Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Khám phá Đà Nẵng Khám phá Đà Nẵng , Người xứ Nghệ Kiev
 

Đà Nẵng - một trong “10 điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á” (Smart Travel Asia), “10 thành phố tiến bộ nhất thế giới“ (The Richest), “52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới“ (The New York Times)... là những gợi ý ấn tượng mà du khách khó có thể bỏ qua.

tin nhap 20171104161205 Đà Nẵng khoác áo mới chào đón Năm APEC 2017
tin nhap 20171104161205 Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho Tuần lễ APEC

Ngũ Hành Sơn

Ngũ Hành Sơn hay còn gọi là núi Non Nước là danh thắng nổi tiếng nằm ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8km về phía Đông Nam. Toàn bộ danh thắng này có diện tích khoảng 2km2, bao gồm năm ngọn núi đá vôi nhô lên trên một bãi biển được đặt tên theo thuyết ngũ hành là Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn và Thổ Sơn.

tin nhap 20171104161205
Ngũ Hành Sơn.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và non nước hữu tình, Ngũ Hành Sơn còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc với không gian huyền ảo, thơ mộng giống như một cõi thiên thai dành cho du khách. Sự tích Ngũ Hành Sơn cũng hết sức ly kỳ, gợi sự tò mò, hiếu kỳ đối với du khách.

Ngũ Hành Sơn từ lâu đã là điểm tham quan hấp dẫn của Đà Nẵng cùng với phong cảnh tuyệt đẹp và các hang động huyền bí. Đặc biệt, khí hậu nơi đây trong lành, mát mẻ quanh năm nên du khách có thể đến thăm vào bất kỳ thời điểm nào.

Bán Đảo Sơn Trà

Đây là một đặc ân mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho Đà Nẵng, bởi đứng bất cứ ở đâu trong thành phố đều có thể nhìn thấy ngọn núi này. Nó trở thành bức bình phong khổng lồ che chắn bão giông cho thành phố.

tin nhap 20171104161205
 

Được mệnh danh là cánh rừng già nằm trong lòng Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà được ví như viên ngọc quý với diện tích 4.439ha, đỉnh cao nhất là 696m và chu vi khoảng 50km. Đến đây, du khách được trải nghiệm nhiều cảm xúc và nhu cầu như nghỉ dưỡng, tổ chức các hoạt động vui chơi, dã ngoại, khám phá khu rừng hoang sơ với hệ sinh vật phong phú...

Bán đảo Sơn Trà có chùa

Linh Ứng, được xem là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng cả về quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật. Chùa được xây dựng trên khu đất rộng 12ha, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và cổ truyền Á Đông.

tin nhap 20171104161205
Tượng phật Quan âm chùa Linh Ứng.

Cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 8km, khách đến Sơn Trà có thể đi theo lộ trình sau: đi dọc đường Yết Kiêu – ghé thăm bán đảo Sơn Trà – lên đỉnh Bàn Cờ – Nhà Vọng Cảnh để ngắm non nước và đèo Hải Vân – thăm sân bay trực thăng, tham quan cây đa ngàn năm – ngọn Hải Đăng – chùa Linh Ứng – bảo tàng Đồng Đình, ghé thăm các bãi biển đẹp ở Sơn Trà như Bãi Bụt, Bãi Rạng, Bãi Đa… để nghỉ ngơi, tắm biển và ngắm nhìn Đà Nẵng từ xa.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Tọa lạc trên tuyến phố đẹp nhất nhì thành phố - Đường 2-9, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là bảo tàng có quy mô trưng bày lớn nhất ở Việt Nam. Bảo tàng do người Pháp khánh thành vào năm 1919 nhằm sưu tập, lưu trữ và trưng bày các di vật nghệ thuật điêu khắc Chăm.

tin nhap 20171104161205
Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic, Bảo tàng có diện tích gần 6.700 m2, với tổng số hiện vật khoảng 500 mẫu, trưng bày theo bản đồ phát hiện, gồm phòng Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Tháp Mẫn và các hành lang Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Quảng Bình và Bình Định.

Giữa lòng thành phố sôi động, Bảo tàng mang lại cho du khách những khoảnh khắc lắng đọng với các mẫu vật cổ gồm phù điêu trang trí, đài thờ, tượng… được thu thập từ những đền tháp Chăm ở nhiều vị trí khai quật tại miền Trung. Du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng tượng thần Ganésa mình người đầu voi, những nữ thần Apsara được chạm khắc tinh tế… Phần lớn tác phẩm này đều còn nguyên bản trên ba chất liệu chính là sa thạch, đất nung và đồng, có niên đại từ thế kỷ VII đến thế kỷ XV.

Bãi biển Mỹ Khê

tin nhap 20171104161205

Mỹ Khê từng được được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh và tờ Sunday Herald (Australia) đánh giá là “một trong 10 bãi biển châu Á được yêu thích nhất trên thế giới”. Mỹ Khê là tên gọi chung của một đường biển dài khoảng 10km, uốn quanh thành phố Đà Nẵng với bờ cát vô cùng trắng, mịn, nước trong xanh, có nhiệt độ ấm quanh năm và không bị ô nhiễm.

Biển Mỹ Khê nằm ven thành phố Đà Nẵng và cách trung tâm thành phố khoảng 3km về hướng Đông. Tới đây, du khách có thể di chuyển theo đường Nguyễn Hữu Thọ về hướng Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tại đoạn nút giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh, du khách rẽ phải di chuyển vào đại lộ Nguyễn Văn Linh, qua Cầu Rồng, chạy tiếp theo đại lộ Võ Văn Kiệt. Khi gặp ngã ba cắt giữa đại lộ Võ Văn Kiệt, du khách rẽ vào đường ven biển Võ Nguyên Giáp là sẽ đến địa điểm tuyệt vời này.

Nhà thờ Con Gà

Nằm ở con phố sầm uất Trần Phú ngay trung tâm Đà Nẵng, Nhà thờ Con Gà (hay Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu) cao gần 70m là nhà thờ duy nhất được xây dựng tại Đà Nẵng thời Pháp thuộc.

tin nhap 20171104161205
Nhà thờ Con Gà

Mang nét kiến trúc Gothic đặc trưng của các nhà thờ Công giáo phương Tây, Nhà thờ Con Gà có vẻ đẹp cổ kính và trầm mặc trong khoảng không gian nhộn nhịp của thành phố. Trên nóc nhà thờ, ở cột thu lôi có tượng con gà làm bằng hợp kim để xác định hướng gió và cửa nhà thờ được lắp khung kính có mô tả lại các sự kiện tiêu biểu trong Kinh Thánh. Bên trong nhà thờ có nội thất đơn giản nhưng lại tạo sự trang nghiêm với cấu trúc mái vòm cao lồng lộng, trên hàng cột được trạm trổ những nét hoa văn tinh tế. Phía sau nhà thời, có một hang đá Đức Mẹ được xây dựng theo mẫu hang đá Lourdes ở Pháp.

Trải qua bao thay đổi của thời gian, nét kiến trúc đặc sắc của nhà thờ này vẫn được giữ gìn cẩn thận và trở thành một đốm lửa hồng sưởi ấm tâm hồn lữ khách trong những ngày lưu lại thành phố.

Bà Nà Hills

Cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km, Bà Nà Hills thuộc huyện Hòa Vang được mệnh danh là “Sapa thứ 2” của Việt Nam và một trong những trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Đông Dương vào thời kỳ Pháp thuộc.

tin nhap 20171104161205
Bà Nà Hills

Đến Bà Nà Hills, du khách có cảm tưởng như đang đi lạc giữa châu Âu, xen lẫn cả những nét kiến trúc cổ kính Á Đông. Không chỉ được ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên với hệ động thực phong phú, du khách còn được tham gia vào nhiều khu vui chơi hấp dẫn và tận hưởng những dịch vụ hiện đại nhất với hàng loạt khách sạn cao cấp, khu biệt thự cổ kiểu Pháp, sân tennis, quán bar…

Với độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển và nhiệt độ trung bình từ 17 – 20 độ C, Bà Nà Hills được xem là lá phổi xanh của thành phố cùng sự xuất hiện bốn mùa trong cùng một ngày: sáng mùa Xuân, trưa mùa Hè, chiều mùa Thu và tối mùa Đông. Đây cũng là địa điểm du lịch có nhiều kỷ lục về cáp treo nhất thế giới: cáp treo có chiều dài cáp trên một hành trình dài nhất thế giới, cáp treo dài nhất thế giới, nặng nhất thế giới, cáp treo có chênh lệch độ cao trên một hành trình lớn nhất thế giới.

tin nhap 20171104161205
Chưa thực hiện quy hoạch Sơn Trà trong 3 tháng tới

Đây là quyết định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau khi nghe Bộ VHTTDL, UBND TP. Đà Nẵng báo cáo về các kiến ...

tin nhap 20171104161205
Mỗi người dân Việt Nam là một đại sứ

APEC 2107 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng. Nhiều người dân Đà Nẵng có thể chưa biết đầy đủ về chủ đề này, nhưng ...

tin nhap 20171104161205
Đà Nẵng đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ APEC 2017

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017 được tổ chức ở nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, ...

 



  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60383367

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July