Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Đặc sắc Lễ gội đầu ngày 30 Tết và Ngày hội hoa đào Đặc sắc Lễ gội đầu ngày 30 Tết và Ngày hội hoa đào , Người xứ Nghệ Kiev
 

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, vào ngày 30 Tết, đồng bào Thái trắng ở khu vực thượng nguồn sông Đà, gồm các huyện Quỳnh Nhai, Phù Yên, Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La; Huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên; Huyện Phong Thổ, Mường Mô, Mường Tè tỉnh Lai Châu; Huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái… lại tiến hành một nghi lễ không thể thiếu, đó là lễ gội đầu. Lễ gội đầu diễn ra vào ngày cuối cùng của năm cũ, với ý nghĩa xua đi những điều không tốt đẹp trong năm cũ, cầu mong những điều may mắn vào năm mới.

 Các cô gái dân tộc Thái trắng cùng thực hiện Lễ gội đầu

Sáng 15/2 (tức ngày 30 Tết), tại bến sông Đà, bên Đền thờ Linh Sơn – Thủy Từ, thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ gội đầu. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc Thái trắng vùng Tây Bắc.

Lễ gội đầu của dân tộc Thái trắng bắt nguồn từ xa xưa trong lịch sử rất thiêng liêng, tiếng Thái có tên gọi là “Lúng ta” hay còn gọi là lễ gội đầu. Lễ hội này chỉ được tiến hành duy nhất một lần trong năm vào đúng ngày 30 Tết. Lễ hội gồm hai phần là phần lễ và phần hội. Ở phần lễ, thầy mo làm chủ lễ, thực hiện các nghi thức cúng thần sông thần núi, tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc có công tạo mường, dựng bản. Đây là nghi lễ truyền thống, nêu cao đạo lý “ Uống nước, nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công khai phá vùng đất Quỳnh Nhai. Bên cạnh đó, nghi lễ còn thể hiện ước nguyện của nhân dân cầu mong xua đi những điều không tốt đẹp trong năm vừa qua, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, trăm dân an vui.

Ngay sau lễ dâng hương, tất cả mọi người tiếp tục di chuyển xuống bến sông để thực hiện nghi thức gội đầu và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian.

Người chủ lễ (Thường là thầy mo, thầy cúng) đi đầu dẫn đoàn, theo sau là dàn trống chiêng đánh nhịp.

Thay mặt người dân, ông chủ lễ kêu lời khấn:

Năm hết tết đến, tết đến tiễn cái cũ đi, cái tốt thì ta mang về

Cầu cho năm mới làm ăn phát đạt

Cái xấu cái cũ hãy đi xa, đi xa mãi, đừng bao giờ quay về nữa

Cái mới cho mọi người thêm nhiều may mắn...

Sau lời hát tiễn đưa, nghi lễ gội đầu chính thức được bắt đầu.

Vẻ đẹp nõn nà của người con gái Thái xưa nay được nhắc nhiều trong các áng văn thơ, nay được hiện lên trước mắt. Hàng trăm cô gái suối tóc dài, đen nhánh, mềm mại từ từ được buông xõa dưới dòng sông, hòa vào dòng nước.

Lễ gội đầu trên sông Đà 

Tất cả những gì không may mắn trong năm qua giờ đây đã không còn là nỗi bận lòng, sẽ trôi chảy theo dòng nước, gợi lên những điều tốt đẹp cho ngày mai để sẵn sàng bước vào một năm mới thật tinh khôi.

Tục truyền rằng, xưa kia có một nữ tướng tên là Nàng Han người dân tộc Thái. Bà đi đánh giặc về vào đúng ngày 30 Tết, bà cho người dân xuống gội đầu sạch sẽ, để ăn Tết mừng năm mới. Từ đó, Lễ gội đầu với người dân nơi đây không chỉ mang ý nghĩa xua đi những điều không tốt đẹp trong năm vừa qua, cầu mong những điều may mắn ở năm mới, mà chính là tưởng nhớ đến Nàng Han và công lao của bà.

Ông Điêu Văn Minh, một thầy mo có tiếng ở Bản Nghe Toỏng, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, cho biết: “Cứ đến 30 Tết dân chúng tôi dù thế nào cũng phải thực hiện nghi thức gội đầu. Lễ hội gội đầu này có ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với người Thái trắng, với mong muốn rửa sạch đi điều không may, xua đi ốm đau, bệnh tật và nghèo đói, cầu mùa màng bội thu ở năm mới".

Theo quan niệm của người Thái, nếu như ai chưa được gội đầu vào dịp 30 Tết thì coi như chưa gột rửa những điều không may trong năm cũ và điều ấy sẽ theo vào năm mới. Bởi vậy, nghi lễ “Lúng ta” có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện niềm tin của con người đối với các đấng tâm linh, cầu mong những điều tốt đẹp. Cũng vì lẽ đó mà nghi lễ này đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được người dân tộc Thái trắng Tây Bắc coi trọng, giữ gìn đến ngày nay”.

Khi xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La, hàng chục nghìn hộ dân, trong đó chủ yếu là đồng bào Thái trắng, ở khu vực thượng nguồn sông Đà thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phải di rời ra khỏi vùng ngập, đi xây dựng quê hương mới. Về quê mới, đồng bào Thái trắng thường di chuyển cả bản, theo cộng đồng, anh em họ hàng về các khu, điểm tái định cư mới. Điều đặc biệt là nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán vẫn được duy trì và phát huy. Lễ gọi đầu là một trong những nét văn hóa đặc sắc được gìn giữ. Từ khi di chuyển về quê mới, năm nào huyện Quỳnh Nhai cũng tổ chức lễ gội đầu vào ngày 30 Tết, hội đua thuyền vào 10 Tết năm mới. Việc làm đó phù hợp với tâm tư tình cảm của người dân, được bà con hưởng ứng, trở thành nét đẹp của vùng lòng hồ sông Đà.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai Điêu Thị Dân, Trưởng Ban tổ chức lễ hội huyện Quỳnh Nhai, cho biết: "Lễ hội gội đầu hằng năm được huyện quan tâm tổ chức. Ngoài ý nghĩa văn hóa tâm linh thì hoạt động còn thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trong huyện, đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa, thể thao, du lịch và con người huyện Quỳnh Nhai với bạn bè trong tỉnh, trong nước, quốc tế.

Lễ gội đầu 30 Tết của đồng bào dân tộc Thái trắng huyện Quỳnh Nhai là nét đẹp văn hóa là món quà ý nghĩa xuân này.

Ngày hội hoa đào

Vào mùa xuân ở Vân Hồ có hàng trăm loài hoa đua nở, nhưng đẹp nhất, gần gũi và có sức truyền cảm mạnh mẽ có lẽ chỉ có hoa đào. Chính vì vậy, mở đầu cho năm mới 2018 này, UBND huyện Vân Hồ đã tổ chức “Ngày hội hoa đào”, cùng với các lễ hội truyền thống, như: Dân ca, dân vũ, biểu diễn nhạc cụ, văn học truyền khẩu; kiến trúc nhà ở; trang phục, ẩm thực... tất cả tạo nên nét văn hóa đặc sắc, độc đáo ít nơi nào có được.

 Niềm vui đón bạn

Được mệnh danh là một trong những thiên đường hoa của vùng Tây Bắc, huyện Vân Hồ nằm ở cửa ngõ của tỉnh Sơn La, tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình, nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, vị trí địa lý thuận lợi phát triển du lịch. Vân Hồ là nơi lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống lâu đời gắn liền với quá trình tạo mường, dựng bản của đồng bào các dân tộc.

Khi đất trời vào xuân, sắc hồng của những cánh hoa đào như mang đến hơi ấm cho mùa đông lạnh giá ở vùng đất này, như thể nén chờ một mùa xuân tràn đầy sức sống đang tới. Những cánh hoa đào phớt hồng xen với hoa mận, mơ, hoa cải, tam giác mạch sáng cả đất trời làm cho khung cảnh thiên nhiên nơi đây trở nên thơ mộng, yên bình, đẹp đến lạ lùng. Hoa đào nở không chỉ mang lại bầu không khí của mùa xuân mà còn là nguồn cảm hứng cho các sáng tạo nghệ thuật, hình ảnh hoa đào đã đi vào thơ, ca, nhạc, họa và trở thành tài sản chung, niềm tự hào của đồng bào các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc Mông huyện Vân Hồ.

Hoa đào ở Vân Hồ có đặc điểm khác lạ là cánh hoa to, hồng đậm, cành hoa đào khúc khuỷu, tạo thế khác thường, phủ rêu phong, ẩm mốc thời gian. Người ta vẫn thường gọi hoa đào phai Tây Bắc. Với những người am hiểu thú chơi thì dù hoa đào Tây Bắc đẹp vốn có, nhưng hoa đào ở mảnh đất Vân Hồ có sự khác biệt. Điều kiện thiên nhiên, khí hậu có phần giá lạnh đã làm cho Vân Hồ trở thành vùng đất thiên đường hoa, trong đó có hoa đào.

 Dã bánh dày trong ngày hội

Đã có một thời nói đến vùng đất Vân Hồ là nói về loài hoa anh túc, một loài hoa có vẻ đẹp mê đắm lòng người chính là thủ phạm khiến bao gia đình tan nát, bao con người bị hủy hoại bởi thuốc phiện. Nhờ có chính sách của Đảng và Nhà nước, bà con nhân dân được tuyên truyền, vận động đã thay đổi cách nghĩ, cách làm chuyển đổi sản xuất, phá bỏ cây anh túc sang cây trồng khác. Cây đào là một trong những cây vừa mang lại vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, vừa có giá trị kinh tế, mang lại cảm hứng mùa xuân đang tới...

Giờ đây, diện mạo nông thôn ở Vân Hồ đã từng ngày khởi sắc, từng xóm núi mọc lên những bản làng tươi mới và ở đó không thể thiếu những cánh hoa đào rung rinh trước gió, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Nhằm ca ngợi, tôn vinh loài hoa đã gắn liền với Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam từ bao đời, đồng thời giới thiệu, quảng bá đến bạn bè, du khách gần xa về miền đất và con người Vân Hồ, khẳng định những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, ngày hội hoa đào như một điểm nhấn giới thiệu với du khách gần xa về mảnh đất Vân Hồ đẹp và giàu lòng mến khách.

Có thể nói “Ngày hội hoa đào” là một sản phẩm độc đáo riêng của huyện Vân Hồ, vẻ đẹp và sự hấp dẫn của ngày hội thu hút mọi người đến với vùng đất này, góp phần vào sự phát triển chung của du lịch Sơn La và vùng Tây Bắc.

Đức Tuấn/ Báo Nhân Dân

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/ban-sac-van-hoa/dac-sac-le-goi-dau-ngay-30-tet-va-ngay-hoi-hoa-dao-20180221092424638.htm



  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60387985

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July