Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Rực rỡ sắc màu làng hoa Sa Đéc khi vào xuân Rực rỡ sắc màu làng hoa Sa Đéc khi vào xuân , Người xứ Nghệ Kiev
 

Làng hoa Sa Đéc vẫn thường được mệnh danh là ‘thành phố hoa Đà Lạt của miền Tây’. Khi bắt đầu vào tháng Chạp cũng là lúc cả làng rộn ràng trong không khí đón Tết. Lúc này đông đảo du khách thập phương lại tụ về tham quan, chụp ảnh cùng mùa hoa Tết rực rỡ.

Tại xã Tân Quy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, hoa được bày bán khắp nơi dọc theo hai bên đường. Ở phía sau mỗi nhà là hình ảnh những người nông dân làng hoa đang tất bật tỉa cành để sẵn sàng cho một năm mới đầy may mắn và hứng khởi. Đặc biệt, thời điểm thích hợp nhất để du khách đến tham quan trong năm 2020 là từ dịp Tết Nguyên đán, khoảng từ 26/1 cho đến 23/2.

Giới thiệu làng hoa Sa Đéc

 

Những ngày cuối năm khi người người nhà nhà đang tất bật với công việc và chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết âm lịch thì ở một nơi cách Sài Gòn 140km cũng đang hối hả chờ ngày hoa nở, đó chính là làng hoa Sa Đéc hay còn gọi là làng hoa Tân Quy Đông.

Đến làng hoa kiểng Sa Đéc vào mùa hoa nở rộ khoảng gần Tết, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục với muôn loài hoa khoe sắc, nhuộm thắm cả làng hoa. Chúng ta phải mua vé 20.000 đồng để thỏa thích thăm thú nơi đây. Thời gian này rất nhiều loại hoa được các nhà vườn bày ra phía ngoài mặt đường để bán và cho du khách tham quan.

Tươi thắm sắc hoa mùa Tết đến

Làng hoa Sa Đéc là nơi ươm mầm khoảng hơn 2000 loài hoa khác nhau trên diện tích khoảng 500 ha, với hơn 2300 hộ dân trồng hoa. Vụ Tết năm nay làng hoa sẽ trình làng hàng trăm giống hoa mới, riêng hoa hồng ngoại có trên 200 giống và nhiều giống hoa khác như cúc kim cương, violet, hồng ri, hoa hồng xanh, cúc tia, cúc đồng tiền mini siêu lùn... Là làng hoa có quy mô lớn nhất cả nước, trong năm 2020 các nhà vườn Sa Đéc dự tính sẽ sẽ cung ứng từ 2 - 3 triệu giỏ hoa các loại phục vụ thị trường Tết.

Vì đặc trưng địa lý vùng có địa thế thấp, hay ngập úng. Nên người dân Sa Đéc trồng hoa trên giàn cao, phía dưới đôi khi bị ngập nước hết. Họ phải đi ủng hoặc những tháng mưa phải chèo ghe để chăm sóc hoa. Chính điều đó tạo nên những hình ảnh làng hoa tuyệt vời trong mắt du khách.

Thăm quan vườn hoa Sa Đéc

Người dân Sa Đéc trong những năm gần đây không chỉ chuyên trồng hoa để bán mà còn bắt đầu quan tâm đến những dịch vụ du lịch hơn nữa. Nhiều vườn kiểng chăm chút, trang trí nhiều hơn cho vườn hoa mình thật đẹp để đón khách du lịch tham quan. Đến đây du khách sẽ được tham quan, khám phá con đường hoa dài vài km. Vậy nên bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi bộ thật nhiều.

Theo lịch hàng năm thì tháng 12 âm lịch là thời gian hoa ở Sa Đéc nở rộ và cũng thời điểm làng hoa đẹp và sôi động nhất vì vào mùa thu hoạch chính trong năm. Càng cận Tết âm lịch, hoa càng nở đẹp hơn, nhưng dòng người cũng sẽ càng đông đúc hơn. Cổng làng hoa Sa Đéc được trang trí với cây xanh đơn giản nhưng bắt mắt. Dọc hai bên đường là những hộ dân trồng hoa, với mỗi hộ là một vườn hoa trồng sau nhà. Hoa được trưng ngập tràn khắp nơi, du khách cũng có thể vừa tham quan vừa mua hoa về trưng Tết nữa.

Đã miệng với món ngon Sa Đéc

Đến Sa Đéc bạn không thể bỏ lỡ món hủ tiếu Sa Đéc nổi tiếng khắp Nam Bộ. Dọc bờ kè sông Sa Đéc tập trung nhiều quán ăn ngon, đặc sản độc đáo khác ở Sa Đéc phải kể đến là món lẩu cua đồng, cá lóc nướng trui cuốn lá sen non, các món ăn từ cá linh và bông điên điển, chuột đồng, chuột cống nhum Cao Lãnh, sen Tháp Mười, hạt sen hấp, thịt chim… Du khách cũng có thể mua một số loại đặc sản về làm quà như: quýt hồng Lai Vung, hồng sen tửu, nhãn Châu Thành, bánh phồng Tôm Sa Giang, nem Lai Vung…

Đừng bỏ qua cơ hội thăm quan Đồng Tháp

Đến Sa Đéc ngoài tham quan làng hoa, chụp hình, mua hoa của người dân thì để chuyến đi thêm trọn vẹn bạn nên kết hợp tham quan các điểm du lịch khác của Đồng Tháp. Chẳng hạn như chúng ta có thể đến nhà cổ Huỳnh Thủy Lê với lối kiến trúc và trang hoàng hết sức độc đáo, Đông Tây kết hợp. Hoặc vãn cảnh chùa Kim Huê – ngôi chùa lớn nhất ở Sa Đéc, nơi từng là trung tâm đào tạo gia giáo cho chư Tăng khắp lục tỉnh miền Tây.

Bên cạnh đó còn rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác như khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, đài liệt sĩ, khu di tích Gò Tháp, di tích kiến trúc cổ Kiến An Cung, vườn quốc gia tràm chim Tam Nông, khu căn cứ Xẻo Quít, các vườn cây ăn trái Cao Lãnh, Châu Thành, Lai Vung, Thạnh Hưng, các ngôi nhà Cổ đặc trưng miền Tây...

Anh Tran/ Wiki Travel

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-con-nguoi/ruc-ro-sac-mau-lang-hoa-sa-dec-khi-vao-xuan-20191122165942790.htm



  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60331261

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July