Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  "Phượt" giữa mùa Tam giác mạch "Phượt" giữa mùa Tam giác mạch , Người xứ Nghệ Kiev
 

Những ngày chớm Đông, khi cành hoa Tam giác mạch mong manh, nhỏ bé, phơn phớt hồng đang bung nở khắp miền đá, trên cung đường Hạnh Phúc ngược lên Cao nguyên đá Đồng Văn, không khó để bắt gặp những đoàn người đi du lịch bằng xe máy. Họ là những người trẻ, thích trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, con người ở vùng đất mới...

 Khách du lịch dừng chân trên đỉnh Mã Pí Lèng ngắm dòng Nho Quế

Hiện nay, loại hình du lịch “bụi”, hay “phượt” đã trở thành trào lưu phổ biến và cuốn hút giới trẻ. Người đi “phượt” có điều kiện để khám phá, trải nghiệm những vùng đất mới, hòa mình với phong tục, tập quán của người bản xứ, chinh phục những cung đường đèo hiểm trở, tự do cảm nhận sự chuyển mình của cảnh vật, đất trời.

Với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, những cung đường đèo được mệnh danh “Tứ đại hùng quan” ở phía Bắc; những phong tục, tập quán và nét văn hóa độc đáo, đa dạng của người dân địa phương... Hà Giang thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” trong bản đồ du lịch của dân “phượt”. Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm nay với chủ đề “Bản tình ca từ đá” sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn thu hút lượng lớn khách du lịch, đặc biệt các “phượt thủ”.

Những cung đường đèo hiểm trở của vùng cực Bắc luôn có sức hấp dẫn với dân “phượt”, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều bất trắc, đòi hỏi họ phải có kinh nghiệm, bản lĩnh làm chủ mọi tình huống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều “phượt thủ” không làm chủ được bản thân, có những hành vi chưa đẹp như: Đi xe máy vào cánh đồng hoa Tam giác mạch, dẫm đạp, bẻ hoa, xả rác bừa bãi, không trả tiền khi vào vườn hoa chụp ảnh, ngồi trên xe vứt bánh, kẹo cho trẻ em vùng cao. Mới đây, một nhóm “phượt” khi lên đèo Mã Pí Lèng đã dừng xe, bật nhạc âm lượng lớn và nhảy múa. Ở một cung đường đèo hẹp, hiểm trở, nhiều khúc cua bị khuất tầm nhìn, đông phương tiện qua lại... hành động trên rất nguy hiểm.

Gặp chúng tôi tại cột mốc Km số 0 (thành phố Hà Giang) bạn Nguyễn Đức Minh (Hà Nội), người có nhiều kinh nghiệm “phượt” trên những cung đường Tây Bắc chia sẻ: Nhóm chúng tôi đi 12 người, đều là những bạn đam mê khám phá. Chuẩn bị cho chuyến “phượt” giữa mùa Tam giác mạch, chúng tôi đã lên kế hoạch trước 1 tháng và chuẩn bị đầy đủ tư trang cần thiết, sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra. Cuối tuần, biết trên Đồng Văn sẽ khó khăn trong việc tìm chỗ nghỉ đêm, nên cả nhóm đã đặt chỗ nghỉ trước.

Thực tế, những năm qua, đã có trường hợp không có kinh nghiệm đi đường đèo dốc, không làm chủ tay lái, vượt xe trên cung đường hiểm trở... nên bị tai nạn thương tâm. Mùa hoa Tam giác mạch đã về trên Cao nguyên đá, sự tinh khôi, trinh nguyên của loài hoa xứ đá đang vẫy gọi và có sức hút rất lớn đối với các “phượt thủ”. “Xách ba lô lên và đi”, nhưng mỗi “phượt thủ” nên kiểm soát tốt hành trình, cẩn trọng trên mỗi cung đường vùng cao.

(Theo baohagiang.vn)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-con-nguoi/phuot-giua-mua-tam-giac-mach-20171127100604486.htm


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60418645

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July