Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  LÊN CHƯ ĐANG YA NGẮM DÃ QUỲ LÊN CHƯ ĐANG YA NGẮM DÃ QUỲ , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh, núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Pah) càng đặc biệt quyến rũ, thu hút hàng ngàn du khách đổ về ngắm cảnh vào mùa hoa dã quỳ đồng loạt đua nở.

Du khách chụp ảnh với hoa dã quỳ trên núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Internet 

Mặc dù tháng 11 này không có lễ hội như mọi năm nhưng núi lửa Chư Đang Ya vẫn không giảm sức hút. Vào những ngày cuối tuần, người dân và du khách nườm nượp kéo nhau lên đây ngắm cảnh, tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất trong năm khi cả ngọn núi rực rỡ trong sắc hoa vàng. Có nhiều con đường dẫn lên đỉnh núi, nhưng dễ dàng và thuận tiện nhất là bắt đầu từ khu vực cuối đường xi măng, chỗ khu vực cây cháy. Từ đây, có một con đường đất thoai thoải khá dễ đi cho những người không quen địa hình. Du khách có thể đi bộ nhẩn nha ngắm cảnh, hoặc thuê xe thồ ở chân núi chở lên.

Chị Tuyết và chị Trinh là 2 người chạy xe thồ khá quen mặt ở cung đường này. Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng 2 chị đều là tay “lái lụa”. Chị Trinh cho biết: “Các năm trước, chúng tôi được ban tổ chức lễ hội cấp thẻ để chở khách nên đã khá thông thuộc địa hình. Năm nay không có lễ hội nhưng khách du lịch vẫn nườm nượp đổ về đây ngắm cảnh. Nhiều người ở xa đến không quen leo núi, chúng tôi nhận chở họ lên xuống, mỗi “cuốc” giá 50 ngàn đồng (30 ngàn đồng/lượt đi, 20 ngàn đồng/lượt về)”.

 Chư Đang Ya (huyện Chư Pah) là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.N

Theo những phụ nữ chạy xe thồ ở chân núi Chư Đang Ya, năm nay, lượng du khách đổ về ngắm dã quỳ nở đông hơn hẳn mọi năm. “Mới đầu mùa nhưng đã có nhiều xe du lịch 16, 45 chỗ chở các đoàn khách đến, chưa kể khách lẻ. Nhìn khách du lịch ở xa đến là chúng tôi biết ngay. Họ thấy thứ gì cũng mới mẻ, ấn tượng và thường lên núi bằng xe thồ chứ ít đi bộ”-một phụ nữ chạy xe thồ cho hay.  

Bên cạnh những nữ xe thồ đầy kinh nghiệm cũng có những “lính mới” như chị Nguyễn Thị Bích Thủy. Vợ chồng chị đều làm công việc thời vụ này vì nhu cầu của du khách khá lớn. Chị nhận chở khách đến sườn núi, từ đây khách sẽ đi bộ lên các miệng núi lửa nằm sát nhau, nơi xe không thể đi ngược lên thành núi gần như dựng đứng. Chị Thủy chia sẻ: “Từ đầu tháng 11, khi dã quỳ nở rộ, khách kéo lên núi đông như trẩy hội. Có ngày tôi đưa khách lên, xuống không kịp nghỉ. Đôi khi giúp họ chụp vài tấm ảnh lưu lại kỷ niệm với thắng cảnh này, cả khách và mình đều cảm thấy vui”.

Nhiều người không đi xe thồ mà chọn cách leo núi theo các cung đường khác nhau. Bên cạnh những cung đường dễ thì cũng có không ít cung đường khá gắt, độ dốc cao dành cho những người thích chinh phục thử thách. Đến đích, đứng trên đỉnh núi ngắm những triền hoa dã quỳ rực rỡ khoe sắc uốn lượn, những luống khoai mật bạt ngàn bên trong những miệng núi lửa, xa xa là thảo nguyên mênh mông, những thửa ruộng vuông vức như bàn cờ… bao mệt mỏi dường như tan biến hết. Đi từ Hà Nội đến Chư Đang Ya vào thời điểm đẹp nhất trong năm, chị Võ Hoàng Thủy Vy và anh Nguyễn Trọng Hùng không giấu được  sự thích thú. Chị Vy nói: “Năm ngoái, nhiều bạn bè trong công ty chúng tôi đã truyền tai nhau đi Gia Lai ngắm dã quỳ trên núi lửa. Tôi không tin lắm cho đến khi nhìn thấy những bức ảnh họ đăng tải trên Facebook cá nhân. Bây giờ, khi đã đứng trên đỉnh núi này, thả lỏng toàn thân để ngắm bức tranh kỳ vĩ của thiên nhiên, tôi vẫn nghĩ là một giấc mơ. Đây đúng là một danh thắng tuyệt đẹp, quá ấn tượng với chúng tôi”. 

Chị Nguyễn Thị Mai Phương vốn là người Gia Lai nhưng đã chuyển về Đà Nẵng sinh sống nhiều năm nay. Quay lại ngọn núi ghi dấu nhiều kỷ niệm với bạn bè, chị Phương chia sẻ: “Tôi đã đến đây nhiều lần, từ trước khi nó được xếp hạng là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh. Lần nào lên núi ngắm cảnh, tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc, thấy Gia Lai mình thật đẹp”. Tuy nhiên, chị Phương nhận xét, núi lửa đông du khách hơn kéo theo đó cũng nhiều rác hơn. Trên đường xuống núi, chị vừa đi vừa nhặt một túi rác gồm lon nước ngọt, chai nhựa, hộp xốp đựng đồ ăn nhanh. Xuống đến chân núi, chị tìm mãi cũng không thấy thùng rác hay chỗ tập kết để bỏ túi rác này. “Tôi nghĩ cần bố trí một số thùng rác ở các điểm du lịch như thế này. Khi thắng cảnh ngày càng thu hút khách du lịch ở khắp nơi đổ về thì việc gìn giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường càng phải tốt hơn” - chị Phương đề xuất.

Theo baogialai.com.vn

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-con-nguoi/len-chu-dang-ya-ngam-da-quy-20191128093456778.htm


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60345548

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July