Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Đất Nước Việt Nam >
  Tour Sơn Đoòng giá trăm triệu thu hút 2.000 khách Việt trong và sau dịch Tour Sơn Đoòng giá trăm triệu thu hút 2.000 khách Việt trong và sau dịch , Người xứ Nghệ Kiev
 
Summer Nguyen   ba năm du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch, gần 2.000 khách Việt chi 3.000 USD mỗi người để mua tour mạo hiểm khám phá hang Sơn Đoòng, Quảng Bình.
Tour Sơn Đoòng giá trăm triệu thu hút 2.000 khách Việt trong và sau dịch
 Ảnh minh họa

Tour thám hiểm hang động Sơn Đoòng được đánh giá kén khách bậc nhất ở Việt Nam không chỉ vì hành trình gian nan khi leo núi, vào hang sâu, cần có sức khỏe bền bỉ mà còn bởi giá cao.

Giá tour Sơn Đoòng hiện ở mức 3.000 USD/người (khoảng 72 triệu đồng) cho chương trình 6 ngày 5 đêm. Giá tour này bao gồm các khoản phí tham quan 390 USD, phí dịch vụ môi trường rừng 210 USD, hỗ trợ cứu hộ động vật hoang dã trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 20 USD và một số phí khác 10 USD (tính trên đầu người).

XÔng Nguyễn Châu Á, Giám đốc Oxalis Adventure, đơn vị khai thác tour hang động Sơn Đoòng, cho biết giai đoạn từ 2013 - 2019, khách Việt Nam ít chọn điểm đến này để khám phá nên công ty chỉ phục vụ tổng cộng 637 khách. Tuy nhiên, trong hai năm xảy ra đại dịch và thêm một năm bị ảnh hưởng, lượng khách Việt mua tour thám hiểm hang Sơn Đoòng tăng đột biến.

Cụ thể, năm 2020 có 441 du khách Việt Nam đi tour Sơn Đoòng, năm 2021 tăng lên 554 và qua 2022 gần gấp đôi với 890 khách. Tổng cộng có 1.885 khách đến Sơn Đoòng trong ba năm. Trước đại dịch, khách quốc tế chiếm 80% tour này, đông nhất là khách Mỹ và các nước châu Âu; khách Việt chỉ chiếm 20%.

Vì lý do thời tiết ở miền Trung nên tour Sơn Đoòng chỉ đón khách từ tháng 1 - 8 hàng năm và chỉ giới hạn 1.000 du khách mỗi năm. Hiện tại, khách đã đặt 700 chỗ cho chương trình 2023, với 70% là khách ngoại quốc. Theo ông Châu Á, do thế giới mở cửa, khách Việt Nam đã trở lại với các điểm đến ưa chuộng ở nước ngoài.

Du khách tham gia tour thám hiểm hang Sơn Đoòng

Hang Sơn Đoòng lần đầu được đón khách vào năm 2013 và sau 10 năm, có tổng cộng gần 6.000 du khách khám phá hang động rộng lớn nhất thế giới này. Trong đó, nhờ ba năm gần nhất, lượng khách Việt tăng lên 2.522 người, chiếm 43%; khách Mỹ 1.349 người; khách Úc 326 người; tiếp sau là Anh, Canada, Đức, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc... Để tham gia tour, du khách cần đảm bảo sức khỏe và thể lực.

Hang Sơn Đoòng dài gần 9 km, tại một số vị trí chiều cao trần hang lên đến 200m, rộng 160m và hiện được công nhận là hang động rộng lớn nhất thế giới tính theo mét khối, vào khoảng 38,5 triệu m3. Hang được ông Hồ Khanh, một người địa phương, phát hiện vào năm 1990.

Nguồn Tin:  thanhnien
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3588788

  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 16
Total: 60359090

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July