Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3142: Tình cảnh đáng thương của cô bé dân tộc Sán Dìu bị ung thư máu Mã số 3142: Tình cảnh đáng thương của cô bé dân tộc Sán Dìu bị ung thư máu , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Rơi vào tình trạng nguy cấp khiến cô bé mê mệt và gần như không thể nói chuyện. Mái đầu trọc lóc qua những lần truyền hóa chất và chân tay cứ liên tiếp tím bầm bởi xuất huyết. Tính mạng của em giờ như “ngọn đèn treo trước gió” trong tiếng khóc đắng nghẹn của mẹ.

“Con muốn lớn lên được đi du học cô ạ”- Hương Giang đã thỏ thẻ tâm sự qua điện thoại với tôi chỉ trước đó 2 ngày để rồi em lại rơi vào tình trạng hôn mê, nguy kịch. Căn bệnh quá hiểm nghèo với diễn biến xấu nên cô bé đã được chuyển gấp từ bệnh viện K sang Viện huyết học truyền máu TW để có sự can thiệp kịp thời.

Chị Lại Thị Hiền (mẹ của bé Hương Giang) nghẹn ngào kể chuyện: “Cháu bình thường khỏe lắm cô ạ. Nhà chị ở trên vùng núi nên cháu thường đạp xe hơn 10km đi học nhưng cũng không kêu mệt gì cả. Đợt cuối năm 2017 khi ông nội cháu mất được đúng 18 ngày thì cháu bị nổi hạch ở cổ, mặt sưng lên. Vì nghĩ con không việc gì cả, thêm nữa lúc đó là giáp Tết nên chị có lấy lá rừng đắp cho con nhưng tình trạng không đỡ mà ngày càng nặng lên. Ăn Tết xong chị cho con đi viện thì bác sĩ chuyển gấp xuống Hà Nội ngay vì bảo cháu bị ung thư rồi”.

Bé Hương Giang xinh xắn, đáng yêu trước khi bị bệnh.
Bé Hương Giang xinh xắn, đáng yêu trước khi bị bệnh.
Hương Giang của hiện tại đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu.
Hương Giang của hiện tại đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

Nhận tin bệnh của con, chị Hiền hoảng hốt, sợ hãi đến không còn hồn vía đâu nữa. “Ung thư” là một khái niệm “chết người” mà chị cũng đã nghe nhưng không bao giờ dám nghĩ cô con gái bé bỏng của mình có ngày lại bị bệnh. Không còn nhiều thời gian để nghĩ hay ngồi buồn than thở, chị nhanh chóng trở về nhà bán hết những gì có thể được vài ba chục triệu mang lên chữa cho con nhưng chẳng thấm vào đâu.

Ước mơ của cô bé là được đi du học.
Ước mơ của cô bé là được đi du học.

Những ngày điều trị ở bệnh viện, cả hai mẹ con đã chứng kiến không ít những bạn cùng phòng “ra đi” nhưng cô bé hồn nhiên vẫn cứ nuôi giấc mơ được đi “du học” vì xem trên tivi đó là những người học giỏi và là niềm tự hào của gia đình. Chính vì ước mơ đó mà Hương Giang đã cố gắng, cố gắng từng chút một vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất của mình trong liệu trình chữa trị.

“Con bé đau lắm nhưng không dám khóc bao giờ cả. Nó vẫn cố gắng để khỏi bệnh rồi còn về nhà, lớn lên còn được đi nước ngoài học nữa cô ạ” – Chị Hiền không cầm được nước mắt khi nhắc đến giấc mơ của con gái.

Tính mạng của em đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Tính mạng của em đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Hương Giang được chẩn đoán bị bạch cầu dạng nguyên bào Lympho với những tiên lượng không được tốt mà TS.BS Trần Văn Công – Trưởng khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều đã có những chia sẻ: "Cháu bị u lympho ác tính lan tỏa tế bào T với thể bệnh không thuận lợi. Sau 1 thời gian điều trị theo phác đồ ở đây, tình trạng của cháu có diễn biến phức tạp nên gửi cháu sang Viện huyết học truyền máu TW để bên đó các bác sĩ can thiệp kịp thời".

Là người dân tộc sống ở vùng cao của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, mọi thu nhập của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào việc đi hái chè nhưng thứ tài sản duy nhất là đồi chè đã bị mang bán được 30 triệu đồng từ những ngày đầu em bị bệnh. Anh trai của bé Giang bị hở van tim, yếu đau liên miên nên không giúp được gì cho bố mẹ, chị gái em là cháu Đinh Thị Hạnh Trang chỉ học hết lớp 12 năm vừa rồi phải nghỉ ở nhà đi làm thuê cùng bố để dồn mọi đồng tiền cho em gái chữa bệnh.

Em nuôi ước mơ được đi du học, đó chính là động lực giúp em cố gắng vượt qua bạo bệnh.
Em nuôi ước mơ được đi du học, đó chính là động lực giúp em cố gắng vượt qua bạo bệnh.

Là người trực tiếp nhiều lần thăm hỏi Hương Giang, chị Ngô Thị Hồng Nhâm – Cán bộ phòng CTXH bệnh viện K3 Tân Triều cho hay: “Cô bé xuống điều trị ở viện cũng gần 1 năm nay rồi nên chúng tôi biết khá rõ. Hương Giang ngoan ngoãn, hồn nhiên và đáng yêu lắm. Gương mặt cô bé khá xinh xắn và hay cười nên chúng tôi cứ bị ám ảnh mãi khi biết tình trạng xấu đang xảy ra với em”.

Sự sống của cô bé dân tộc Sán Dìu đang bị đếm ngược lại từng ngày khi bố mẹ đã kiệt quệ không vay mượn được ai tiền để cho con điều trị tiếp. Thương em, chúng tôi chỉ biết nguyện cầu điều kì diệu sẽ đến để cô bé hồn nhiên sẽ được sống, được thực hiện ước mơ vượt qua khỏi núi, rừng của vùng cao để đi du học như những gì em ấp ủ bao lâu nay.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3142: Chị Lại Thị Hiền (Xóm Nhe, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Số ĐT: 038.695.6793

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/tinh-canh-dang-thuong-cua-co-be-dan-toc-san-diu-bi-ung-thu-mau-2018112306410681.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60224350

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July