Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Làng họa sĩ Cổ Đô sẽ thành điểm du lịch đặc sắc Làng họa sĩ Cổ Đô sẽ thành điểm du lịch đặc sắc , Người xứ Nghệ Kiev
 

Làng Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội nổi tiếng là nơi quy tụ hàng trăm họa sĩ “chân đất”, 2 bảo tàng mỹ thuật và rất nhiều phòng tranh gia đình. Với những đặc trưng không nơi nào có được đó, Cổ Đô hứa hẹn là một điểm du lịch hấp dẫn của Thủ đô.“Viên ngọc” chưa mài giũa

Địa chỉ đỏ cách mạng, nhà riêng ông Nguyễn Văn Lũy (Chủ tịch Ủy ban lâm thời huyện Quảng Oai năm 1945), nay trở thành nhà truyền thống xã Cổ Đô, nơi các họa sĩ mở lớp dạy vẽ miễn phí. Ảnh 
Địa chỉ đỏ cách mạng, nhà riêng ông Nguyễn Văn Lũy (Chủ tịch Ủy ban lâm thời huyện Quảng Oai năm 1945), nay trở thành nhà truyền thống xã Cổ Đô, nơi các họa sĩ mở lớp dạy vẽ miễn phí. Ảnh
 
 

Làng Cổ Đô mang dáng dấp của ngôi làng Bắc bộ truyền thống với những hàng cau, ngôi nhà ngói cổ kính nhưng ở đây trở nên đặc biệt hơn khi làng đến 30 người là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cổ Đô cũng là làng “độc nhất vô nhị” khi có đến 2 bảo tàng về hội họa: Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô và Bảo tàng họa sĩ Sĩ Tốt và gia đình. 
Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô chính thức hoạt động chuyên nghiệp từ đầu năm 2016. “Bảo tàng họa sĩ Sĩ Tốt và gia đình” đặt tại nhà riêng của cố họa sĩ Sĩ Tốt, một họa sĩ lão thành với những bức tranh nổi tiếng như “Tiếng đàn bầu”, “Bế con”... Bên cạnh đó, các họa sĩ của làng còn rất nhiều phòng tranh tại gia, trưng bày những bức tranh do chính chủ nhà “múa cọ”. 
Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô đã được thành lập trên cơ sở quy tụ những người dân Cổ Đô yêu nghệ thuật hội họa. Hiện Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô có 30 thành viên đã mở được nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài thành phố. Ngoài sáng tác tranh, thành viên câu lạc bộ còn mở nhiều lớp dạy mỹ thuật miễn phí cho trẻ em trong khu vực. 
Ông Đỗ Văn Sự, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô chia sẻ, các họa sĩ Cổ Đô chủ yếu sáng tác về chủ đề quê hương theo trường phái hiện thực bằng những chất liệu sơn dầu, sơn mài, màu nước với những bức họa về cánh đồng, con trâu, cây rơm, góc vườn…nơi họ sinh ra và lớn lên. 
Bên cạnh bảo tàng, phòng tranh, Cổ Đô còn có những "địa chỉ đỏ". Đây là vùng đất của những danh nhân với hai lưỡng quốc Thượng thư là Nguyễn Sư Mạnh và Nguyễn Bá Lân, là nơi giao thoa giữa ba con sông lớn với Ngã Ba Hạc nổi danh, là làng lụa, làng thơ, làng nghề làm bún truyền thống.

Không gian Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô. Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN

Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp lữ hành, chị Trần Minh Đức - Công ty Du lịch Vietrantour cho biết, khi môi trường tour ở Hà Nội đang rất hiếm, nếu có thêm một sản phẩm du lịch độc đáo tại Cổ Đô, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Khách đến đây không chỉ được nghe giới thiệu về các họa sĩ mà còn được biết đến và trải nghiệm không khí của vùng quê thanh bình ngay gần Hà Nội. 

Để Cổ Đô trở thành điểm đến du lịch 
Điểm nhấn của Cổ Đô là một làng có nhiều họa sĩ, đồng thời cũng là một làng ven sông với những nếp sinh hoạt bình dị. Các chuyên gia lữ hành khẳng định, nếu được đầu tư đúng mức, Cổ Đô sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, chặng đường để Cổ Đô thực sự trở thành một địa phương mạnh về du lịch còn dài và nhiều khó khăn. 
Về cảnh quan, tuy Cổ Đô dày đặc các địa chỉ hấp dẫn nhưng đường đi chưa thuận tiện, vừa gồ ghề, vừa nhỏ hẹp, rác thải nhiều trên đường. Bên cạnh đó, vì chưa đưa vào khai thác du lịch nên Cổ Đô chưa có các cơ sở lưu trú, thiếu địa chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống, ngay cả sản phẩm bún làm thủ công cũng chưa được giới thiệu rộng rãi và chưa cung cấp đủ cho thị trường.

Du khách thưởng lãm tranh tại bảo tàng mỹ thuật Sĩ Tốt và gia đình tại làng Cổ Đô. Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN

 

Đặc biệt, dù được biết đến là một làng họa sỹ nhưng không gian Cổ Đô vẫn chưa mang không khí của một vùng tranh. Bố cục và sự sắp xếp các bức tranh trong các bảo tàng và phòng tranh chưa hợp lý, thiếu ánh sáng nên chưa tạo được hiệu ứng thị giác. Các bài giới thiệu về bảo tàng còn nghèo nàn và không có hướng dẫn viên để lột tả hết được điểm đặc biệt của nghề họa làng Cổ Đô. 
Ông Dương Xuân Tráng, Giám đốc Công ty du lịch Mai Việt Travel nhận định, tiềm năng du lịch của Cổ Đô hiện hữu nhưng để khai thác thành một sản phẩm du lịch vẫn thiếu nhiều yếu tố. Theo ông Tráng, cần xây dựng một tuyến đường hợp lý, đi qua được tất cả những địa điểm nổi bật của Cổ Đô. Bên cạnh đó, cần có các dịch vụ cho du khách trải nghiệm như mở các lớp dạy vẽ, hay có người thuyết trình về lịch sử, bối cảnh, tiểu sử của họa sĩ và các bức tranh được trưng bày. 
Về vấn đề này, ông Trịnh Xuân Tùng, Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Sở sẽ phối hợp với UBND huyện Ba Vì và UBND xã Cổ Đô xây dựng Cổ Đô thành một điểm đến. Trước hết, sẽ cải thiện cảnh quan, môi trường. 
Sau đó, Sở sẽ hỗ trợ địa phương mời các nhà nghiên cứu, nhà sử học để hướng dẫn xây dựng các bài thuyết minh về địa phương và các danh nhân, họa sĩ, tập huấn cho người dân hiểu về cách làm du lịch và những giá trị của du lịch. Bên cạnh đó, động viên người dân phát huy những giá trị làng nghề để cung cấp thêm những sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách du lịch.

 

đăng bởi: baotintuc


Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1945159#ixzz4wu8feGtV 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
  + BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ THỔ CẨM TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC BAHNAR (02/11/2022)
  + Mùa len trâu trở thành một cuộc di cư lớn của con người và hàng nghìn con trâu đi tìm sự sống (01/11/2022)
  + Lên núi cao nhất vùng Đông Bắc ở Hà Giang, bất chợt thấy rừng nguyên sinh rêu phong y như bên châu Âu (01/11/2022)
  + Tam giác mạch bung nở trên cao nguyên đá Đồng Văn (27/10/2022)
  + Quân đoàn 1: Xứng đáng với truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng” của Binh đoàn Quyết thắng anh hùng (24/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 6
Total: 59755136

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July