Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Đất Nước Việt Nam >
  Hà Nội: Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng "ăn đậm" vụ Tết Hà Nội: Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng "ăn đậm" vụ Tết , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Còn gần 1 tháng nữa mới tới Tết Kỷ Hợi 2019 nhưng dọc các con đường lớn như Nguyễn Chí Công, Lạc Long Quân và cả khu vực chợ hoa gần Hồ Tây (Hà Nội) đã bày bán nhiều chậu đào, cành đào lớn nhỏ.

 

 Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng ăn đậm vụ Tết - Ảnh 1.

Đào được bày bán sớm với giá cả rất đa dạng.

 

 Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng ăn đậm vụ Tết - Ảnh 2.

Dọc trên đường Võ Chí Công (Hà Nội), các tiểu thương đã bày bán hàng chục đến hàng trăm chậu đào Nhật Tân.

 

 Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng ăn đậm vụ Tết - Ảnh 3.

Thời tiết Hà Nội những ngày gần đây khá thuận lợi cho sự phát triển của đào, một số cây hoa đã bung nở sớm.

 

 Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng ăn đậm vụ Tết - Ảnh 4.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Hoàng Văn Hoàn, chủ các chậu đào Nhật Tân trên đường Võ Chí Công cho biết: "Giá đào năm nay cũng không khác nhiều so với các năm trước. Tôi bán và cả cho thuê các chậu đào. Chậu đào to đẹp và có thế được bán với giá từ 50-70 triệu đồng, các chậu đào nhỏ được bán từ 4-6 triệu đồng cũng có". Trong ảnh là cây đào trị giá 70 triệu đồng của anh Hoàn.

 

 

 Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng ăn đậm vụ Tết - Ảnh 5.

Anh Hoàn cho biết thêm, các cây đào của anh chủ yếu là đào Nhật Tân và Phú Thượng (Tây Hồ).

 

 Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng ăn đậm vụ Tết - Ảnh 6.

"Mới bày bán nhưng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của nhiều khách. 1/3 số cây ở đây đã được đặt nên cũng khá mừng, hy vọng năm nay sẽ làm ăn được", anh Hoàn chia sẻ.

 

 Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng ăn đậm vụ Tết - Ảnh 7.

Tại khu vực đường Lạc Long Quân, các tiểu thương cũng mang rất nhiều đào Nhật Tân ra bán.

 

 Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng ăn đậm vụ Tết - Ảnh 8.

Chị Đỗ Thị Lâm, tiểu thương bán đào trên đường Lạc Long Quân cho biết, năm nay gia đình chị bày bán khoảng 1000 gốc đào Nhật Tân và khách hàng chủ yếu là các khách quen đã mua từ nhiều năm trước.

 

 Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng ăn đậm vụ Tết - Ảnh 9.

Một phương thức chống mất trộm đào.

 

 Đào xuống phố sớm, chủ buôn hi vọng ăn đậm vụ Tết - Ảnh 10.

Tiểu thương hi vọng tất cả các chậu đào sẽ được bán hết trong vòng 1 tháng trước Tết Nguyên đán.

 

Trần Thanh

https://dantri.com.vn/xa-hoi/dao-xuong-pho-som-chu-buon-hi-vong-an-dam-vu-tet-2019011115531482.htm

 


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60211524

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July