Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Quảng Bình: Dâng hương tưởng niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp Quảng Bình: Dâng hương tưởng niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và viếng khu mộ Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), ngày 24/8, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở xã Lộc Thủy, Lệ Thủy và viếng khu mộ Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Dâng hương tưởng niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

Tại buổi dâng hương, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ sâu sắc công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với đất nước và quê hương Quảng Bình.

Ghi nhớ và thực hiện lời căn dặn lúc sinh thời của Đại tướng, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh như Đại tướng đã tin tưởng và kỳ vọng.

Dâng hương tưởng niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Sinh ra tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng huyền thoại, người con Anh hùng của dân tộc Việt Nam, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung, quê hương Quảng Bình nói riêng.

Suốt cuộc đời mình, với tấm lòng nồng nàn yêu nước và tài thao lược xuất chúng, Đại tướng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập và sự trường tồn của dân tộc, hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Những di sản lớn lao mà Đại tướng để lại cho dân tộc Việt Nam và thế giới còn mãi với thời gian và trong lòng nhân dân.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lùi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dâng hương tưởng niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Hình ảnh tại buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật "Vị tướng của lòng dân".

Mặc dù hoãn tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tuy nhiên tỉnh Quảng Bình phối hợp với Nhà hát Ca - Múa - Nhạc Việt Nam (Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch) vẫn sẽ tổ chức ghi hình Chương trình nghệ thuật "Vị tướng của lòng dân" để phát sóng trên VTV1 vào tối 25/8.

Chương trình mang đậm chất sử thi gồm có 3 phần: "Quảng Bình đất mẹ yêu thương" (giới thiệu về quê hương, thân thế của Đại tướng Võ Nguyên Giáp); "Anh Văn với hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc" (tái hiện lại các mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng) và "Vị tướng của lòng dân" (thể hiện lòng biết ơn vô hạn của người dân Việt Nam, người dân Quảng Bình dành cho người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam).

Đơn vị chủ trì thực hiện chương trình thông qua các hoạt cảnh, các tiết mục hát, múa được dàn dựng công phu, giàu giá trị nội dung và nghệ thuật kết hợp với phim tư liệu hứa hẹn mang đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Tiến Thành

https://dantri.com.vn/xa-hoi/dang-huong-tuong-niem-110-nam-ngay-sinh-dai-tuong-vo-nguyen-giap-20210824172742650.htm


  Các Tin khác
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
  + BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ THỔ CẨM TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC BAHNAR (02/11/2022)
  + Mùa len trâu trở thành một cuộc di cư lớn của con người và hàng nghìn con trâu đi tìm sự sống (01/11/2022)
  + Lên núi cao nhất vùng Đông Bắc ở Hà Giang, bất chợt thấy rừng nguyên sinh rêu phong y như bên châu Âu (01/11/2022)
  + Tam giác mạch bung nở trên cao nguyên đá Đồng Văn (27/10/2022)
  + Quân đoàn 1: Xứng đáng với truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng” của Binh đoàn Quyết thắng anh hùng (24/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59766281

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July