Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Đất Nước Việt Nam >
  Khai hội đền Hạ (Hồng Bàng, Hải Phòng): Lễ đền thiêng, dự khai bút đầu xuân Khai hội đền Hạ (Hồng Bàng, Hải Phòng): Lễ đền thiêng, dự khai bút đầu xuân , Người xứ Nghệ Kiev
 

Mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân làng Hạ cổ (Phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) nói riêng và cả nước nói chung lại về với Di tích lịch sử Quốc gia đền Hạ để lễ đền thiêng, ôn lại lịch sử cách mạng hào hùng, tưởng nhớ ông cha, cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc.

 Ảnh: Bằng công nhận di tích Lịch sử - Văn hóa đền Hạ năm 1996. 
Ảnh: Bằng công nhận di tích Lịch sử - Văn hóa đền Hạ năm 1996.
 

Đền Hạ nằm xen giữa khu dân cư, trên diện tích đậm vẻ xưa cũ linh nghiêm cùng dấu ấn lịch sử của thời gian. Chính thất thờ 2 vị Thành hoàng là Nguyễn Tướng Công và Trình Công, bên trái thờ Mẫu Liễu Hạnh. Lịch sử ghi nhận công chúa Liễu Hạnh sinh ngày 10 tháng 8 năm Đinh Tỵ (1577) thuộc đời vua Lê Anh Tông (nay thuộc thôn Thiên Lương, làng Vân Cát, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định ). Bà là người chuyên tâm cứu nhân độ thế, trừ gian diệt ác, quy y cửa Phật, có công đánh đuổi giặc ngoại xâm. Gian phải là cung Chùa Hạ. Phía cổng chính tam quan vào đền còn đôi câu đối cổ: “Hạ Giang Thái Ấp Vọng Hồng Ân - Tứ Hải Khai Điền Hưng Quốc Thô”.

Ảnh: Tọa lạc giữa khu dân cư Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, di tích Quốc Gia, Đền Hạ vừa linh thiêng vừa mang đậm dấu ấn cách mạng

Tháng 7/1970, đồng chí Trần Phú về nước được giao nhiệm vụ làm việc phong trào tại Hải Phòng thì đền Hạ được chọn làm căn cứ liên lạc, nơi gặp gỡ trao đổi phát triển phong trào cách mạng. Từ đó, hầm bí mật được xây dựng trong đền và cũng từ đó đền Hạ là nơi nuôi giấu cán bộ cất giữ và truyền tải tài liệu cách mạng trong cả hai cuộc kháng chiến chống Mĩ, chống Pháp hào hùng của dân tộc. Bể đựng nước của đền xưa kia là hầm bí mật, nơi đặt bia đá là dấu ấn nơi cửa vào hầm cho cán bộ chiến sĩ cách mạng. Ngày 13/2/1996, Bộ Văn hóa Thông tin đã công nhận đền Hạ là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/ĐU ngày 09/01/2018 của Đảng ủy phường Thượng Lý về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, chương trình công tác năm 2018, UBND phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Thượng Nguyên và Khai bút xuân Mậu Tuất 2018.

Theo đó, lễ Thượng Nguyên diễn ra vào 8h ngày 25/2/2018 (mồng 10 tháng Giêng) gắn với lễ khai bút đầu xuân diễn ra vào 14h ngày 26/02/2018 (tức ngày 11 tháng Giêng) là hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống hiếu học của dân tộc, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhất là đối với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên đất Cảng với ước mong việc học hành tiến bộ, đỗ đạt, thành tài, gây dựng sự nghiệp, góp phần xây dựng địa phương, đất nước phát triển.

Lễ hội chính theo tiết âm lịch Đền Hạ:

- Ngày 10/1: Lễ Thượng Nguyên

- Ngày 10/2: Lễ hội truyền thống

- Ngày 3/3: Giỗ Mẫu Liễu Hạnh

- Ngày 19/4: Giỗ Thành Hoàng Nguyễn Chí Hòa

- Ngày 20/ 8: Giỗ Đức Thánh Trần

- Ngày 14/11: Giỗ Thành Hoàng Nguyễn Công Trứ

» Người dân nô nức đi lễ Thánh Tản Viên dịp đầu năm
» 
Lễ hội thổi cơm thi tưởng nhớ tướng quân của vua Hùng thứ 18

 

đăng bởi: d.o.a.n.h.n.g.h.i.e.p.v.n...v.n.

Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2070520#ixzz57wAqyc8j 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
  + BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ THỔ CẨM TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC BAHNAR (02/11/2022)
  + Mùa len trâu trở thành một cuộc di cư lớn của con người và hàng nghìn con trâu đi tìm sự sống (01/11/2022)
  + Lên núi cao nhất vùng Đông Bắc ở Hà Giang, bất chợt thấy rừng nguyên sinh rêu phong y như bên châu Âu (01/11/2022)
  + Tam giác mạch bung nở trên cao nguyên đá Đồng Văn (27/10/2022)
  + Quân đoàn 1: Xứng đáng với truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng” của Binh đoàn Quyết thắng anh hùng (24/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59757645

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July