đoàn đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo xã Lạng Khê. Tổng trị giá các phần quà gần 100 triệu đồng, do các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ.
Minh Hạnh
Chi đoàn Đồn BP Quỳnh Thuận và Đoàn Thanh niên xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) tổ chức thi gói bánh chưng với chủ đề “Nồi bánh nhân ái – Tết yêu thương” nhằm tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người tật nguyền.
100 chiếc bánh chưng tại Hội thi được trao cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Quỳnh Thuận. Ảnh: Hùng Phong
Hội thi đã gói được 100 cái bánh chưng, nấu và trao tặng 30 hộ nghèo. Ngoài ra, chương trình còn tặng 15 suất quà cho học sinh học giỏi các trường cùng một số chăn, áo ấm với tổng trị giá 12 triệu đồng.

 

 

 Lê Thạch

Đảng ủy, Chính quyền và đoàn thể xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho hộ gia đình anh Nguyễn Văn Khoa.

Trao số tiền hỗ trợ cho gia dình anh Nguyễn Văn Khoa ở xóm 3, Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) Ảnh: Phương Hảo

Gia đình anh Khoa thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng đau ốm quanh năm. Ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng trên diện tích 80m2, với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, sẽ giúp gia đình anh có nơi ăn chốn ở ổn định, giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.  


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60209742

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July