Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  "Bản tình ca từ đá" ở vùng cao Hà Giang "Bản tình ca từ đá" ở vùng cao Hà Giang , Người xứ Nghệ Kiev
 

Cây hoa tam giác mạch từng giúp đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Hà Giang qua cơn giáp hạt trước đây, nay đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Mùa hoa kéo dài khoảng hai tháng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tham quan, mang đến nguồn thu lớn cho phát triển du lịch ở vùng đất cực bắc của Tổ quốc.

Mùa lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch

Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (Hà Giang) là cửa ngõ của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Ðồng Văn, nơi có danh thắng nổi tiếng là nhóm tượng đá "thạch sơn thần" ở thôn Lùng Thàng. Ngày trước, du khách chỉ dừng lại ven đường, chụp một vài kiểu ảnh rồi lại đi ngay, nay họ lưu lại lâu hơn bởi những cánh đồng hoa tam giác mạch.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, chị Triệu Thị Hiền, dân tộc Mông, trước đây chỉ biết cây hoa tam giác mạch qua lời kể của bà nội rằng, khi lúa, ngô thu hoạch không đủ ăn, người dân trồng tam giác mạch vào vụ đông, lấy hạt làm bánh ăn qua những ngày thiếu đói.

Chị Hiền chia sẻ: "Mấy chục năm nay, năng suất lúa, ngô tăng cao, nhà nào cũng đủ lương thực ăn trong năm, cho nên ít nhà trồng tam giác mạch. Vụ đông năm 2015, cán bộ xuống vận động, cấp tiền cho chúng tôi mua giống trồng tam giác mạch, không phải để cứu đói mà để làm du lịch".

Năm 2015, xã Quyết Tiến quy hoạch vùng trồng tam giác mạch hơn hai héc-ta chung quanh khu vực danh thắng nhóm tượng đá "thạch sơn thần", nhằm tạo điểm nhấn để thu hút du khách. "Ban đầu vận động người dân trồng tam giác mạch khó khăn vì cây này bà con bỏ đã lâu. Cán bộ xã phải tuyên truyền, vận động giải thích mãi bà con mới nghe và làm theo", anh Nguyễn Văn Niềm, cán bộ nông nghiệp xã Quyết Tiến cho biết.

Ngay vụ đầu, cánh đồng hoa tam giác mạch mang lại cho người dân nguồn thu đáng kể. Mỗi khách vào ngắm hoa, chụp ảnh mua vé 10 nghìn đồng, những ngày cuối tuần, khách đông, nhóm hộ cùng góp đất trồng hoa thu từ năm đến bảy triệu đồng. Hàng chục quán nhỏ ven đường được người dân dựng lên để bày bán các sản vật của địa phương phục vụ du khách. Lợi ích từ việc trồng tam giác mạch làm du lịch thấy rõ cho nên người dân thôn Lùng Thàng còn trồng tam giác mạch trái vụ, nở đúng dịp lễ 30-4 và 1-5.

Từ năm 2015, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo bốn huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Ðồng Văn, Mèo Vạc quy hoạch vùng trồng tam giác mạch, coi đây là cây trồng chính trong vụ đông, mục đích là tạo thành những vùng trồng hoa lớn gắn với các danh thắng, làng văn hóa du lịch. Các xã tuyên truyền, vận động, cung cấp tiền cho người dân mua giống theo chính sách hỗ trợ của tỉnh. Mỗi năm, hàng nghìn héc-ta tam giác mạch được trồng, kéo dài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11, đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng ở vùng núi cực bắc của Tổ quốc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Hồng Hải, cho biết: "Bên cạnh việc chỉ đạo người dân trồng hoa, tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách, tổ chức nhiều hoạt động trong dịp lễ hội hoa, chú trọng gìn giữ những nét văn hóa truyền thống. Mùa hoa tam giác mạch đã trở thành mùa du lịch ở vùng cao Hà Giang, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Năm 2016, tỉnh đón gần 900 nghìn lượt khách đến tham quan, doanh thu từ du lịch gần 800 tỷ đồng".

Người dân vùng cao có nguồn thu từ du lịch, hộ trồng hoa thu từ tiền bán vé, hạt tam giác mạch thu hoạch về làm bánh hoặc bán cho các hợp tác xã chế biến thành các sản phẩm phục vụ du khách. Tới mùa hoa tam giác mạch, lượng khách lên vùng cao tăng đột biến, nhiều hộ ở vùng cao được hưởng lợi khi mở dịch vụ lưu trú và các dịch vụ khác.

Chị Sùng Thị Hoa, thị trấn Ðồng Văn cho biết: "Ðến mùa tam giác mạch, nhiều khách đến tận nhà thuê nghỉ qua đêm, gia đình tôi quyết định làm dịch vụ lưu trú, vừa có thêm thu nhập, đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ bình dân, lại giúp địa phương giải quyết được tình trạng quá tải dịch vụ ăn uống, lưu trú".

Mùa hoa tam giác mạch năm nay dài hơn các năm trước, thời điểm tổ chức lễ hội hoa diễn ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Tại huyện vùng cao Ðồng Văn, người dân đã gieo trồng hơn 500 ha tam giác mạch nở đúng dịp lễ hội. Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hồng Hải, lễ hội hoa tam giác mạch năm nay có chủ đề "Bản tình ca từ đá".

Du khách đến với lễ hội năm nay được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như: Hội chợ công viên địa chất quốc tế, cuộc thi sản phẩm mật ong bạc hà, hoạt động dù bay trên cánh đồng hoa tam giác mạch, hòa nhạc dưới chân cột cờ Lũng Cú và các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống…

(Theo Báo Nhân Dân)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-con-nguoi/ban-tinh-ca-tu-da-o-vung-cao-ha-giang-20171123084703910.htm



  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60210676

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July