Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Đất Nước Việt Nam >
  Những bức hình ngược 100 năm về quá khứ VN Những bức hình ngược 100 năm về quá khứ VN , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 
Một người chơi ảnh Việt Nam đã chụp 80 bức ảnh từ góc chụp của hiện thực 2012 nhìn về thế kỉ 19, 20 - dựa theo ý tưởng của Jason E Powell (Mỹ) - nhiếp ảnh gia của phong trào "Looking into the past".

Chưa đầy 1 năm kể từ tháng 9/2011, Nguyễn Xuân Khánh - một người chơi ảnh khá có tiếng với biệt danh Khánh H'moong, 31 tuổi sống tại thành phố Nha Trang - đã đi qua các địa danh nổi tiếng của Sài Gòn, Đà Lạt, Huế, Hội An, Quảng Trị. Anh bắt đầu chụp những bức ảnh "Looking into the past" lấy cảm hứng từ nhiếp ảnh gia Jason E Powell - người khởi xướng phong trào này với bức ảnh nổi tiếng chụp lại quang cảnh thành phố New York nhìn về phía tòa tháp đôi, trong sự kiện kỉ niệm 10 năm ngày 11/9.

 Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn năm 1882 khi chưa có 2 chóp mái

Anh Khánh cho biết kĩ thuật chụp ảnh không phải vấn đề cốt yếu. Quan trọng nhất là việc tìm kiếm địa điểm, thông tin, tìm hình cũ và xác định lại vị trí chuẩn của nó. Anh chọn hình dựa trên 3 yếu tố: Địa điểm, Tính lịch sử và Khung cảnh có sự thay đổi. "Hai yếu tố sau phải càng mạnh càng tốt, sự thay đổi phải càng nhiều càng tốt, để khi chụp lên có sự khác biệt".

"Như bức ảnh tôi chụp nhà thờ núi ở Nha Trang và nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, phải tìm hình thật cũ, chọn lúc người ta đang xây. Trước khi chụp, tôi đến địa điểm thăm dò, xem có bị cản trở bởi nhà cửa, cây cối, cột điện .... xem có đứng được ở điểm đó hay không. Hồi xưa có thể người chụp đứng từ bãi đất hoang, bây giờ có nhà thì phải chịu thôi, phải chọn góc khác.

 Nhà thờ Đức Bà khi đã đủ 2 chóp trên, không rõ năm nào nhưng nhìn hình thấy cũng rất cũ

Chuyện vui là có những bức chụp khi đường Sài Gòn đông vào giờ tan tầm tôi phải nhờ bạn nhảy ra đường cản người ta. Cản thật luôn (cười). Rồi khi chụp cầu Trường Tiền ở Huế, đông đúc lắm, tôi canh lúc đèn đỏ nhảy ra giữa đường chụp hình. Lúc đó rất đông, các bạn kêu tôi liều. Chụp cái này không khó, có bạn bè đi theo vui".

Nguyễn Xuân Khánh cho biết: "Chọn góc chọn ống thì dễ, khó nhất là tính lịch sử của bức ảnh gốc. Hình không rõ nguồn gốc thì nhiều. Tôi lên mạng tra cứu tính lịch sử của nó từ cả nguồn Việt Nam và nước ngoài. Có những hình dễ như hình xe tăng ủi cổng dinh Độc Lập, có hình khó như bộ đội tấn công thành nội, tôi phải nghiên cứu thêm thông tin để khẳng định về tính lịch sử của nó.

Xe tăng của Cách Mạng ủi tung cửa Dinh Thống Nhất ngày 30/4/1975

Ví dụ như bức hình "Mã binh Huế", tôi phải tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau mới khẳng định đó là đội kị binh. Mỗi lần làm hình, tôi đều kĩ tính để đảm bảo tính xác thực. Năm của bức hình phải rõ ràng, còn bức nào không rõ niên đại tôi phải tham khảo nhiều nguồn, coi xem chính xác năm nào. Nếu không thể xác định đc thì tôi sẽ không đề năm".

Có vẻ ngại ngần khi được hỏi về mục đích sâu hơn của anh khi chụp những bức ảnh này, ngập ngừng một chút, Khánh trả lời: "Nói điều này có vẻ hơi "sến", nhưng tôi không muốn giải thích nhiều về ảnh của mình trên Facebook, cũng bởi muốn người xem có thể tự cảm nhận, tự nhớ. Mấy người trẻ có thể hiểu thêm về lịch sử ngay tại địa điểm quen thuộc, hoặc những người đã quên thì được nhắc nhớ lại những thời khắc ấy. Đó là những thông điệp tôi muốn gửi, thông qua những bức ảnh. Còn kỹ thuật chụp ảnh thì không có gì hết, người bình thường cũng chụp được".

Thiếu nữ Huế trên cầu Trường Tiền (khoảng những năm 60-70)

Thời gian sắp tới, Nguyễn Xuân Khánh dự định sẽ chụp những bức hình "Looking into the past" tại Đà Nẵng và Hà Nội. Anh nói: "Tôi sẽ cố gắng làm càng nhiều hình càng tốt, tại càng nhiều tỉnh thành ở Việt Nam càng tốt. Tôi sẽ phải đi nhiều để thực hiện điều này. Tôi có dự định chụp hình xưa và nay cho bạn bè, với hình ảnh họ mặc những bộ đồ xưa".

Xin đăng tải một số bức ảnh trong bộ ảnh "Looking into the past" do Nguyễn Xuân Khánh thực hiện, tính đến tháng 4/2012. Xin giữ nguyên phần ghi chú của tác giả.

Cổng thành cổ Diên Khánh

Cầu Xóm Bóng (Nha Trang)

Tháp Nam Pônagar

Cảng cá Nha Trang xưa và nay

Bãi tắm Hòn Chồng

Công viên Yến Phi (Nha Trang)

Ngã ba Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng (Nha Trang)

 Ga Nha Trang năm 1970

Bưu điện Thành phố (Không rõ năm chụp của bức hình)

Ga Đà Lạt năm 1948

Sân trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

(Vietnamnet)

 

  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60347276

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July