Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Nét kiến trúc hấp dẫn của dinh Bảo Đại Nét kiến trúc hấp dẫn của dinh Bảo Đại , Người xứ Nghệ Kiev
 

Di sản của thành phố ngàn hoa Đà Lạt ngoài khí hậu mát mẻ quanh năm là những ngôi biệt thự cổ với mái ngói đỏ rêu phong. Trong số các biệt thự đó, không thể không kể đến dinh I của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam.

Nhắc đến dinh I – Đà Lạt là nhắc đến một công trình có kiến trúc độc đáo được xây dựng trước năm 1940. Chịu ảnh hưởng rõ nét của phong cách kiến trúc tân cổ điển của châu Âu, nơi nguyên là biệt thự của một kiến trúc sư người Pháp tên là Robert Clément Bourgery. Năm 1949, vua Bảo Đại đã mua lại bằng số 500.000 tiền Đông Dương để làm tổng hành dinh và nơi làm việc cho các quan chức. Dinh I nằm trên một đồi thông xanh với diện tích khoảng hơn 60 héc-ta. Bao quanh khu biệt thự là một số công trình kiến trúc như nhà dành cho Ngự lâm quân, hệ thống sân vườn, vòi phun nước, vườn ngự uyển… Tất cả tạo thành một quần thể đẹp, sang trọng và hoàn chỉnh.

Chị Nguyễn Thị Nhiên, hướng dẫn viên du lịch tại khu biệt thự Dinh I – Đà Lạt chia sẻ: “Như các bạn thấy kiến trúc Dinh I đã xây dựng cách đây hơn nửa thế kỷ, và hoàn toàn là do người Pháp thiết kế, tân cổ điển châu Âu. Nét đặc trưng của lối kiến trúc này là chia tỷ lệ không gian phòng, các căn phòng đều có lối thông với nhau. Và điều đặc biệt ở lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu là chú trọng đến không gian các căn phòng, sự kết hợp giữa thính giác và thị giác. Những đồ vật trang trí trong căn phòng rất quan trọng, tinh tế lãng mạn. Chính vì vậy trong các căn phòng ở đây, sự bài trí nhìn bề ngoài rất đơn giản nhưng tạo ra nét tinh tế. Đặc biệt màu của dinh thự này chủ yếu là màu vàng, và màu đỏ thể hiện uy quyền hoàng gia thời bấy giờ”.

Dinh I được xây dựng kiên cố, tường xây gạch đá, mái lợp ngói đỏ. Nét cổ điển ở nơi đây không chỉ thể hiện ở sự đối xứng trong mặt bằng mà còn thể hiện nằm trên các cửa sổ. Phần ở dưới được xây bằng đá chẻ, phần còn lại được xây bằng gạch. Toàn bộ hệ thống cửa, cầu thang, sàn lầu, vật dụng đều bằng gỗ. Cửa chính cũng có dạng vòm cung nhưng lại được tích hợp với mái đá bằng ngang là một điểm cách tân trong kiến trúc Dinh I.

Chị Trần Lan Chi, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ: “Ấn tượng của mình khi đến với Dinh Bảo Đại là phần nội thất ở đây. Mình thấy so với thời đại này thì không phải cái gì quá đặc biệt nhưng bản thân mình rất thích nét kiến trúc từ thời Pháp thuộc mình rất thích kiến trúc của Dinh Bảo Đại này. Nhất là những không gian ngập tràn ánh sáng, kiến trúc sư đã sử dụng rất nhiều cửa sổ để đón ánh sáng”.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Dinh I là một trong những chuỗi dinh thự có nét đặc biệt về kiến trúc và có giá trị về mặt lịch sử. Nó cũng là một sản phẩm góp phần làm phong phú cho sản phẩm phục vụ cho du lịch. Chúng tôi rất mừng là với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh các ngành, trong thời gian vừa qua, các dinh I,II,III tọa lạc trên địa bàn tỉnh của thành phố Đà Lạt được quan tâm, bảo tồn và gìn giữ”.Cuối năm 2014, Dinh I Đà Lạt đã được tỉnh Lâm Đồng bàn giao cho công ty cổ phần Hoàng Cầu Đà Lạt. Sau một quá trình tu sửa, công trình dinh I Bảo Đại đã đón du khách đến tham quan vào giữa năm 2015.

Thành phố Đà Lạt được ví như một bảo tàng kiến trúc châu Âu với nhiều công trình kiến trúc mang giá trị đặc sắc. Các khu dinh thự của vua Bảo Đại đã góp phần tạo nên dấu ấn của thành phố cao nguyên đầy thơ mộng này.

Tú Anh (VOV.vn)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-con-nguoi/net-kien-truc-hap-dan-cua-dinh-bao-dai-20171212145253005.htm


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60217297

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July